Rau xanh tăng giá do mưa lũ

.

Ngày 13-9, qua khảo sát tại các chợ lớn trên địa bàn thành phố như chợ Đầu mối Hòa Cường, chợ Đống Đa, chợ Mới..., các tiểu thương cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và mưa lũ ở khu vực phía Bắc, giá cả một số mặt hàng rau, củ, quả tăng so với thời điểm trước; đồng thời số lượng hàng nhập về cũng giảm so với ngày thường do nguồn cung gián đoạn cục bộ.

Theo các tiểu thương, hiện có tới 70% nguồn cung rau xanh phục vụ người dân trên địa bàn được nhập từ các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên như Đồng Nai, Gia Lai, Lâm Đồng… nên lượng hàng về chợ vẫn đủ đáp ứng nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, giá một số loại rau tăng từ 2.000-5.000 đồng/kg so với trước như rau cải xanh Đà Lạt hiện ở mức 10.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg; xà lách Đà Lạt 25.000 đồng/kg, tăng khoảng 3.000 đồng/kg; đậu cove 25.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg. Còn một số loại rau củ khác như cà rốt Đà Lạt, cà tím, rau cải quê, rau muống, dưa leo… giá ổn định, không tăng.

Trong khi đó, một số loại rau ở phía Bắc như súp lơ, cải thảo… cũng bị ảnh hưởng do mưa lũ, chia cắt vận chuyển nên nguồn cung trên thị trường khan hiếm hơn trước. Tại chợ Đầu mối Hòa Cường và một số chợ bán lẻ, các quầy rau hầu như không có rau súp lơ xanh và súp lơ trắng để cung cấp cho người dân. Chị Phan Thị Ngọc Trinh, nhân viên quầy rau hành lagim Khánh Hùng (33 Lê Sát, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) cho biết, nguồn hàng phía Bắc tạm thời không về, một số loại rau, củ như cải thảo, khoai tây... chỉ còn nguồn hàng trong kho dự trữ.

Ông Diệp Hoàng Thông Anh, Trưởng Ban quản lý chợ đầu mối Hòa Cường thông tin, các mặt hàng rau, củ nhập về chợ hằng ngày cùng với một số mặt hàng nhập từ phía Bắc còn dự trữ trong kho của hộ kinh doanh nên nguồn cung bảo đảm cho nhu cầu mua sắm của người dân. Do đó, giá cả một số mặt hàng có tăng nhưng cơ bản bình ổn thị trường. Theo thông tin từ hộ kinh doanh dự báo, phương thức vận chuyển hàng từ phía Bắc về chợ có thể thay đổi qua đường tàu lửa nếu đường bộ có trở ngại.

Bên cạnh rau xanh, giá các mặt hàng trái cây cũng tăng mạnh khoảng 2.000-10.000 đồng/kg. Các loại trái cây như thanh long từ 20.000 đồng/kg tăng lên 30.000 đồng/kg, bưởi da xanh từ 35.000 đồng/kg lên 42.000 đồng/kg; dưa hấu từ 18.000 đồng/kg lên 20.000 đồng/kg; riêng táo Mỹ giảm 10.000 đồng/kg còn 60.000 đồng/kg. Đối với mặt hàng thịt heo các loại không biến động so với những ngày trước. Cụ thể, thịt ba chỉ có giá 130.000 đồng/kg; sườn non giá 160.000 đồng/kg; thịt mông có giá 105.000 đồng/kg; thịt vai có giá 105.000 đồng/kg...; còn thịt bò loại 1 có giá 260.000 đồng/kg. 

MAI LY

;
;
.
.
.
.
.