Đêm lung linh vườn hoa trồng phục vụ Tết 2025

ĐNO - Còn hơn 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 nhưng nông dân khu vực vuờn hoa Dương Sơn (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) cùng nhiều khu vực trên địa bàn thành phố đã bắt đầu tất bật xuống giống, chong đèn vàng lung linh vào ban đêm để khởi động vụ hoa Tết.

.
Theo báo cáo từ UBND xã Hòa Châu, vườn hoa Dương Sơn hiện có tổng diện tích khoảng 45.926 m2.        

Theo ghi nhận, để hoa nở đúng vào dịp Tết Nguyên đán 2025, các hộ dân trồng hoa tại làng hoa Dương Sơn đã bắt đầu bật đèn điện xuyên đêm để đảm bảo cho quá trình sinh trưởng của cây hoa. Hệ thống bóng điện được lắp đặt có công suất 15-20W và gắn với mật độ cách nhau 1,5-2m. Đèn tại đây sẽ được bật tự động vào khoảng 20 giờ đến 3 giờ ngày hôm sau thì tự tắt.

Theo báo cáo từ UBND xã Hòa Châu, vườn hoa Dương Sơn hiện có tổng diện tích khoảng 45.926 m2, với 24 hộ trồng đủ các loại hoa như cúc, phong lan, tuyết sơn phi hồ, hoa hồng, vạn thọ... Nơi đây được mệnh danh là "thủ phủ" hoa tết của thành phố.

Tổ hợp tác hoa Dương Sơn là mô hình kinh tế nông nghiệp áp dụng cơ giới hóa các khâu liên kết theo chuỗi giá trị gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm. Để phát triển vườn hoa Dương Sơn theo hướng phục vụ tham quan, trải nghiệm du lịch, UBND xã đã làm việc với Tổ hợp tác hoa Dương Sơn về việc định hướng tiếp tục chuyển đổi sang mô hình trồng hoa ứng dụng công nghệ tiên tiến thay cho phương pháp trồng hoa truyền thống, vận động người dân sử dụng các loại thuốc sinh học thay cho thuốc hóa học để đảm bảo môi trường trong sản xuất. Đầu tư thi công tuyến đường chính đi qua vùng hoa Dương Sơn.

Hiện nay, tại thôn Dương Sơn có Tổ hợp tác hoa Dương Sơn với 24 hội viên, diện tích sản xuất 4,5 ha. Trong đó, diện tích trồng cúc: 2,5 ha; diện tích trồng hoa treo của Trần Dũng Quốc 3.000 m2, ông Võ Yên Việt: 4.250 m2; diện tích trồng hoa lan của Nguyễn Thành Trung: 2.200 m2; diện tích trồng hoa trang trí của Võ Thịnh: 977 m2; diện tích trồng hoa hồng, sen súng của Hồ Văn Lạc: 1572 m2; diện tích của Huỳnh Tấn Ánh: 1751 m2 và diện tích trồng hoa các loại của Đoàn Trinh và Lý Dạng: 3388 m2

Đây là vùng sản xuất hoa chuyên canh theo hướng ứng dụng công nghệ cao với các loại hoa chủ đạo như: cúc, hướng dương, lan mokara, hoa treo dạ yến thảo, hoa hồng, hoa giấy, hoa súng…chủ yếu cung cấp cho thị trường nội thành Đà Nẵng. Hiện nay Tổ hợp tác đang hoạt động có hiệu quả, lợi nhuận bình quân của thành viên Tổ hợp tác trung bình 100 triệu đồng/năm. Trong Tổ hợp tác có một số mô hình nổi bật như: mô hình hoa lan mokara của hộ ông Võ Yên Việt, mô hình các loại hoa treo của ông Trần Dũng Quốc, hoa giấy, hoa súng của ông Hồ Văn Lạc…cung cấp hoa thường xuyên cho thị trường với lợi nhuận năm khoảng 150 - 200 triệu đồng.

.
Để phát triển vườn hoa Dương Sơn theo hướng phục vụ tham quan, trải nghiệm du lịch, UBND xã đã làm việc với Tổ hợp tác hoa Dương Sơn định hướng tiếp tục chuyển đổi sang mô hình trồng hoa ứng dụng công nghệ tiên tiến thay cho phương pháp trồng hoa truyền thống, vận động nhân dân sử dụng các loại thuốc sinh học thay cho thuốc hóa học để đảm bảo môi trường trong sản xuất. Đầu tư thi công tuyến đường chính đi qua vùng hoa Dương Sơn.
.
Hiện nay, tại thôn Dương Sơn có Tổ hợp tác hoa Dương Sơn với 24 hội viên (trong đó đã có 8 hộ thực hiện ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất hoa).
.
Đây là vùng sản xuất hoa chuyên canh theo hướng ứng dụng công nghệ cao với các loại hoa chủ đạo như: cúc, hướng dương, lan mokara, hoa treo dạ yến thảo, hoa hồng, hoa giấy, hoa súng…chủ yếu cung cấp cho thị trường nội thành Đà Nẵng. 
.
Cũng theo UBND xã Hòa Châu, hiện nay tổ hợp tác đang hoạt động có hiệu quả, lợi nhuận bình quân của thành viên Tổ hợp tác trung bình 100 triệu đồng/năm.
.
Trong năm nay, số lượng hoa được các hộ trồng để phục vụ Tết Nguyên đán 2025 rơi vào khoảng 16.000 hoa các loại. Trong đó có 9500 cúc, 5300 cúc mâm xôi và 1000 hoa các loại
.
Trẻ em nô đùa trong các vườn hoa Dương Sơn khi thấy đèn vàng được bật sáng.
Việc tưới tiêu, chăm bón cây hoa được các hộ dân tại đây tổ chức vào dịp sáng sớm hầng ngày.
Cũng trong dịp này, tại khu vực đường Trần Nam Trung (quận Cẩm Lệ), các hộ dân cũng bắt đầu chăm bón cho vụ hoa phục vụ Tết 2025.
Đây là giai đoạn quan trọng trong việc sinh trưởng của cây hoa nên tất cả các hộ ở đây đều lựa chọn tưới hoa vào dịp sáng sớm để đạt hiệu quả cao nhất.
Đây là giai đoạn quan trọng trong việc sinh trưởng của cây hoa nên tất cả các hộ ở đây đều lựa chọn tưới hoa vào dịp sáng sớm để đạt hiệu quả cao nhất.
.
Việc chăm bón được triển khai vào dịp sáng sớm hằng ngày.
Hiện tại đang là công đoạn tỉa ngọn các chậu hoa. Theo các hộ dân tại đây, đê bảo đảm tốc độ sinh trưởng của cây, ngoài việc chong đèn vào ban đêm để cây sinh trưởng ra thì chúng ta cần phải tỉa bớt các ngọn có biểu hiện vàng, héo úa.
Hiện tại đang là công đoạn tỉa ngọn các chậu hoa. Theo các hộ dân tại đây, đê bảo đảm tốc độ sinh trưởng của cây, ngoài việc chong đèn vào ban đêm để cây sinh trưởng ra thì chúng ta cần phải tỉa bớt các ngọn có biểu hiện vàng, héo úa.

 BẢO LÂM

;
;
.
.
.
.
.