Nông dân đoàn kết, giúp nhau làm giàu

.

Tổ hội nghề nghiệp Xây dựng và trang trí nội thất Chi hội nông dân 2 Xuân Thiều (thuộc Hội Nông dân phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) là địa chỉ tin cậy, giúp hội viên có công ăn việc làm ổn định, góp phần thực hiện tốt phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.

Hội Nông dân phường Hòa Hiệp Nam trao quyết định thành lập Tổ hội nghề nghiệp  Xây dựng và trang trí nội thất Chi hội nông dân 2 Xuân Thiều. Ảnh: L.P
Hội Nông dân phường Hòa Hiệp Nam trao quyết định thành lập Tổ hội nghề nghiệp Xây dựng và trang trí nội thất Chi hội nông dân 2 Xuân Thiều. Ảnh: L.P

Tổ hội nghề nghiệp Xây dựng và trang trí nội thất Chi hội nông dân 2 Xuân Thiều thành lập cuối tháng 10-2024, gồm 8 thành viên, cùng hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và trang trí nội thất. Trong đó, 2 thành viên chuyên mảng xây dựng, điện nước; 2 thành viên làm nội thất; 2 thành viên cơ khí; 1 người làm la phông và 1 người mảng nhôm, kính. Ông Trần Nghiệp, Tổ trưởng tổ hội cho biết, các thành viên hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản. Mục đích của tổ hội là đoàn kết, tập hợp các hội viên nông dân địa phương có chung nghề xây dựng, trang trí nội thất để cùng đảm nhận và thực hiện công trình có chất lượng, thẩm mỹ cao, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho thành viên.

Trên tinh thần đó, ngay sau khi thành lập, tổ hội quảng bá thương hiệu, nhận thầu công trình xây dựng, trang trí nội thất và chia sẻ các phần việc theo lĩnh vực của từng hội viên. Cuối năm 2023, tổ hội nhận thầu thực hiện công trình trang trí nội thất phòng họp UBND phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu). Nhờ có đội ngũ thợ lành nghề, tâm huyết, trách nhiệm nên công trình sau khi hoàn thành được đánh giá cao về tính thẩm mỹ, chất lượng kiên cố và giá cả phải chăng. Mới đây, tổ hội tiếp tục được lãnh đạo phường Hòa Hiệp Nam tin tưởng giao thực hiện công trình lắp đặt, hoàn thiện bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường. Sau khi nhận được công trình, tổ trưởng phân công các hạng mục nội thất, cơ khí, la phông, nhôm kính cho từng thành viên đảm nhận.

Anh Thái Tấn Hải trước đây ở xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang), được tái định cư về tổ 34, phường Hòa Hiệp Nam. Sau khi về nơi ở mới, công việc làm la phông, sơn nước của anh gặp khó khăn. Cuối năm 2023, anh Hải tham gia Tổ hội nghề nghiệp Xây dựng và trang trí nội thất Chi hội nông dân 2 Xuân Thiều và được phân công đảm nhận các hạng mục lắp ráp la phông, sơn sửa các công trình lớn. Bên cạnh đó, anh được các thành viên trong tổ hội giới thiệu nhận các công trình nhỏ lẻ trong khu dân cư nên công việc duy trì thường xuyên, thu nhập ổn định. Những lúc cao điểm, anh thuê thêm lao động tại địa phương để đáp ứng tiến độ công trình. Tương tự, sau khi tham gia tổ hội, anh Phan Văn Kiềm (tổ 34, phường Hòa Hiệp Nam) chuyên về lĩnh vực xây dựng, điện nước có nhiều việc để làm, thu nhập ổn định.

Để hỗ trợ các thành viên thuộc tổ hội mua sắm máy móc, trang thiết bị, Hội Nông dân phường giới thiệu 2 hội viên vay vốn từ Quỹ “Hỗ trợ nông dân” thành phố để phục vụ sản xuất, kinh doanh. Cuối năm 2023, vì cần vốn mua máy móc, thiết bị hiện đại phục vụ việc làm nhôm kính, ông Trần Nghiệp được hỗ trợ vay 50 triệu đồng từ quỹ với lãi suất ưu đãi 0,5%/tháng, trả dần trong 3 năm. Nhờ có nguồn vốn này, ông mua thêm máy cắt định hình để mở rộng sản xuất, đáp ứng nhu cầu khách hàng, mang lại thu nhập ổn định cho bản thân và người lao động tại xưởng.

Anh Ngô Tấn Sơn, Chủ tịch Hội Nông dân phường Hòa Hiệp Nam cho biết, dù mới thành lập chưa đầy 1 năm nhưng Tổ hội nghề nghiệp Xây dựng và trang trí nội thất Chi hội nông dân 2 Xuân Thiều đã phát huy hiệu quả. Không chỉ giúp nhau phát triển kinh tế, tổ hội còn là nơi để hội viên chia sẻ, học hỏi lẫn nhau về kinh nghiệm, kỹ năng làm nghề, nhận thầu công trình. Đồng thời xây dựng mối quan hệ đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong lao động và cuộc sống.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.