Trục giao thông huyết mạch ven biển Đà Nẵng - Quảng Nam

ĐNO - Hai tuyến đường ven biển là Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa (thành phố Đà Nẵng) và Võ Chí Công (tỉnh Quảng Nam) được liên kết hạ tầng, tạo nên trục giao thông huyết mạch, phát huy những thế mạnh sẵn có, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của hai địa phương tại Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Tuyến đường ven biển Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa (thành phố Đà Nẵng):

Ảnh: XUÂN SƠN
Ngày 14-7-2010, tại kỳ họp thứ 16, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2011 quyết định đặt tên tuyến đường ven biển dài 27km từ bãi Bắc (bán đảo Sơn Trà, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) đến giáp tỉnh Quảng Nam là Hoàng Sa và Trường Sa.
Ảnh: XUÂN SƠN
Từ năm 2013, thành phố quyết định đặt tên con đường mang tên đại tướng Võ Nguyên Giáp - nằm giữa đường Hoàng Sa và Trường Sa, tạo thành tuyến đường mang ý nghĩa bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. 
Ảnh: XUÂN SƠN
Tuyến đường Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa được du khách đánh giá là "tuyến du lịch 5 sao" khi kết nối với bán đảo Sơn Trà, các bãi biển, danh thắng Ngũ Hành Sơn, phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam); tập trung nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp, nhà hàng ven biển... 
Ảnh: XUÂN SƠN
Ông Trần Đại Nghĩa, Phó trưởng ban Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho hay, từ năm 2017, thành phố đã đầu tư trồng hơn 1.400 cây dừa tại khu vực bờ biển đường Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa nhằm tạo không gian cảnh quan xanh mát.
Ảnh: XUÂN SƠN
Những năm qua, thành phố nỗ lực đầu tư không gian công cộng tại các bãi biển dọc tuyến Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa, mở lối xuống biển, cải tạo cảnh quan... TRONG ẢNH: Một góc Công viên Biển Đông trên đường Võ Nguyên Giáp.
Ảnh: XUÂN SƠN
Tuyến đường Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa là nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện thể thao của thành phố như: cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng, cuộc thi 3 môn phối hợp IRONMAN 70.3...
Ảnh: XUÂN SƠN
Điểm cuối đường Trường Sa kết nối tuyến Lạc Long Quân - ĐT603 qua thị xã Điện Bàn và thành phố Hội An của tỉnh Quảng Nam.

Tuyến đường ven biển Võ Chí Công (tỉnh Quảng Nam):

Ảnh: XUÂN SƠN
Tại tỉnh Quảng Nam, tuyến đường Lạc Long Quân - ĐT603 kết nối điểm đầu tuyến đường Võ Chí Công tại cầu Đế Võng (thành phố Hội An), hình thành trục giao thông huyết mạch từ thành phố Đà Nẵng đến Cảng hàng không Chu Lai (huyện Núi Thành).
Ảnh: XUÂN SƠN
Tuyến đường Võ Chí Công được thông xe toàn tuyến từ tháng 9-2023, có chiều dài hơn 69km, mặt đường mỗi bên rộng hơn 10m với hai làn xe cơ giới và một làn xe thô sơ, vỉa hè rộng 7,5m; tốc độ 70km/h.
Ảnh: XUÂN SƠN
Bên cạnh kết nối Quảng Nam - Đà Nẵng, tuyến đường Võ Chí Công còn tiệm cận Khu kinh tế Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi), có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển của các địa phương vùng Đông Quảng Nam: Điện Bàn, Hội An, Duy Xuyên, Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành.
Ảnh: XUÂN SƠN
Điểm nhấn giao thông trên tuyến đường Võ Chí Công là dự án cầu Cửa Đại và đường dẫn được khánh thành năm 2016; tổng chiều dài toàn tuyến hơn 18km từ phường Cẩm An (thành phố Hội An) đến xã Bình Đào (huyện Thăng Bình).
Ảnh: XUÂN SƠN
Dự án trên có 6 cây cầu, lớn nhất là cầu Cửa Đại bắc qua sông Thu Bồn, dài 1.482m, rộng 25,5m, quy mô kết cấu vĩnh cửu bằng bê-tông cốt thép và bê-tông cốt thép dự ứng lực, nối xã Cẩm Thanh (thành phố Hội An) với xã Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên).
Ảnh: XUÂN SƠN
Tuyến đường Võ Chí Công được chính quyền tỉnh Quảng Nam xác định là tuyến đường phát triển du lịch ven biển kết hợp phát triển đô thị và công nghiệp, có cảnh quan đẹp, là hành lang hạ tầng quan trọng với đa dạng loại hình giao thông, giảm tải cho quốc lộ 1A.

 XUÂN SƠN - NGỌC HUYỀN

;
;
.
.
.
.
.