Đà Nẵng sẵn sàng ngừng cung cấp dịch vụ 2G

.

Theo lộ trình của Bộ Thông tin và Truyền thông, từ ngày 16-9 sẽ ngừng cung cấp dịch vụ 2G toàn quốc. Hiện tại, thành phố đã sẵn sàng mọi công tác, chính sách để bảo đảm việc ngừng cung cấp dịch vụ 2G không ảnh hưởng đến các hoạt động đời sống, kinh tế, xã hội của người dân.

Triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ điện thoại thông minh

Như vậy sau thời điểm 16-9, các nhà mạng viễn thông sẽ ngừng cung cấp mới các dịch vụ, phục vụ máy điện thoại, băng tần hệ thống 2G-only theo lộ trình của Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành. Các máy điện thoại sử dụng sim 2G trước đây (máy bấm phím cổ điển) sẽ không còn chức năng nghe, gọi, nhắn tin. Từ trước đó, thành phố đã chủ động triển khai nhiều hoạt động, chính sách bảo đảm việc cắt sóng 2G không ảnh hưởng đến đời sống người dân mà còn giúp thực hiện các mục tiêu về kinh tế - xã hội.

Cụ thể, ngày 26-6-2024, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Phương án số 638/PA-STTTT về triển khai chương trình hỗ trợ phổ cập điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố từ nguồn hỗ trợ của doanh nghiệp viễn thông. Ngày 30-7-2024, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 34/2024/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ chi phí mua điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. UBND thành phố Đà Nẵng hỗ trợ tối đa 2 triệu đồng/thiết bị/hộ cho mỗi trường hợp hộ gia đình thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo chuẩn thành phố từ nguồn ngân sách (với điều kiện tất cả thành viên trong hộ đều chưa có điện thoại thông minh). Có khoảng 1.800 hộ gia đình được hỗ trợ điện thoại thông minh để bảo đảm thông tin liên lạc tại Đà Nẵng.

Trong năm 2022-2023, thành phố đã phối hợp với doanh nghiệp viễn thông để thực hiện trao tặng hàng trăm thiết bị điện thoại thông minh đến người có hoàn cảnh khó khăn như xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang), quận Ngũ Hành Sơn… Để bảo đảm lộ trình đến trước ngày 16-9-2026 sẽ ngừng toàn bộ các thuê bao, hạ tầng 2G, thành phố Đà Nẵng đẩy nhanh việc tuyên truyền, hỗ trợ các thuê bao chuyển đổi sang điện thoại 4G, triển khai chính sách hỗ trợ phổ cập điện thoại thông minh để thực hiện chủ trương tắt sóng 2G. Các doanh nghiệp viễn thông đang đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ các thuê bao này chuyển đổi sang điện thoại 4G như hỗ trợ kinh phí mua máy smartphone 4G hoặc điện thoại feature phone 4G, đưa ra các gói cước hỗ trợ thuê bao chuyển đổi…

Từ tháng 7-2024 đến hết tháng 8-2024, thành phố đã hỗ trợ điện thoại thông minh cho người dân thuộc 35/56 phường, xã với tổng số 1.195 hộ/thiết bị. Trong đó, Tổng Công ty Viễn thông Mobifone hoàn thành hỗ trợ 670 máy/15 phường, xã; Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) với 437 máy hỗ trợ cho người dân của 17 phường, xã; Tập đoàn Bưu chính Việt Nam (VNPT) hỗ trợ 88 máy cho người dân thuộc 4 phường, xã. Các thiết bị điện thoại thông minh đều được tặng kèm sim data miễn phí trải nghiệm mạng 4G và các ứng dụng số trong khoảng từ 2-3 tháng.

Không lo thiếu hạ tầng, điện thoại 4G

Ghi nhận tại các cửa hàng, chuỗi hệ thống bán điện thoại, thiết bị điện tử trên địa bàn thành phố các dòng máy 2G đã không còn xuất hiện, thay vào đó là những thiết bị phổ thông có kết nối 4G. Giá cả, mẫu mã của những chiếc điện thoại rất đa dạng từ loại sử dụng bàn phím cho đến cảm ứng giá có giá trị từ 300.000 đồng đến vài triệu đồng/thiết bị. Số lượng máy tại các cửa hàng rất dồi dào, bảo đảm nếu nhu cầu mua điện thoại 4G tăng mạnh trong thời gian tới.

Tính đến hết tháng 8-2024, VNPT đã chuyển đổi được 2.039 thuê bao, vẫn còn 2.690 thuê bao cần phải tiếp tục chuyển đổi trước ngày 15-9. Hiện vẫn còn một số người dân trên địa bàn thành phố đang sử dụng thiết bị cũ nên không hỗ trợ sóng 4G, 5G, đòi hỏi phải thay đổi điện thoại sử dụng mới truy cập, sử dụng thiết bị.

Ông Nguyễn Trung Hải, Giám đốc VNPT Đà Nẵng chia sẻ, VNPT đang phối hợp với cửa hàng Thế giới di động cung cấp điện thoại có giá dưới 500.000 đồng có hỗ trợ công nghệ 4G để giúp người dân sớm tiếp cận sóng 4G, 5G. Đơn vị cũng đang triển khai chương trình “Viễn thông công ích”, các hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí của Trung ương sẽ được sử dụng Quỹ viễn thông công ích, như hỗ trợ dịch vụ di động 60.000 đồng/tháng, sử dụng dịch vụ data 4G, 5G miễn phí trong vòng 12 tháng. Bên cạnh đó, VNPT luôn rà soát lại, nếu các đối tượng vẫn còn là hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí của Trung ương thì VNPT sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ theo từng năm. VNPT đang xem xét, điều chỉnh chương trình hỗ trợ người dân cam kết đăng ký, sử dụng trong 6 tháng gói cước 150.000 đồng/tháng thì sẽ tặng một chiếc điện thoại của VNPT.

Viettel Đà Nẵng đang thực hiện nhiều hoạt động để hỗ trợ điện thoại thông minh cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có cơ hội tiếp cận với công nghệ hiện đại. Ông Huỳnh Ngọc Thương, Giám đốc Viettel Đà Nẵng, song song với các hoạt động phối hợp với thành phố để trao tặng điện thoại cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Viettel Đà Nẵng cũng tổ chức những kế hoạch bên lề để hỗ trợ người dân, khách hàng như miễn phí máy 4G cho khách hàng là hộ nghèo, cận nghèo, người có công; mua điện thoại tặng kèm sim data với giá ưu đãi… để khuyến khích người dân “lên đời” điện thoại thông minh, bảo đảm tiến độ về ngừng hoạt động mạng 2G.

Viettel cam kết sẽ có đủ hạ tầng, thiết bị để hỗ trợ cho người dân, khách hàng với nhu cầu lên đời điện thoại 4G với giá chỉ từ 390.000 đồng. “Những chiếc điện thoại này không chỉ là công cụ liên lạc, mà còn mở ra cánh cửa cho người dân tiếp cận với các dịch vụ công trực tuyến, thông tin giáo dục, y tế, và các chương trình hỗ trợ xã hội khác. Việc này giúp người dân có thêm cơ hội học tập, tìm kiếm việc làm, và nâng cao chất lượng cuộc sống”, ông Thương cho biết thêm.

CHIẾN THẮNG

;
;
.
.
.
.
.