ĐNO - Những ngày đầu năm mới Ất Tỵ, thời tiết đẹp, hàng nghìn người dân, du khách trong và ngoài nước lên đèo Hải Vân du xuân, tham quan di tích quốc gia Hải Vân Quan sau khi di tích này được hoàn thành trùng tu vào tháng 12-2024.
 |
Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, di tích quốc gia Hải Vân Quan đón nhiều lượt du khách đến tham quan. |
Di tích quốc gia Hải Vân Quan nằm ở độ cao 490m trên dãy núi Hải Vân, thuộc địa phận phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu (thành phố Đà Nẵng) và thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc (thành phố Huế). Đây là công trình kiến trúc thành lũy quân sự ấn tượng, được xem là một trong những cửa ải hùng tráng bậc nhất Việt Nam, mang nhiều giá trị về văn hóa và lịch sử. Di tích này cũng đóng vai trò như một cột mốc kết nối hai vùng du lịch Bắc và Nam Trung Bộ.
Ngày 19-12-2021, hai địa phương Huế và Đà Nẵng thực hiện "cái bắt tay lịch sử" để hồi sinh Hải Vân Quan, thông qua việc xếp hạng và triển khai Dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích quốc gia Hải Vân Quan.
Di tích quốc gia Hải Vân Quan mở cửa đón khách tham quan miễn phí vào 1-8-2024 và chính thức được hoàn thành công tác tu bổ, phục hồi vào 21-12-2024. Trong tương lai, đơn vị quản lý sẽ có đánh giá để xây dựng giá vé tham quan phù hợp.
Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Hải Vân Quan đón hàng nghìn du khách trong và ngoài nước mỗi ngày. Tại đây, du khách được tìm hiểu lịch sử của di tích; trực tiếp tham quan những hạng mục như: cổng "Thiên hạ đệ nhất hùng quan", nhà trú sở, nhà vũ khố, hệ thống Trường Thành, ụ gác...; ngắm toàn cảnh đèo Hải Vân, biển Đà Nẵng, vịnh Lăng Cô; đồng thời trải nghiệm các dịch vụ tiện ích như: bản đồ số hóa du lịch 3D, công nghệ NFC...
 |
Dòng phương tiện đưa khách tham quan Hải Vân Quan vào ngày 1-2 (mồng 4 Tết Nguyên đán Ất Tỵ). |
 |
Tết Ất Tỵ 2025 là cái Tết đầu tiên Hải Vân Quan đón khách tham quan sau khi Dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích quốc gia Hải Vân Quan về đích vào 21-12-2024. |
 |
Dưới thời tiết nắng ấm, nhiều du khách chọn Hải Vân Quan là điểm đến trong hành trình du lịch Huế - Đà Nẵng. TRONG ẢNH: Cổng "Thiên hạ đệ nhất hùng quan" hướng về thành phố Đà Nẵng. |
 |
Dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích quốc gia Hải Vân Quan có tổng mức đầu tư 42 tỷ đồng từ ngân sách thành phố Đà Nẵng và thành phố Huế, tập trung vào việc phục hồi toàn diện các công trình kiến trúc, tái hiện vẻ đẹp và giá trị lịch sử của di tích. |
 |
Du khách được tham quan những hạng mục công trình gốc được tu bổ, phục hồi như: cổng “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” (hướng về thành phố Đà Nẵng), cổng Hải Vân Quan (hướng về thành phố Huế), nhà trú sở, hệ thống Trường Thành... |
 |
Du khách lưu lại những khoảnh khắc đẹp cùng gia đình tại di tích quốc gia Hải Vân Quan. |
 |
Từ Hải Vân Quan có thể nhìn toàn cảnh đèo Hải Vân, vịnh Lăng Cô của thành phố Huế (hướng bắc) và biển Đà Nẵng (hướng nam). |
 |
Du khách tìm hiểu về Hải Vân Quan tại không gian trưng bày tư liệu trong nhà trú sở. |
 |
Du khách tham quan Hải Vân Quan được nhân viên di tích hướng dẫn tham quan theo tuyến ra - vào độc lập. Lối vào là cổng "Thiên hạ đệ nhất hùng quan" hướng Đà Nẵng, lối ra tại cổng phía sau di tích dẫn ra ụ gác cao nhất. |
 |
Hai thành phố Huế và Đà Nẵng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông minh, chuyển đổi số; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ công tác phát huy giá trị di tích quốc gia Hải Vân Quan… |
 |
Di tích quốc gia Hải Vân Quan với vị trí đặc biệt nằm giữa hai địa phương Huế - Đà Nẵng trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. |
XUÂN SƠN