Hiệu quả mô hình thu gom rác gây quỹ

.

Nhằm hưởng ứng phong trào “Mỗi hội viên một cử chỉ đẹp, mỗi tổ chức hội một hành động ý nghĩa” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố phát động, Chi hội Phụ nữ An Trung 1A và An Mỹ, phường An Hải Tây (quận Sơn Trà) nhiều năm qua luôn phát huy hiệu quả việc thu gom rác thải hỗ trợ người nghèo hay hội viên khó khăn và thành lập mô hình “Vitamin hạnh phúc”.

Hội viên Chi hội Phụ nữ An Trung 1A phát rau, củ, quả và nhu yếu phẩm cho bà con nghèo trên địa bàn Ảnh: HUỲNH VŨ
Hội viên Chi hội Phụ nữ An Trung 1A phát rau, củ, quả và nhu yếu phẩm cho bà con nghèo trên địa bàn. Ảnh: HUỲNH VŨ

Đang cùng các hội viên phụ nữ phân loại vỏ lon, chai nhựa, giấy, chị Huỳnh Thị Lê, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ An Trung 1A cho biết, chi hội có gần 116 hộ dân sinh hoạt, hầu hết đều hưởng ứng tham gia phong trào. Việc thu gom rác thải nhựa được chi hội phát động gần 6 năm qua, đến nay đạt kết quả khá tốt. Cụ thể, mỗi tháng hội viên phụ nữ sẽ tập trung đi thu gom rác thải tái chế. Các hội viên được hướng dẫn phân rác thải thành 4 loại: rác hữu cơ, rác tái sử dụng (chai nhựa, bao bì, giấy, sắt thép), rác thải độc hại (pin, chai lọ đựng thuốc trừ sâu) và rác thải không phân hủy khác. Trong đó, hội viên sử dụng rác thải hữu cơ để ủ phân trồng rau sạch, chăm bón cây cảnh; rác thải độc hại gửi trực tiếp cho nhân viên môi trường; rác thải khác được đổ đúng nơi quy định.

“Chi hội không chỉ bán rác tái chế lấy tiền gây quỹ, giúp đỡ hội viên phụ nữ khuyết tật, hộ nghèo, mẹ đơn thân trong chi hội và các chi hội lân cận mà còn thành lập mô hình “Vitamin hạnh phúc” từ khi bùng phát Covid-19. Cứ đều đặn vào ngày 30 mỗi tháng, chi hội tổ chức phát 60 suất gồm rau, củ, quả, gạo, dầu ăn, mắm, muối đến người lao động nghèo đang bán vé số, chạy xe ôm, xích lô, mua ve chai, bán hàng rong... Ngoài ra, một số nhà hảo tâm nhận thấy mô hình ý nghĩa nên quan tâm hỗ trợ. Hơn hết, mô hình gom rác sẽ góp phần bảo vệ môi trường, làm sạch khu dân cư và mang lại niềm vui cho nhiều người. Thời gian đến, chúng tôi sẽ cố gắng phát huy hiệu quả mô hình để lan tỏa sự tích cực đến với nhiều chi hội khác”.

Vừa xắn tay áo cho từng loại rác thải vào túi lớn, chị Nguyễn Thị Phương, hội viên chi hội phụ nữ An Trung 1A vui vẻ nói: “Chúng tôi ai nấy đều có công việc riêng nhưng cứ đến cuối tháng là tụ họp để phân loại rác thải, rồi đem bán để mua nhu yếu phẩm cần thiết giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi thấy vui khi làm điều ý nghĩa , hy vọng tương lai chi hội thu gom rác thải nhiều hơn và sẽ nhân đôi, nhân ba suất quà đến với người dân”.

Không chỉ Chi hội phụ nữ An Trung 1A mà Chi hội phụ nữ An Mỹ cũng đang thực hiện mô hình gây quỹ từ thu rom rác thải khá hiệu quả. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Chi hội trưởng An Mỹ chia sẻ: “Mô hình thu gom rác thải được chi hội hoạt động hơn 15 năm. Bởi khu dân cư gần chợ, nhiều hộ dân buôn bán, kinh doanh đồ ăn, thức uống nên rác thải, chai nhựa, vỏ lon khá nhiều và người dân đều đồng tình góp sức hỗ trợ mô hình này. Chính vì thế, 15 năm qua, từ nguồn quỹ chi hội đã giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn cũng như tiếp sức đến trường cho học sinh nghèo hay đỡ đầu các cháu mồ côi cha hoặc mẹ. Đồng thời, chúng tôi còn tổ chức phát bánh, sữa cho bệnh nhân nghèo tại bệnh viên, trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi…”.

Nói về hiệu quả mô hình, bà Nguyễn Thị Hồng Mỹ Lệ Dung, Chủ tịch Hội LHPN phường An Hải Tây chia sẻ: “Hai chi hội An Trung 1A và An Mỹ nhiều năm liền luôn phát huy hiệu quả việc làm thu gom rác thải khá ý nghĩa. Việc phân loại rác thải tại nguồn được Hội LHPN phường phát động tại nhiều chi hội. Qua đó, nhiều chi hội tích cực thu gom để gây quỹ thăm đau ốm hoặc phát quà cho chị em phụ nữ hộ nghèo, tổ chức phát bánh kẹo cho các cháu nhân dịp lễ, Tết”.

HUỲNH VŨ

;
;
.
.
.
.
.