Chuyển đổi mục đích gần 90 ha đất rừng

.

ĐNO - Sáng 15-11, tại kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) HĐND thành phố khóa X, các đại biểu HĐND thành phố đã thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình của UBND thành phố đề nghị chuyển gần 90 ha đất rừng trồng là đất rừng sản xuất sang mục đích khác ở các dự án trọng điểm trên địa bàn. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (giữa) và các Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Phước Sơn (bên trái), Nguyễn Thị Anh Thi (bên phải) đồng chủ trì kỳ họp chuyên đề lần thứ 14. Ảnh” TRỌNG HÙNG
Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (giữa) và các Phó Chủ tịch HĐND thành phố: Trần Phước Sơn (bên trái), Nguyễn Thị Anh Thi (bên phải) chủ trì kỳ họp chuyên đề lần thứ 14. Ảnh” TRỌNG HÙNG

Cụ thể, UBND thành phố có tờ trình chuyển chuyển đổi 29,73 ha diện tích đất rừng trồng là đất rừng sản xuất sang mục đích khác tại dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân tại phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu).

UBND thành phố cũng có tờ trình đề nghị chuyển 43,88 ha đất rừng sản xuất sang mục đích khác tại dự án Khu công nghiệp Hòa Ninh (xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang) và 0,46 ha đất rừng sản xuất tại dự án Tuyến đường đi riêng, kè chắn đất và trang thiết bị văn phòng Khu căn cứ hậu cần kỹ thuật Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) sang mục đích khác.

Chuyển mục đích 4,95 ha rừng sản xuất sang mục đích khác tại dự án đầu tư, nâng cấp, cải tạo một số hạng mục Khu liên hợp xử lý chất thải  rắn Khánh Sơn giai đoạn 2 (hộc rác số 7 tại bãi rác Khánh Sơn). 

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam, dự án Khu phức hợp du lịch và nghỉ dưỡng Làng Vân được quy hoạch trên khu đất có diện tích gần 1.000 ha do Công ty cổ phần Vinpearl làm chủ đầu tư. Tổng vốn đầu tư của dự án Làng Vân dự kiến 35.000 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thành, dự án Làng Vân sẽ góp phần hình thành cơ sở hạ tầng dịch vụ du lịch, đô thị cao cấp, sản phẩm dịch vụ du lịch đẳng cấp, góp phần tạo việc làm cho người dân địa phương. 

Vị trí thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Vị trí thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Mặt khác, trong khi thực hiện chuyển đổi đất rừng trồng là đất rừng sản xuất sang mục đích khác, thành phố cần chỉ đạo việc trồng rừng thay thế theo quy định; đồng thời có phương án xử lý hài hòa, quyền lợi của các hộ dân được giao khoán sử dụng đất trồng rừng khi Nhà nước thu hổi để chuyển đổi.

Qua báo cáo thẩm tra của Ban đô thị HĐND thành phố về các tờ trình chuyển đổi diện tích đất rừng sản xuất ở một số dự án, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho rằng, đối với Khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân, đề nghị trong quá trình thực hiện thành phố cần lưu ý đến tính chính xác của việc xác định về phân loại rừng trồng, rừng tự nhiên cũng như tính chính xác trong thẩm định về vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng rừng theo quy định tại điều 20 của Luật Lâm nghiệp. 

“Trong qua trình thực hiện thu hồi đất rừng trồng, thành phố cần tận dụng các mảng xanh của rừng trong quá trình thực hiện dự án, tránh tình trạng can thiệp quá nhiều vào diện tích rừng tự nhiện, dẫn đến thay đổi mới trường cảnh quan của rừng”, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh. 

Đối với tờ trình đề nghị chuyển 43,88 ha đất rừng sản xuất sang mục đích khác tại dự án Khu công nghiệp Hòa Ninh, Chủ tịch HĐND thành phố cho biết, đây là dự án quan trọng.

Vì vậy, việc thông qua nghị quyết chuyển đổi mục đích đất rừng sẽ sớm hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý để sớm triển khai dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Hòa Ninh, một trong những dự án trọng điểm của thành phố.

TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.
.
.