Triển khai hóa đơn điện tử bán lẻ xăng, dầu

.

Ngày 1-4 chính thức bắt đầu áp dụng quy định xuất hóa đơn điện tử khi kinh doanh, bán lẻ xăng, dầu trên cả nước. Đến thời điểm này, hầu hết các cửa hàng xăng, dầu trên địa bàn thành phố đã triển khai hóa đơn điện tử bán lẻ xăng, dầu theo quy định.

Nhân viên cửa hàng xăng dầu số 6, Công ty Xăng dầu khu vực V - TNHH MTV đang xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng. Ảnh: M.Q
Nhân viên cửa hàng xăng dầu số 6, Công ty Xăng dầu khu vực V - TNHH MTV đang xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng. Ảnh: M.Q

Ghi nhận tại Cửa hàng xăng dầu Thái Lộc (phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) chiều 27-3, phóng viên đề nghị nhân viên đổ xăng xuất hóa đơn sau khi đổ 30.000 đồng xăng Ron95, thì được nhân viên cửa hàng rút biên lai in tự động ngay tại cột bơm và hướng dẫn vào làm việc với kế toán. Khi đưa biên lai cho kế toán cửa hàng thì phóng viên được nhận ngay hóa đơn với đầy đủ thông tin như thời gian đổ xăng, tổng số lít, số tiền, loại xăng đã mua và biển số xe... Qua quan sát trên hệ thống điện tử của cửa hàng, trạng thái hoạt động 7 vòi bơm của 6 cột bơm đều được kết nối với hệ thống hóa đơn điện tử quản lý dữ liệu DCS-POS. Vì vậy, sau mỗi lần bán hàng đều có số liệu cụ thể và có thể xuất ngay hóa đơn cho khách hàng mà không gặp trở ngại gì, qua đó giúp khách hàng dễ dàng đối chiếu và theo dõi, cũng như giúp lưu lại chứng từ một cách tiện lợi.

Bà Huỳnh Thị Minh Hương, Cửa hàng trưởng xăng dầu Thái Lộc cho biết, cửa hàng đã bắt đầu triển khai hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán lẻ xăng, dầu theo hệ thống quy định của cơ quan chức năng từ ngày 25-3. Qua 3 ngày triển khai, ghi nhận số hóa đơn điện tử khoảng 500-600 hóa đơn/ngày và hoạt động tương đối ổn định. “Đáng ra cửa hàng đã triển khai sớm hơn, tuy nhiên đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử cũng như bán các board mạch lắp vào cây xăng, tủ hệ thống cũng quá tải do nhiều đơn hàng từ khắp cả nước dồn về vào thời điểm này. Chúng tôi phải thường xuyên đốc thúc, chủ động lấy máy móc về lắp với sự hướng dẫn từ xa của đơn vị giải pháp để kịp theo thời gian quy định của Nhà nước”, bà Hương nói.

Tương tự, ghi nhận tại cửa hàng xăng dầu Hòa Mỹ (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) chiều 27-3, khi phóng viên đề nghị xuất hóa đơn sau khi đổ xăng, nhân viên cửa hàng liền hướng dẫn vào gặp kế toán để lấy hóa đơn. Ông Trần Nguyễn Thanh Sơn, Cửa hàng trưởng xăng dầu Hòa Mỹ thông tin, cửa hàng triển khai hóa đơn điện tử bán lẻ xăng, dầu từ giữa tháng 3-2024. Theo đó, cửa hàng đã thay mới hoặc nâng cấp board mạch cho 4 cột bơm, tương ứng với 9 vòi bơm. Đến nay, cửa hàng xuất khoảng 2.500 - 3.500 hóa đơn điện tử/ngày. Khách hàng nhận hóa đơn điện tử, đối chiếu, quản lý các giao dịch mua xăng dầu thông qua hệ thống hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế tại địa chỉ: https://hoadondientu.gdt.gov.vn.

Trong khi đó, ghi nhận tại Cửa hàng xăng dầu Petro Vạn Lợi (phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) sáng 27-3, cửa hàng đang triển khai công tác lắp đặt máy móc hệ thống hóa đơn điện tử bán lẻ xăng, dầu theo quy định. Đại diện cửa hàng cho biết ngay sau khi lắp đặt thì hệ thống sẽ được vận hành ngay nên vẫn bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước. Bên cạnh các đại lý xăng dầu nêu trên, ghi nhận của phóng viên từ giữa tháng 3, các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu trên địa bàn thành phố đã triển khai hóa đơn điện tử bán lẻ xăng, dầu như 32 cửa hàng của Công ty Xăng dầu khu vực V - TNHH MTV (Petrolimex Đà Nẵng) triển khai từ ngày 1-7-2023; 13 cửa hàng của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Hòa Khánh triển khai từ ngày 26-1-2024…

Theo Cục Thuế thành phố, tổng số người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xăng dầu do Cục Thuế quản lý là 40 người nộp thuế với 78 cửa hàng và 364 cột bơm; trong đó 72 cửa hàng, 347 cột bơm trên địa bàn thành phố và 6 cửa hàng, 17 cột bơm ở ngoại tỉnh. Tính đến chiều ngày 27-3, 40 người nộp thuế đã thực hiện đạt 100% số cửa hàng lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán lẻ xăng, dầu theo chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và UBND thành phố.

Ông Lưu Đức Sáu, Phó Cục trưởng Cục thuế thành phố thông tin, các cửa hàng trên thành phố đều được đoàn liên ngành về triển khai hóa đơn điện tử bán lẻ, xăng dầu đến kiểm tra, rà soát. Qua kiểm tra sẽ lập biên bản ghi nhận thực tế việc triển khai phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng; thực tế hạ tầng kỹ thuật, giải pháp và nhà cung cấp giải pháp, mức độ, khả năng đáp ứng của giải pháp trong việc lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng và truyền dữ liệu về cơ quan thuế bảo đảm đúng theo quy định.

“Cục Thuế đã giới thiệu để các doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng, dầu biết và phối hợp với doanh nghiệp cung cấp giải pháp miễn phí; các tổ chức tín dụng hỗ trợ cho vay để triển khai hóa đơn điện tử đối với bán lẻ xăng, dầu để người nộp thuế có thêm nguồn lực trong giai đoạn đầu triển khai thực hiện. Kể từ sau ngày 31-3-2024, các đoàn liên ngành, các cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xăng dầu tăng cường công tác giám sát, kiểm tra đối chiếu dữ liệu về quản lý hóa đơn,... tiếp nhận thông tin các trường hợp doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện việc phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng thì xử phạt theo quy định và kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo quy định của pháp luật”, ông Lưu Đức Sáu cho hay.

MAI QUẾ

;
;
.
.
.
.
.