Nông dân tất bật xuống giống vụ hoa Tết

.

Nông dân thành phố đã xuống giống, chăm sóc các loại hoa, cây cảnh để chuẩn bị sản phẩm chất lượng cung ứng cho thị trường Tết Ất Tỵ năm 2025. Đây là vụ mùa quan trọng nhất trong năm, nên nông dân mạnh dạn mở rộng quy mô, sản xuất thêm các loại hoa, cây cảnh mới để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Nông dân phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ trồng hoa để cung cấp cho thị trường dịp Tết năm 2025. Ảnh: N.Q
Nông dân phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ trồng hoa để cung cấp cho thị trường dịp Tết năm 2025. Ảnh: N.Q

Thời tiết thuận lợi

Những ngày này, không khí trồng trọt, chăm sóc hoa, cây cảnh tại vùng hoa Dương Sơn (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) rất nhộn nhịp. Nông dân tại đây cho biết, từ giữa tháng Tám âm lịch bắt đầu xuống giống các loại hoa cúc cho vụ Tết.

Năm nay, ông Đoàn Văn Trinh (SN 1964, xã Hòa Châu) trồng gần 1.000 chậu cúc pha lê, cúc vừng đông trên diện tích 7.000m2. Do vụ Tết năm 2024 số lượng hoa cúc bán ra thị trường không được như mong muốn, nên năm nay ông giảm 1/3 số lượng cây trồng. Với điều kiện thời tiết thuận lợi nên hiện nay hoa cúc phát triển khá tốt với chiều cao gần 15cm. Theo ông Trinh, do giá cây giống, phân bón tăng, gây không ít khó khăn cho người dân sản xuất vụ Tết, do đó, dự báo giá hoa năm nay sẽ tăng nhẹ.

Ông Lý Phước Dạng, Tổ trưởng Tổ hợp tác sản xuất hoa Dương Sơn cho biết, vùng hoa Dương Sơn có diện tích khoảng 4,5ha với 19 hộ trồng hoa, cây cảnh. Thời điểm này, các hộ trồng chủ yếu các loại hoa cúc, vạn thọ, thược dược, các loại hoa treo cho vụ Tết. Đây là vụ chính trong năm nên nông dân chú trọng chăm sóc, để cây phát triển sinh trưởng tốt. Năm nay, Trung tâm Khuyến ngư nông lâm (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) hỗ trợ nông dân trên địa bàn 2.150 chậu hoa cúc mâm xôi để sản xuất vụ Tết nên nông dân rất phấn khởi.

Tương tự, phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê) có 7 hộ sản xuất hoa trong dịp Tết với số lượng khoảng 3.000 chậu cúc các loại. Theo Chủ tịch Hội Nông dân phường Thanh Khê Tây Lê Thị Mỹ Hạnh, địa phương là nơi duy nhất trên địa bàn quận trồng hoa cúc để cung cấp cho thị trường trong dịp Tết. Hội thường xuyên khuyến cáo nông dân chủ động nắm bắt tình hình thời tiết, sâu bệnh để có biện pháp phòng ngừa, chăm sóc cây hiệu quả.

Tăng cường hỗ trợ nông dân khó khăn

Để chuẩn bị cho vụ hoa Tết 2025, ông Nguyễn Văn Quý (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) trồng khoảng 2.000 chậu cúc pha lê, cúc đại đóa và thử nghiệm khoảng 150 chậu cúc mới như: cúc thạch bích tím, cúc đóa gấm. Theo ông Quý, giống hoa trên có chi phí khá đắt, khó trồng nhưng nếu sinh trưởng, phát triển tốt sẽ được thị trường rất ưa chuộng.

“Năm nay tôi đầu tư khá nhiều chi phí để sản xuất các loại hoa mới, nhưng cũng rất lo lắng bởi tình hình thời tiết, sâu bệnh thời gian tới diễn biến phức tạp sẽ ảnh hưởng đến cây trồng. Do đó, chúng tôi mong muốn các đơn vị, chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật trồng hoa”, ông Quý nói.

Ngoài sản xuất các loại hoa cúc truyền thống, thời gian tới, nông dân tiếp tục xuống giống các loại hoa treo, ly ly, đồng tiền, mào gà… Để nâng cao chất lượng vụ hoa Tết, Hội Nông dân phường Hòa Xuân phối hợp các đơn vị tập huấn, nâng cao kiến thức, chuyển giao khoa học công nghệ về nông nghiệp cho 50 hộ trồng hoa trên địa bàn. Bên cạnh đó, hội vận động Phòng Kinh tế quận Cẩm Lệ hỗ trợ giống cúc mâm xôi, cúc đồng, cúc vàng cho hai hội viên khó khăn với tổng kinh phí 60 triệu đồng.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân quận Cẩm Lệ Hứa Thị Thùy Phương, tình hình sản xuất hoa, cây cảnh dịp Tết 2025 trên địa bàn không biến động so với năm trước với tổng diện tích khoảng 12,5ha. Một số giống hoa cúc mới đã được hội viên trồng như: cúc Pico, cúc đóa đỏ, cúc mâm xôi Hàn Quốc, cúc thạch bích tím…

Điều kiện thời tiết thuận lợi nên hầu hết các cây sinh trưởng, phát triển khá tốt, chưa xảy ra sâu bệnh trên cây. Để giúp đỡ hội viên, hội phân công cán bộ đứng điểm tại các địa bàn nhằm theo dõi, hỗ trợ kỹ thuật cho nông dân.

Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Nguyễn Hữu Thiết cho biết, thời gian tới, thời tiết sẽ tiếp tục diễn biến bất thường do mưa, bão, nên các loại hoa, cây cảnh rất dễ bị tổn thương, hư lá, úng rễ và phát sinh sâu bệnh. Do đó, các cấp hội nông dân tăng cường nắm bắt tình hình thời tiết, dịch bệnh để khuyến cáo nông dân có biện pháp phòng ngừa.

Bên cạnh đó, tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ thuật trồng hoa, cây cảnh cho hội viên; rà soát, nắm bắt nhu cầu của hội viên có hoàn cảnh khó khăn nhằm hỗ trợ vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân để đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất.

NGỌC QUỐC

;
;
.
.
.
.
.