Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng Công an thành phố phát huy tốt vai trò tham mưu, phối hợp chặt chẽ với mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng nhiều mô hình “Dân vận khéo” thiết thực, hiệu quả, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.
![]() |
Công an phường Thuận Phước (quận Hải Châu) và lực lượng an ninh cơ sở nắm bắt tình hình khu dân cư. Ảnh: ĐẮC MẠNH |
Một trong những mô hình tiêu biểu được triển khai thời gian gần đây là mô hình “3 cùng” của Công an phường Thuận Phước (quận Hải Châu), gồm: cùng đảm bảo an ninh trật tự (ANTT); cùng quản lý thanh thiếu niên vi phạm pháp luật; cùng chăm lo an sinh xã hội. Mô hình được xây dựng ngay sau khi Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở có hiệu lực từ ngày 1-7-2024 và bước đầu cho thấy những kết quả tích cực.
Trung tá Cao Lê Duy Hùng, Trưởng Công an phường Thuận Phước cho biết, thực hiện mô hình “3 cùng”, Công an phường tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo đồng bộ các lực lượng, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Mỗi chi bộ khu dân cư có tổ bảo vệ ANTT cơ sở, là lực lượng nòng cốt trong nắm bắt tình hình, tuần tra, mật phục và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Từ đầu năm đến nay, lực lượng này phối hợp Công an phường bắt giữ 2 vụ đánh bạc, triệt xóa một vụ mua bán trái phép chất ma túy dạng “cỏ Mỹ” và làm rõ 1 vụ trộm cắp xe máy.
Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật là nội dung trọng tâm trong công tác dân vận được các địa phương chú trọng triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp từng đối tượng. Tại phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu), Công an phường tham mưu cấp ủy, chính quyền phối hợp mặt trận, đoàn thể tổ chức tuyên truyền phòng, chống tội phạm hình sự, ma túy, lừa đảo qua mạng, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, bạo lực gia đình...
Từ đầu năm đến nay tổ chức 6 buổi tuyên truyền tập trung với hơn 1.400 lượt người tham gia; 32 buổi tuyên truyền cá biệt; 24 lượt tuyên truyền lưu động và phát hơn 1.000 tờ rơi. Người dân trên địa bàn cung cấp 8 nguồn tin có giá trị, góp phần phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm tại địa phương. Các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tiếp tục được duy trì và nhân rộng. Nhiều mô hình phát huy hiệu quả như: “3 giúp 1”, “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy”, “Vì cổng trường bình yên”, “Khu dân cư văn hóa biển Kim Liên”... Những mô hình này giúp nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng, phát huy vai trò chủ động của nhân dân trong bảo vệ sự bình yên của khu phố, tổ dân phố, thôn, xóm.
Một điểm sáng trong công tác dân vận của lực lượng công an cơ sở là gắn hoạt động dân vận với cải cách hành chính. Tại nhiều đơn vị, cán bộ công an tiếp dân được quán triệt yêu cầu tận tâm, tận tụy, hướng dẫn thủ tục rõ ràng, giải quyết nhanh chóng các hồ sơ liên quan đến đăng ký thường trú, tạm trú, cư trú. Đồng thời, chú trọng công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh các vụ việc phức tạp kéo dài, vượt cấp. Trung tá Vương Đình Tuân, Trưởng Công an phường Hòa Hiệp Bắc cho biết: “Dân vận hiệu quả không chỉ bằng lời nói, mà bằng hành động cụ thể. Cán bộ làm đúng, làm đủ và làm với tinh thần phục vụ thì người dân sẽ đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ lực lượng công an trong thực hiện nhiệm vụ”.
Cấp thành phố, công tác dân vận tiếp tục được chỉ đạo thực hiện toàn diện, đồng bộ. Theo Thiếu tá Bùi Thanh Xuân, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an thành phố, Công an thành phố đang duy trì triển khai 30 mô hình dân vận trong lĩnh vực ANTT, trong đó có 3 mô hình được công nhận chính thức, 2 mô hình được nhân rộng theo Đề án 04-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về một số giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, trong năm 2024.
Đáng chú ý là mô hình “Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân” đang được triển khai tại tất cả các phường, xã. Mỗi tuần, vào các buổi tối từ thứ Hai đến thứ Sáu và sáng thứ Bảy, Công an cơ sở tổ chức tiếp dân ngoài giờ, giải quyết thủ tục hành chính, gặp gỡ người dân để nắm tình hình, lắng nghe, xử lý kiến nghị, phản ánh ngay tại khu dân cư. Mô hình được Bộ Công an đánh giá cao, cấp giấy chứng nhận sáng kiến và chọn làm mô hình điểm để nghiên cứu nhân rộng trong toàn quốc.
Hiệu quả của các mô hình “Dân vận khéo” cho thấy, khi công tác dân vận được thực hiện bài bản, sát thực tế, với sự lãnh đạo đúng hướng của cấp ủy, chỉ đạo quyết liệt của chính quyền và sự tham mưu tích cực, linh hoạt của lực lượng công an, sẽ tạo thành sức mạnh tổng hợp, huy động được sự đồng thuận và vào cuộc của nhân dân.
Mỗi mô hình thành công không chỉ giải quyết tốt tình hình an ninh trật tự tại địa phương, mà còn góp phần bồi đắp niềm tin, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Thời gian tới, lực lượng Công an thành phố tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong lĩnh vực bảo đảm ANTT. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận; tiếp tục phát huy, nhân rộng các mô hình có hiệu quả, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, cải cách hành chính để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
ĐẮC MẠNH