Đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo"

.

Năm 2025, tiếp tục triển khai thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về một số giải pháp đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố đến năm 2030, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố tiếp tục xây dựng kế hoạch nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực hoạt động gắn với nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, địa phương, đơn vị.

Quận ủy Hải Châu tổ chức hội nghị triển khai Đề án số 04-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Ảnh: XUÂN HẬU
Quận ủy Hải Châu tổ chức hội nghị triển khai Đề án số 04-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Ảnh: XUÂN HẬU

Ngay từ đầu năm 2025, Huyện ủy Hòa Vang phát động các địa phương xây dựng mô hình “Dân vận khéo” phù hợp thực tế trên địa bàn huyện, góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới. Tại xã Hòa Khương, nhiều người dân thôn Gò Hà hiến đất để mở rộng con đường nối Gò Quảng đến đường Hòa Phước - Hòa Khương. Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trần Thị Lý, Hòa Khương là một trong những xã đi đầu của huyện trong phong trào đầu tư đường giao thông theo phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm”. Qua vận động, tổng cộng 122 hộ bị ảnh hưởng đã đồng ý hiến đất mở đường theo phương thức nhà nước đền bù 100% công trình và 50% giá trị đất được thu hồi.

Khi có chủ trương vận động hiến đất làm đường, ông Lê Văn Lộc (SN 1954, thôn Gò Hà, xã Hòa Khương) tích cực tham gia. “Quyết định hiến đất chưa bao giờ dễ dàng đối với bất cứ ai, bất cứ gia đình nào; bởi đất đai, nhà cửa là tài sản ông cha để lại cho con cháu gìn giữ. Tuy nhiên, bao năm phải đi lại trên lối mòn nhỏ, tôi thấu hiểu nỗi khổ của người dân nơi đây. Mùa mưa, người dân lội bùn đất chở rau, cây trái đi bán rất vất vả, nhiều đoạn xe không đi nổi. Khi xã vận động, đa số bà con đều hiến, riêng tôi thì hơi nhiều hơn người ta một chút”, ông Lộc trải lòng.

Để nhân dân đồng thuận với chủ trương, Đảng ủy, UBND xã Hòa Khương  họp bàn chi bộ thôn, tổ chức đoàn thể để nghiên cứu, tìm hiểu hộ dân nào dễ làm trước để tạo tính lan tỏa; hộ nào là khó khăn, vướng mắc để có sự thuyết phục sâu sắc hơn. Trong tất cả các cuộc họp đều có đại diện Đảng ủy xã dự để có quan điểm lãnh, chỉ đạo; trong phát huy các cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Theo Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Trương Tấn Mạnh, ban tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 04-ĐA/TU; hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện đăng ký xây dựng, công nhận, nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” cấp cơ sở. Trong đó, các mô hình phải gắn với phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố, đồng thời thực hiện các tiêu chí phấn đấu huyện Hòa Vang trở thành đô thị sinh thái giàu bản sắc, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Năm 2025, Hội Người mù thành phố triển khai mô hình thi đua dạy nghề, giải quyết việc làm, nâng cao vai trò tổ chức hội cho các hội viên thuộc quận Liên Chiểu. Theo Chủ tịch hội Lê Thị Diệu Châu, để triển khai mô hình, Thành hội tổ chức khảo sát người mù có nhu cầu học nghề và mở các lớp truyền nghề xoa bóp cổ truyền. Sau thời gian học, các học viên sẽ tham gia đánh giá tay nghề và quảng bá nghề mới để nhiều người nắm rõ. Mô hình khi triển khai giúp tiếp thêm động lực để hội viên được hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội. Sau khi triển khai và đánh giá hiệu quả giai đoạn đầu, Thành hội sẽ nhân rộng mô hình trên phạm vi toàn thành phố.

Tại quận Hải Châu, mới đây, Quận ủy tổ chức hội nghị triển khai Đề án số 04-ĐA/TU. Theo Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Quận ủy Trần Thị Cúc Hương, bên cạnh việc duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình đã triển khai, ban tham mưu Quận ủy xét chọn và nhân rộng nhiều mô hình tiêu biểu trên các lĩnh vực: “Phụ nữ khởi nghiệp”, “Thanh niên khởi nghiệp”, “Khu dân cư giảm nhựa”, “Phân loại rác, gây quỹ an sinh xã hội”, “Xây dựng khu dân cư văn hóa, văn minh kiểu mẫu”, “Phiên chợ 0 đồng”…

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Võ Thành Trung cho biết, Quận ủy tổ chức nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực hoạt động gắn với nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, địa phương, đơn vị. Đồng thời xây dựng kế hoạch, triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phát động đăng ký thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” gắn với chủ đề, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển thành phố năm 2025; tập trung nhiệm vụ phối hợp triển khai vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố trong năm 2025”.

XUÂN HẬU

;
;
.
.
.
.