Tăng cường hợp tác phát triển giữa Đà Nẵng và tỉnh Salavane (Lào)

.

ĐNO - Chiều 2-4, đoàn công tác thành phố do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh làm trưởng đoàn đến chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Salavan nhân dịp Tết Bunpimay 2025 (Phật lịch 2568). Bí thư, Tỉnh trưởng Salavan Daovong Phonekeo chủ trì tiếp đoàn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (thứ 6 từ trái qua) trao tặng 500 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Salavane thực hiện công tác an sinh xã hội. Ảnh: ĐẮC MẠNH
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (thứ 6 từ trái qua) trao tặng 500 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Salavane thực hiện công tác an sinh xã hội. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh gửi lời chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Salavan và gia đình Bí thư, Tỉnh trưởng năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc; chúc mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, vĩ đại và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào, giữa Đà Nẵng và tỉnh Salavan mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, thực hiện bản ghi nhớ về hợp tác giai đoạn 2023 - 2027 giữa hai địa phương, năm 2023 và 2024, thành phố Đà Nẵng đón tiếp các đoàn công tác tỉnh Salavan đến thăm, làm việc; cấp học bổng cho 37 cán bộ, học sinh tỉnh Salavan sang học tại Đại học Đà Nẵng, cử 4 giáo viên sang dạy tiếng Việt tại Trung tâm tiếng Việt tỉnh Salavan.

Thành đoàn Đà Nẵng thực hiện chương trình tình nguyện quốc tế khám, cấp phát thuốc và tặng quà cho người dân trên địa bàn tỉnh Salavane với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng. Thành phố tiếp tục triển khai khởi công dự án nâng cấp Trường Tiểu học Hữu nghị của Hội người Việt Nam tỉnh Salavan lên thành Trường Tiểu học và Trung học Hữu nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (bên trái) tặng quà lãnh đạo 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (bên trái) tặng quà lãnh đạo tỉnh Salavan nhân dịp Tết Bunpimay 2025. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Năm 2025, thành phố sẽ đón tiếp các đoàn lãnh đạo tỉnh Salavan đến thăm, làm việc tại Đà Nẵng, tiếp tục cấp học bổng cho 30 cán bộ, học sinh tỉnh Salavan sang học tại Đại học Đà Nẵng; cử 2 giáo viên sang dạy tiếng Việt tại Trung tâm tiếng Việt tỉnh Salavan; hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng công trình nâng cấp Trường Tiểu học Hữu nghị trong năm 2025.

th23111
Bí thư, Tỉnh trưởng Salavan Daovong Phonekeo (thứ 5 từ phải qua) trao Giấy chứng nhận vì sự hỗ trợ cho tỉnh. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Bí thư, Tỉnh trưởng Daovong Phonekeo đánh giá cao chương trình hợp tác và những hỗ trợ tích cực, hiệu quả của Đà Nẵng đối với Salavan nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, mong rằng hai địa phương tăng cường hợp tác cùng phát triển. Dịp này, thành phố Đà Nẵng trao tặng 500 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Salavan thực hiện công tác an sinh xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (bên trái) trao cho Hội người Việt Nam tỉnh Salavane 120 triệu đồng hỗ trợ hội chi trả lương cho giáo viên dạy tiếng Việt tại Trường Hữu nghị Lào - Việt. Ảnh: ĐẮC MẠNH
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (bên trái) trao cho Hội người Việt Nam tỉnh Salavan 120 triệu đồng hỗ trợ hội chi trả lương cho giáo viên dạy tiếng Việt tại Trường Hữu nghị Lào - Việt. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Cùng ngày, đoàn công tác thành phố đến thăm Trung tâm tiếng Việt và Hội người Việt Nam tại tỉnh Salavan. Tại đây, lãnh đạo thành phố trao hỗ trợ cho Hội người Việt Nam tỉnh Salavan 50 triệu đồng; trao 120 triệu đồng hỗ trợ hội chi trả lương cho giáo viên dạy tiếng Việt tại Trường Hữu nghị Lào - Việt, tặng quà cho 2 giáo viên của thành phố cử sang dạy tại Trung tâm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (ngoài cùng bên trái) tặng quà cho 2 giáo viên của thành phố cử sang dạy tại Trung tâm Tiếng Việt tỉnh Salavane. Ảnh: ĐẮC MẠNH
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (ngoài cùng bên trái) tặng quà cho 2 giáo viên của thành phố cử sang dạy tại Trung tâm Tiếng Việt tỉnh Salavan. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Sáng cùng ngày, đoàn công tác tham dự lễ khởi công nâng cấp công trình Trường Tiểu học Hữu nghị của Hội người Việt Nam tỉnh Salavan lên thành Trường Tiểu học và Trung học Hữu nghị. Công trình có tổng kinh phí xây dựng và trang thiết bị khoảng gần 6 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2025.

ĐẮC MẠNH

;
;
.
.
.
.
.