ĐNO - Đi dọc núi rừng phía tây Đà Nẵng theo hướng Quốc lộ 14G vào những ngày tháng 3, du khách có thể bắt gặp hoa rì rừng khoe sắc rực rỡ bên những cánh rừng, con suối và các điểm du lịch. Đây là sắc hoa đặc trưng, gắn liền với hình ảnh "suối hoa", tô điểm cho bức tranh thiên nhiên của đại ngàn xứ Quảng.
 |
Hoa rì rừng mọc rải rác bên những con suối dọc tuyến Quốc lộ 14G, đoạn qua địa phận xã Hòa Phú (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) về hướng xã Ba, xã Tư (huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam). |
 |
Hoa rì rừng nở mỗi năm một lần, vào dịp cuối xuân từ tháng 3 đến giữa tháng 4 Dương lịch. Tại các địa phương vùng cao của Đà Nẵng và Quảng Nam, cây hoa rì rừng thường mọc đơn lẻ hoặc theo cụm 2-3 cây bên bờ suối, gần những tảng đá lớn. |
 |
Cây hoa rì rừng có tán rộng ngả về phía lòng suối, cành chi chít lá dài mọc đối, từ đó bung ra hàng nghìn bông hoa nở theo chùm trải đều khắp tán cây, tạo nên một bó hoa khổng lồ nổi bật giữa núi rừng. |
 |
Du khách có thể ngắm hoa rì rừng khoe sắc tại các điểm du lịch dọc tuyến Quốc lộ 14G. TRONG ẢNH: Một góc Làng du lịch Cơ tu Toom Sara (thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang) vào mùa hoa rì rừng nở. |
 |
Hoa rì rừng có tên khác là hoa trang rừng hoặc hoa trang nước, thuộc họ Thiến thảo; hoa nở mang đủ sắc độ từ vàng, cam đến đỏ, có hương thơm dịu nhẹ. |
 |
Hoa rì rừng gắn liền với đời sống của người đồng bào Cơ tu. Hình ảnh loài hoa được bà con đưa vào trang phục thổ cẩm truyền thống, xuất hiện trong những dịp lễ quan trọng... |
 |
Hoa rì rừng nở rộ ven suối tạo nên hình ảnh "suối hoa" thơ mộng. |
 |
Dọc miền Trung, hoa rì rừng cũng xuất hiện nhiều ở suối Tà Má (huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định), cao nguyên Vân Hòa (huyện Sơn Hòa và huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên),... |
 |
Hoa rì rừng tô điểm cho bức tranh thiên nhiên của Hòa Phú - điểm đến hấp dẫn của du khách tại vùng núi rừng phía tây thành phố Đà Nẵng. |
LÂM VIÊN