ĐNO - Là địa chỉ lịch sử của Đà Nẵng với tuổi đời gần 130 năm, tòa nhà 42 Bạch Đằng được lãnh đạo thành phố chủ trương đầu tư thành không gian mới của Bảo tàng Đà Nẵng. Sau thời gian được cải tạo và nâng cấp, công trình cơ bản hoàn thiện và đi vào vận hành thử nghiệm với quy mô hiện đại.
 |
Tòa thị chính trên đường Quai Courbet hướng ra sông Hàn (nay là đường Bạch Đằng). (Ảnh tư liệu) |
Gần 130 năm soi bóng bên sông Hàn, tòa nhà Pháp cổ tại địa chỉ 42 Bạch Đằng từng là Tòa thị chính Đà Nẵng thời kỳ đấu tranh giành chính quyền, về sau là trụ sở UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, trụ sở UBND thành phố Đà Nẵng sau khi thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 1997. Từ năm 2014, nơi đây là trụ sở HĐND thành phố Đà Nẵng.
Ngày 11-5-2020, UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng để làm Bảo tàng Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư gần 505 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Theo đó, Bảo tàng Đà Nẵng được dời khỏi địa điểm cũ trong khuôn viên Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải, trả lại không gian để phục vụ Dự án tu bổ, phục hồi, tôn tạo Thành Điện Hải giai đoạn 2.
Sau 4 năm thi công, công trình Bảo tàng Đà Nẵng tại số 42 Bạch Đằng cơ bản hoàn thiện. Bảo tàng Đà Nẵng đang vận hành thử nghiệm trước khi đưa công trình vào khánh thành vào dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng thành phố Đà Nẵng (29-3-1975 - 29-3-2025).
 |
Khu vực Bảo tàng Đà Nẵng mới là tòa nhà 42 Bạch Đằng, 44 Bạch Đằng và 31 Trần Phú với tổng diện tích hơn 8.600 m2. |
 |
Trong quá trình cải tạo, kiến trúc mặt tiền, mái ngói của các tòa nhà cổ được giữ nguyên; hệ thống cửa bảo vệ được nâng cấp; riêng tường rào đã gỡ bỏ để tạo không gian thông thoáng cho người dân, du khách tham quan bảo tàng. Tòa nhà được sơn lại đúng với màu trước đây. |
 |
Bảo tàng có 1 tầng hầm và 3 tầng nổi với hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan cây xanh đồng bộ. |
 |
Sảnh chính ở tầng 1 cùng lối vào phía đường Trần Phú là điểm đón tiếp, hướng dẫn khách tham quan. |
 |
Tại đây bố trí 13 màn hình tra cứu thông tin, màn hình trình chiếu tự động, quầy vé, sơ đồ tuyến tham quan, khu hàng lưu niệm, khu cà phê phục vụ du khách và người dân, phòng hội thảo quy mô 100 ghế... |
 |
Hệ thống thang máy, thang cuốn, điện, cấp-thoát nước trong nhà, báo cháy và chữa cháy tự động, thông gió, thông tin liên lạc, lối thoát hiểm... được thiết kế phù hợp tiêu chuẩn của bảo tàng. |
 |
Nơi trải nghiệm đầu tiên của du khách là bức tường khổng lồ với những hình ảnh của Đà Nẵng từ quá khứ tới hiện tại, cùng với đó là những tư liệu khẳng định chủ quyền của Tổ quốc với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. |
 |
Tầng 2 kết nối với tầng 3 tạo thành tuyến tham quan, đưa khách đến không gian trưng bày các chuyên đề, không gian khám phá, thư viện... |
 |
Tại khu nhà hiện trạng, không gian trưng bày theo phong cách của bảo tàng truyền thống, chủ yếu nội dung thông qua trưng bày hiện vật kết hợp một phần nhỏ sử dụng tương tác đa phương tiện. |
 |
Tại cánh nhà mới, nội dung trưng bày được thể hiện bằng nhiều hình thức công nghệ cao, đa phương tiện và có khả năng tương tác cao kết hợp cùng trưng bày hiện vật. |
 |
So với trước đây, những hiện vật tại Bảo tàng Đà Nẵng được bố trí tại không gian hiện đại, khoa học và trực quan hơn. |
 |
Theo hành trình tham quan, du khách trực tiếp trải nghiệm những hình ảnh, tư liệu, câu chuyện... về hành trình xây dựng và phát triển của thành phố biển Đà Nẵng. TRONG ẢNH: Hình ảnh về cuộc kháng chiến chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha tại Đà Nẵng (1858 - 1860). |
 |
Các hiện vật được trưng bày theo 4 nội dung: Tổng quan về Đà Nẵng; Lịch sử thiên nhiên, con người Đà Nẵng; Lịch sử phát triển đô thị, kiến trúc, quy hoạch, giao thông, các ngành tiểu thủ công nghiệp; Văn hóa. |
 |
Bảo tàng Đà Nẵng đã hoàn thiện không gian trưng bày, nội dung thuyết minh... với 18 chuyên đề lớn để phục vụ đoàn khách quốc tế tham dự Diễn đàn các thành phố hữu nghị và hợp tác Đà Nẵng 2025 - Meet Danang 2025 từ ngày 16 đến 18-1-2025. |
 |
Không gian cảnh quan sân vườn tại tầng 1 và không gian sân giữa của bảo tàng được kết nối, tạo nên tuyến trải nghiệm nhẹ nhàng, ấn tượng với du khách. |
 |
Tầng hầm của bảo tàng trang bị máy bơm công suất lớn, cảm biến chống ngập, hệ thống chữa cháy tự động phun mưa; đây là bãi đỗ xe và là nơi quay đầu cho các xe ô-tô dưới 45 chỗ, tránh ùn tắc ở hai tuyến đường một chiều Bạch Đằng và Trần Phú. |
 |
Bảo tàng Đà Nẵng tại vị trí 42 Bạch Đằng kết nối với Quảng trường Trung tâm xung quanh Thành Điện Hải, Thư viện Khoa học Tổng hợp và cảnh quan bờ tây sông Hàn, tạo nên quần thể kiến trúc văn hóa độc đáo của một quảng trường lịch sử - văn hóa. |
XUÂN SƠN