Quản lý trật tự đô thị khu vực các chợ

.

Tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi buôn bán, đậu đỗ xe tại các chợ trên địa bàn thành phố không chỉ ảnh hưởng mỹ quan đô thị mà còn gây cản trở, ùn tắc, mất an toàn giao thông. Trước thực trạng trên, các địa phương tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Dọc tuyến đường Đặng Dung, Vũ Ngọc Phan, Nguyễn Cảnh Chân, Nguyễn Đình Trọng chung quanh chợ Hòa Khánh (quận Liên Chiểu) thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi buôn bán, đỗ xe. Người dân đi chợ vô tư dừng xe giữa đường mua hàng, gây cản trở giao thông. Nhiều trường hợp bán hàng rong ngang nhiên bày biện hàng hóa giữa lòng đường, dẫn đến mất trật tự đô thị, ảnh hưởng đến giao thông.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Bắc Đinh Quang Trường, mặc dù lực lượng chức năng thường xuyên ra quân túc trực, nhắc nhở, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại chợ Hòa Khánh, tuy nhiên đến nay vẫn chưa khắc phục được tình trạng trên. Trong đó, các trường hợp bán hàng rong vi phạm nhiều nhất, gây nhiều khó khăn trong công tác xử lý. Khi thấy lực lượng kiểm tra rút đi, người bán hàng rong lập tức quay lại buôn bán dưới lòng đường. Từ đầu năm đến nay, địa phương xử phạt 6 trường hợp vi phạm trật tự đô thị tại chợ với tổng số tiền 4,5 triệu đồng, thu giữ hơn 200 tang vật. Thời gian tới, bên cạnh công tác tuyên truyền, UBND phường Hòa Khánh Bắc tăng cường kiểm tra và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tương tự, dọc đường Trần Lê, Đô Đốc Bảo, Đô Đốc Lộc bên cạnh chợ Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ) thường xuyên xảy ra tình trạng người dân lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi buôn bán. Tổ Kiểm tra quy tắc đô thị phường Hòa Xuân thường xuyên ra quân, nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm, nhưng khi rút đi, tình trạng trên vẫn tiếp tục diễn ra. Theo Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Xuân Lê Lai, thời gian tới, bên cạnh việc kiểm tra đột xuất, chính quyền địa phương kẻ vạch trên vỉa hè chung quanh chợ; yêu cầu người dân ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán, nếu vi phạm sẽ xử lý nghiêm.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ Ngô Ngọc Hậu, trên địa bàn có 6 chợ đang hoạt động, trong đó, chợ Cẩm Lệ, chợ Hòa Xuân, chợ Hòa Cầm là sầm uất nhất. Thời gian qua, các địa phương và Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận tăng cường ra quân tuyên truyền, xử lý trật tự đô thị tại các chợ. Qua đó, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi buôn bán giảm so với trước đây. UBND quận sẽ chỉ đạo các phường đẩy nhanh việc kẻ vạch phân định trên vỉa hè, yêu cầu các hộ kinh doanh buôn bán, giữ xe trong phạm vi quy định. Đồng thời, giao Ban Quản lý các chợ quận Cẩm Lệ khảo sát các chợ trên địa bàn để lắp đặt camera tăng cường giám sát, xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán, giữ xe.

Trên địa bàn quận Sơn Trà có 8 chợ, trong đó chợ Phước Mỹ, chợ An Hải Bắc, chợ Mai khá sầm uất. Từ đầu năm đến nay, quận Sơn Trà xử lý 125 trường hợp vi phạm trật tự đô thị tại các chợ, phạt hơn 60 triệu đồng. Theo ông Nguyễn Qua, Đội phó Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Sơn Trà, chính quyền địa phương rất quyết liệt trong công tác tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị tại các chợ. Tuy nhiên, do lực lượng kiểm tra mỏng, nên tình trạng vi phạm trật tự đô thị các chợ vẫn tái diễn. Thời gian tới, đơn vị tăng cường phối hợp với các địa phương duy trì chốt chặn thường xuyên tại các chợ; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền cho tiểu thương, người dân nâng cao ý thức để từng bước khắc phục tình trạng trên.

Trong khi đó, ông Văn Minh Quang, Đội phó Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Hải Châu cho biết, hiện nay, chợ Hàn, chợ Cồn, chợ Đống Đa không có nhà giữ xe cố định, chỉ có các điểm giữ xe tự phát của người dân, dẫn đến thực trạng một số hộ dân xung quanh chợ lấn chiếm vỉa hè, các kiệt nhỏ làm nơi giữ xe. UBND quận Hải Châu đề xuất lãnh đạo thành phố bố trí các khu đất trống chung quanh các chợ làm nơi giữ xe để khắc phục tình trạng trên và giảm áp lực cho lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm trật tự đô thị.

NGỌC QUỐC

;
;
.
.
.
.
.