Bồi đắp niềm tin, truyền lửa cách mạng cho thế hệ trẻ

.

Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên được xác định là nhiệm vụ quan trọng, được Thành đoàn, Hội Cựu chiến binh thành phố chú trọng triển khai trong thời gian qua nhằm hun đúc niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên của tuổi trẻ.

Thành đoàn phối hợp Hội Cựu chiến binh thành phố tổ chức chương trình giao lưu với các nhân chứng lịch sử với chủ đề “Tiếp bước truyền thống cha ông, đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Ảnh: NGỌC QUỐC
Thành đoàn phối hợp Hội Cựu chiến binh thành phố tổ chức chương trình giao lưu với các nhân chứng lịch sử với chủ đề “Tiếp bước truyền thống cha ông, đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Ảnh: NGỌC QUỐC

Truyền lửa từ những câu chuyện lịch sử

Chiến tranh đã lùi xa hơn 50 năm nhưng những ký ức về thời hoa lửa của cựu chiến binh Trần Chiến Chinh (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) vẫn vẹn nguyên trong tâm trí. Ông Chinh tham gia cách mạng năm 1967, từng chiến đấu tại chiến trường Hòa Vang, tham gia chiến dịch giải phóng Đà Nẵng và nhiều năm tham gia quân tình nguyện tại Campuchia. Với giọng kể mộc mạc, ông Chinh thường xuyên tham gia các buổi giao lưu, nói chuyện truyền thống tại các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố.

Cuối tháng 3-2025, ông chia sẻ với 1.000 đoàn viên, thanh niên tại huyện Hòa Vang về những ký ức hào hùng trong ngày giải phóng Đà Nẵng. Câu chuyện của ông không chỉ tái hiện sinh động khí thế chiến đấu quả cảm của một thời máu lửa, mà còn truyền tải thông điệp về lòng yêu nước, ý chí kiên cường và trách nhiệm của mỗi công dân trong thời bình. Theo ông Chinh, thế hệ trẻ hôm nay sinh ra, lớn lên trong hòa bình, thụ hưởng những điều kiện thuận lợi trong học tập, sinh hoạt và có nhiều cơ hội phát triển bản thân. Việc giáo dục truyền thống cách mạng giúp thế hệ trẻ khắc sâu những giá trị cao đẹp, bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội.

Vừa qua, Hội Cựu chiến binh thành phố và Thành đoàn tổ chức tuyên truyền chuyên đề “Chiến dịch giải phóng Đà Nẵng - mốc son lịch sử của thành phố anh hùng”. Hơn 100 đoàn viên, thanh niên được nghe Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Huỳnh Bá Thành chia sẻ những câu chuyện xúc động, những ký ức hào hùng về những ngày tháng lịch sử của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Tuổi trẻ thành phố không chỉ được bồi dưỡng kiến thức lịch sử, mà còn hun đúc lý tưởng cách mạng, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nguyễn Văn Đức (Quận đoàn Hải Châu) chia sẻ: “Buổi tuyên truyền giúp em hiểu rằng, tuổi trẻ không chỉ cần tri thức, mà còn cần có lý tưởng, trách nhiệm với lịch sử và tương lai đất nước. Thế hệ trẻ may mắn được sống trong hòa bình, nhưng không được phép quên những mất mát, hy sinh của cha ông. Chúng em tiếp tục nỗ lực rèn luyện, nâng cao tri thức, cống hiến sức trẻ cho sự phát triển của thành phố và đất nước”.

Theo ông Ngô Văn Trung, Trưởng ban Tuyên giáo - Phong trào, Hội Cựu chiến binh thành phố, năm 2024, hội và Thành đoàn tổ chức gần 270 đợt tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho 35.959 đoàn viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn thành phố. Nổi bật là các hoạt động: giao lưu các nhân chứng lịch sử; hành trình về nguồn tại các địa chỉ đỏ; triển lãm hình ảnh, tư liệu lịch sử...

Bồi dưỡng lòng yêu nước cho tuổi trẻ

“Mỗi tháng một thước phim lịch sử” là mô hình mới được Thành đoàn triển khai tháng 3-2025 nhằm bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi gợi niềm tự hào dân tộc cho đoàn viên, thanh thiếu niên qua các bộ phim lịch sử. Chương trình tổ chức chiếu phim định kỳ mỗi tháng theo từng chủ đề gắn với các mốc lịch sử quan trọng của đất nước và thành phố. Các bộ phim được lựa chọn chiếu trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội, trường học, các hoạt động cộng đồng và các sự kiện chính trị, văn hóa lớn.

Vừa qua, Đoàn phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu) tổ chức cho đoàn viên, thanh thiếu niên xem bộ phim “Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối”. Bí thư Đoàn phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu) Phạm Trần Trúc Mai cho biết, thông qua thước phim lịch sử, góp phần hun đúc nên lòng yêu nước cho đoàn viên, thanh niên. Từ đó, phát huy tinh thần, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho thanh thiếu nhi được các cơ sở Đoàn tổ chức nhân kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước tạo ra hiệu ứng tích cực trong thế hệ trẻ. Trong đó, nổi bật với các chương trình như: “Hoa dâng mộ liệt sĩ”, “Thắp sáng nghĩa trang”, “Chúng con luôn bên Mẹ”, “Số hóa địa chỉ đỏ”, nói chuyện với nhân chứng lịch sử…

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Thành đoàn Trương Thị Ngọc Phương, qua những hoạt động, câu chuyện kể, thế hệ trẻ thấy được sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha ông trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập cho dân tộc. Từ đó, phát huy truyền thống cách mạng, sống có lý tưởng, nỗ lực học tập và rèn luyện để xứng đáng với sự hy sinh lớn lao đó.

NGỌC QUỐC

;
;
.
.
.
.