Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng (5-4-1975 - 5-4-2025):

Nỗ lực bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển, đảo

.

Trải qua quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố luôn nỗ lực vượt mọi khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển, đảo; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống BĐBP thành phố Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng có cuộc trao đổi với Đại tá Đỗ Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP thành phố, về những kết quả đã đạt được trong thời gian qua.

Đại tá Đỗ Văn Đông khen thưởng cho các ngư dân có đóng góp trong công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Ảnh: KIM NGÂN
Đại tá Đỗ Văn Đông khen thưởng cho các ngư dân có đóng góp trong công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Ảnh: KIM NGÂN

* Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BĐBP thành phố Đà Nẵng để lại những dấu ấn gì trong lòng nhân dân, thưa ông?

- Thời gian qua, các đơn vị trong toàn lực lượng BĐBP thành phố tích cực phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới biển. Đồng thời, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp về nhiệm vụ đấu tranh chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Đồng thời chủ động tổ chức thực hiện tốt công tác nắm tình hình trên biển, nhất là công tác dự báo về âm mưu thủ đoạn hoạt động xâm phạm chủ quyền của tàu thuyền nước ngoài; tổ chức xuất kích hàng trăm lượt tàu tuần tra, kiểm soát, quản lý bảo vệ chủ quyền vùng biển.

Cùng với đó, tập trung bám dân, bám địa bàn, bám nhiệm vụ, luôn đi đầu trong tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân. Nhờ nhiều nguồn tin từ nhân dân cung cấp, chúng tôi nắm chắc tình hình, đề ra các phương án, kế hoạch đấu tranh triệt phá hàng chục băng, nhóm hình sự chuyên nghiệp, phát hiện xử lý hàng trăm vụ dùng chất nổ, hàng trăm vụ trộm cắp tài sản, sử dụng tàng trữ ma túy…

Hoạt động đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trên biển được BĐBP thành phố triển khai đồng bộ, quyết liệt, đó là bắt giữ 100 tàu với 1.215 đối tượng, tịch thu hàng hóa xung công quỹ nhà nước hơn 50 tỷ đồng, bắt giữ tàu nước ngoài neo đậu trong lãnh hải Việt Nam vận chuyển hàng hóa không bảo đảm giấy tờ theo quy định; tịch thu hơn 1.900 tấn dầu DO, trị giá hơn 16 tỷ đồng và xử phạt vi phạm hành chính 52,5 triệu đồng và hàng ngàn vụ án, vụ việc khác...

Đặc biệt, khi có thiên tai, bão lũ, BĐBP điều động tối đa người, phương tiện cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng không quản ngại khó khăn, nguy hiểm để hỗ trợ nhân dân trong phòng, chống, khắc phục hậu quả bão lũ. Cùng với đó, tập trung thực hiện tốt công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển, bảo đảm tính mạng và tài sản cho ngư dân. Qua đó, tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thiên tai, bão lũ, xây dựng tình quân dân ngày càng gắn bó nơi biên giới.

* BĐBP thành phố xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với thế trận biên phòng toàn dân, góp phần củng cố vững chắc sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Ông có thể cho biết rõ hơn về vấn đề này?

- Xây dựng nền biên phòng toàn dân trong nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân và phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới là chủ trương chiến lược, nhất quán, xuyên suốt của Đảng, nhằm tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thời gian qua, BĐBP thành phố triển khai nhiều chương trình, mô hình thiết thực, hiệu quả, như: tổ tàu thuyền “đoàn kết, an toàn” hỗ trợ nhau trong quá trình đánh bắt hải sản trên biển và tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền trên biển; khu dân cư văn hóa biển, “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, “5 không, 3 có”, thành phố “4 an”…

Qua đó phối hợp địa phương xây hơn 200 nhà đại đoàn kết, nhà cho hộ chính sách, hộ nghèo và 4 công trình dân sinh, tổng trị giá trên 20 tỷ đồng. Thực hiện chủ trương của Thành ủy, Đảng ủy BĐBP  giới thiệu, phân công hàng trăm cán bộ, đảng viên đồn biên phòng tham gia sinh hoạt và giữ mối liên hệ thường xuyên với cấp ủy, chi bộ khu dân cư ven biển và phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới biển thành phố.

Thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”, các cơ quan, đơn vị nhận đỡ đầu, hỗ trợ hàng trăm em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường. Hình ảnh “Thầy giáo quân hàm xanh”, “Thầy thuốc quân hàm xanh” hay chiến sĩ quân hàm xanh xả thân trong bão lũ cứu giúp nhân dân, khắc phục hậu quả thiên tai; đặc biệt trong đại dịch Covid-19… đã thực sự chiếm trọn tình cảm, sự tin yêu và quý mến của nhân dân thành phố, làm tỏa sáng phẩm chất, hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

* Tự hào đi qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng BĐBP thành phố đặt ra nhiệm vụ trọng tâm của công tác biên phòng trong thời gian tới là gì, thưa ông?

- 50 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐPB thành phố kế thừa và phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, quê hương Quảng Nam - Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng anh hùng để xây dựng nên truyền thống tốt đẹp của BĐBP thành phố. BĐBP thành phố tiếp tục chủ động nắm thật chắc tình hình từ sớm, từ xa, kịp thời tham mưu để xử lý, không để xảy ra các tình huống phức tạp, bị động, bất ngờ. Tăng cường quản lý bảo vệ biên giới, đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới biển.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Thủy sản… Chủ động làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân; phối hợp các lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện trên cửa khẩu, cảng biển, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển.

Tự hào về 50 năm truyền thống anh hùng, mỗi cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố hôm nay sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu, quyết tâm quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển của Tổ quốc. Đồng thời xây dựng BĐBP thành phố cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

* Xin cám ơn ông.

KIM NGÂN thực hiện

;
;
.
.
.
.