Đà Nẵng là điểm sáng phục hồi du lịch

.

ĐNO - Chiều 12-10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì hội nghị đánh giá hoạt động du lịch thành phố 9 tháng đầu năm 2023 , triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023 và năm 2024. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa) cùng Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (ngoài cùng bên trái) cùng Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (ngoài cùng bên phải) chủ trì hội nghị. Ảnh: THU HÀ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa) cùng Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (bên trái) cùng Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì hội nghị. Ảnh: THU HÀ

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng, to lớn của ngành du lịch vào sự tăng trưởng chung của thành phố thời gian qua. Du lịch tiếp tục là điểm sáng nhất trong các lĩnh vực kinh tế, là động lực cần quan tâm thúc đẩy trong năm 2024.

Qua kết quả 9 tháng, ngành du lịch phải có được những bài học từ kết quả đó để đánh giá hoạch định công việc chuẩn bị cho mùa du lịch năm 2024. Thành phố tiếp tục chuẩn bị và làm tốt hơn nữa phát triển du lịch dịch vụ trong năm 2024, khẳng định thương hiệu du lịch của thành phố trên bản đồ trong và ngoài nước.

Bí thư Thành ủy yêu cầu sự quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị thành phố, sự đồng hành ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và sự chung tay của người dân.

Ban cán sự Đảng, UBND thành phố tăng cường công tác phối hợp cho các doanh nghiệp, tập trung thực hiện các nhiệm vụ và xác định rõ nhiệm vụ mục tiêu trong năm 2024; tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động du lịch, các kiến nghị, vướng mắc, đề xuất đã nêu, đặc biệt tháo gỡ khó khăn vướng mắc và xây dựng cơ chế chính sách, giải pháp hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn du lịch, tạo ra các sản phẩm du lịch mới đặc thù, khác biệt mang tính lan tỏa cho sự phát triển của thành phố. 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 5 từ phải sang), Phó Bí thư Thường trực thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 3 từ phải sang); Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (ngoài cùng bên phải) chúc mừng các doanh nghiệp du lịch nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10). Ảnh: THU HÀ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 5 từ bên phải sang), Phó Bí thư Thường trực thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 3, bên phải sang); Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chúc mừng các doanh nghiệp ngành du lịch nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10). Ảnh: THU HÀ

Các doanh nghiệp phải chủ động làm mới sản phẩm du lịch, sản phẩm du lịch chất lượng cao, một số đề xuất thì mạnh dạn làm nghiên cứu thí điểm…; tuyệt đối bảo đảm an toàn cho du khách; bảo đảm chất lượng, môi trường du lịch, thân thiện. Đồng thời xây dựng nguồn nhân lực cho ngành du lịch; có cơ chế mạnh mẽ, rõ ràng hơn nữa, xây dựng đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp và văn hóa, kêu gọi người dân thành phố đồng lòng ứng xử văn minh, hướng đến mỗi người dân là một đại sứ du lịch.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cũng đánh giá cao kết quả đã đạt được trong thời gian qua tuy nhiên, cũng có nhiều thách thức phải đối diện như giá cả dịch vụ, nguồn khách. Ở góc độ HĐND đề nghị UBND thành phố, nhất là ngành du lịch nghiên cứu, có những đề xuất kỹ hơn.

Có nhiều vấn đề chưa có chính sách riêng của thành phố; cơ chế hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực du lịch; cơ chế chính sách đặt hàng với các hiệp hội trong việc xúc tiến, thu hút khách đến Đà Nẵng. Qua rà soát tình hình đầu tư công ở lĩnh vực kinh tế, trong đó có du lịch chưa được thỏa đáng, cần xác định thứ tự ưu tiên cho hài hòa hơn. Thành phố cần quan tâm hơn nữa đến chi phí xúc tiến quảng bá du lịch tại các thị trường.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường, UBND thành phố sẽ tham gia chỉ đạo các ngành, nghiên cứu tháo gỡ các khó khăn chung của ngành du lịch; đồng thời nỗ lực xây dựng hình ảnh điểm đến Đà Nẵng.

Đà Nẵng vẫn là điểm sáng, phục hồi du lịch nhanh sau Covid-19, tuy nhiên ngành du lịch cũng cần quan tâm hơn nữa đến xu hướng, hành vi, thói quen du lịch của khách sau dịch bệnh. Trong bối cảnh tới đây dự báo kinh tế sẽ có nhiều khó khăn, sẽ ảnh hưởng đến du lịch, ngành phải tính toán việc tìm kiếm các thị trường mới, xúc tiến tại các thị trường này, cũng như làm mới sản phẩm du lịch và đầu tư sản phẩm mới.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THU HÀ
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THU HÀ

Để làm những điều này đòi hỏi cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội du lịch cùng tham gia dưới sự định hướng của quản lý Nhà nước. Sở Du lịch cũng phải nghiên cứu thị trường vì một số thị trường truyền thống sẽ có sự dịch chuyển trong năm 2024-2025 nên phải tìm kiếm những thị trường mới để thay thế.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết thành phố tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng môi trường du lịch gắn với môi trường đô thị, môi trường văn hóa, môi trường sinh thái, bảo đảm vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông; khắc phục những tình trạng, hạn chế trong thời gian vừa qua.

Thành phố phát huy những kết quả đã đạt được giải pháp trong thời gian vừa qua, điều chỉnh, bổ sung, làm mới sản phẩm để thu hút khách ở các thị trường truyền thống, thị trường mới; quảng bá trên các phương tiện truyền thông; triển khai tạo nguồn các sản phẩm du lịch mới. Thành phố sẽ xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; đào tạo nguồn nhân lực, đẩy mạnh công tác xã hội hóa… để phát triển du lịch chung của thành phố.

Theo bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng tới đây sở tập trung phát triển du lịch, dịch vụ chất lượng cao; bổ sung các sản phẩm du lịch; xúc tiến thị trường, quảng bá du lịch, xúc tiến đường bay quốc tế; phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng phục vụ; tiếp tục tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tìm giải pháp hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển du lịch và kinh tế đêm...

Tại hội nghị, các nhà đầu tư, doanh nghiệp đã có nhiều ý kiến đóng góp, hiến kế để phát triển du lịch thành phố trong các tháng cuối năm và những năm tiếp theo. Trong đó có nhiều kiến nghị đề xuất để phát triển du lịch đường thủy nội địa, về sản phẩm du lịch mới, sự kiện lễ hội…

THU HÀ

 

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích