ĐNO - Sáng 4-3, trong khuôn khổ chương trình công tác tại Singapore, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng cùng các thành viên đoàn công tác làm việc với Ngân hàng Maybank - ngân hàng lớn nhất Malaysia và là một trong những ngân hàng phát triển hàng đầu khu vực ASEAN.
![]() |
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bên phải) và lãnh đạo Ngân hàng Maybank, Malaysia. Ảnh: ĐOÀN CÔNG TÁC |
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành một trung tâm tài chính quốc tế dựa trên đổi mới sáng tạo cùng hệ sinh thái kinh doanh đa dạng và hòa nhập với các dịch vụ chất lượng cao.
Đặc biệt, Đà Nẵng hướng đến việc tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ tài chính (fintech) cũng như phát triển cơ sở hạ tầng số và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Phát triển trung tâm tài chính quốc tế là mô hình mới tại Việt Nam, đòi hỏi nghiên cứu kỹ lưỡng để xây dựng đề án phù hợp. Việc triển khai thành công mô hình này đặt ra nhiều thách thức, đặc biệt khi so sánh với các trung tâm tài chính quốc tế như Dubai hay Hồng Kông - những nơi đã có hệ sinh thái tài chính hoàn chỉnh và nhiều năm kinh nghiệm.
Một trong những câu hỏi quan trọng đặt ra là làm thế nào để Đà Nẵng, một địa phương mới tiếp cận mô hình này, có thể triển khai thành công và tạo sự khác biệt. Theo đó, Đà Nẵng có lợi thế về môi trường sống, cơ sở hạ tầng phát triển và có thể trở thành điểm đến đầu tư mới cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư.
Thành phố kỳ vọng phát triển trung tâm tài chính quốc tế gắn liền với khu thương mại tự do sẽ tạo ra cơ chế luân chuyển dòng vốn linh hoạt, hình thành các sàn giao dịch hàng hóa, thúc đẩy hoạt động thương mại quốc tế.
Đà Nẵng đang nghiên cứu xây dựng, đề xuất các khung pháp lý đặc thù cho phát triển trung tâm tài chính quốc tế trên cơ sở khai thác tối đa các lợi thế của Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng.
Một trong những hướng đi tiềm năng Đà Nẵng nghiên cứu là tập trung thu hút các quỹ đầu tư nhỏ và vừa thay vì chỉ hướng đến các quỹ lớn, từ đó hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa - một động lực quan trọng của nền kinh tế.
Thành phố cũng mong muốn thu hút đầu tư vào các lĩnh vực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và hạ tầng hiện đại như trung tâm dữ liệu, các dự án công nghiệp công nghệ cao. Do đó, lãnh đạo Đà Nẵng kỳ vọng sẽ nhận được sự tư vấn từ Maybank để xây dựng khung pháp lý phù hợp, bảo đảm lợi ích cho cả thành phố và nhà đầu tư, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của thành phố.
Bí thư Thành ủy gửi lời mời đại diện Ngân hàng Maybank đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng để trực tiếp tìm hiểu về tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư tại thành phố.
![]() |
Đoàn công tác thành phố và đại diện Ngân hàng Maybank, Malaysia. Ảnh: ĐOÀN CÔNG TÁC |
Ông Alvin Lee, Giám đốc quốc gia và Giám đốc điều hành Ngân hàng Maybank tại Singapore bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của Đà Nẵng thời gian qua, đặc biệt là những bước tiến trong xây dựng hạ tầng đô thị, phát triển kinh tế và thu hút đầu tư.
Đà Nẵng đang nổi lên như một trung tâm kinh tế quan trọng tại miền Trung Việt nam, với tiềm năng lớn để phát triển thành một trung tâm tài chính - công nghệ của khu vực.
Lãnh đạo Ngân hàng Maybank đánh giá cao lợi thế thị trường lao động của Đà Nẵng khi sở hữu nguồn nhân lực trẻ, dồi dào và không phụ thuộc vào lao động nước ngoài. Đây là một điểm mạnh so với nhiều trung tâm kinh tế khác trong khu vực.
Lĩnh vực công nghệ thông tin được xem là một trong những ngành mũi nhọn mà Đà Nẵng nên tiếp tục tập trung phát triển. Việc hoàn thiện hệ sinh thái công nghệ, từ đào tạo nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đến phát triển hạ tầng số sẽ giúp thành phố khai thác tối đa lợi thế sẵn có.
Maybank sẽ hỗ trợ thành phố về góp ý đề án xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng, đồng hành cùng Đà Nẵng trong quá trình phát triển, hỗ trợ tài chính các dự án công nghệ và đổi mới sáng tạo để giúp thành phố hiện thực hóa tầm nhìn trở thành trung tâm tài chính - công nghệ hàng đầu trong khu vực.
ĐOÀN CÔNG TÁC