Chủ động phòng ngừa vi phạm pháp luật đối với người chưa thành niên

.

ĐNO - Sáng 28-11, Thành ủy tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 16-8-2009 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học và thiếu niên hư, vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: L.P
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: L.P

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các cấp, các ngành, nhất là các lực lượng nòng cốt trong thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chỉ thị số 24-CT/TU mang tính nhân văn, hướng đến đối tượng cụ thể, tập trung những giải pháp cụ thể trong công tác giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học và thiếu niên hư, vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn sự bình yên, xây dựng thành phố văn minh, đáng sống.

Thời gian đến, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền triển khai đồng bộ Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 10-11-2023 của Thành ủy về đẩy mạnh công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đối với người chưa thành niên trên địa bàn thành phố; xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ thị phù hợp với tình hình của từng địa phương, đơn vị.

Tinh thần chung là nâng cao quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong quản lý, cảm hóa, giáo dục, răn đe, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các đối tượng, thống nhất đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, lấy chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở là chính.

Bên cạnh đó, tập trung thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, nhân rộng những mô hình hay, vận động các nguồn lực xã hội để chung tay thực hiện; đặc biệt phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt ở cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu lực lượng Công an thành phố tiếp tục rà soát, thống kê, thu thập, cập nhập, phân loại đối tượng, bổ sung thông tin các đối tượng đặc biệt để đề xuất cách thức cụ thể; tăng cường tuần tra, kiểm soát ở cơ sở, thường xuyên mở các đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm.

Đồng thời, phối hợp các ngành thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý tin báo tố giáo tội phạm; lựa chọn các vụ án điểm đưa ra xét xử lưu động. Sở Giáo dục và Đào tạo chú trọng giáo dục kỹ năng sử dụng mạng xã hội cho học sinh; phân luồng tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề cho học sinh sau THCS.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các đối tượng cụ thể; xây dựng môi trường xã hội, tạo việc làm, chăm lo an sinh xã hội, có chính sách hỗ trợ cho các đối tượng.

Bên cạnh đó, cần theo dõi, phân loại, xây dựng kế hoạch giáo dưỡng, đề cao nhiệm vụ của lực lượng 8394, lập danh sách quản lý đối tượng để chủ động phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương.

Đồng thời xử lý nghiêm các cơ sở, đối tượng cung cấp hung khí, ma túy; các trang thông tin, mạng xã hội lệch lạc; sớm đưa ra xử lý công khai, lưu đọng các vụ giết người, cướp của để răn đe, giáo dục thanh thiếu niên.

Theo báo cáo tại hội nghị, qua 13 năm triển khai thực hiện, cấp ủy đảng, đảng đoàn, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 24-CT/TU và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật liên quan đến công tác phối hợp, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học và giáo dục, cảm hóa thiếu niên hư, vi phạm pháp luật bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, phù hợp từng đối tượng, địa bàn.

Công tác hỗ trợ, giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo được chú trọng với 247.951 lượt hộ được hỗ trợ, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm hộ nghèo đặc biệt. Công tác giúp đỡ, hỗ trợ học sinh bỏ học được quan tâm với nhiều giải pháp thiết thực, phù hợp. Qua đó giảm mạnh số học sinh bỏ học, vận động được 690 lượt học sinh bỏ học chuyển sang học bổ túc, học nghề.

Các hội, đoàn thể xây dựng, triển khai nhiều mô hình phòng, chống tội phạm và cảm hóa, giáo dục thiếu niên hư, VPPL; tập huấn kỹ năng sống cho thanh thiếu niên. Kết quả, có 1.283/1.901 thiếu niên hư, VPPL được giáo dục, cảm hóa, tiến bộ, đạt tỉ lệ 67,5%.

Song song đó, Công an thành phố rà soát, đưa vào quản lý hơn 1.000 em có nguy cơ VPPL, có tiền sử sử dụng ma túy… Từ đó phát hiện, ngăn chặn, xử lý 2.151/3.746 đối tượng người chưa thành niên làm trái pháp luật; xử lý hình sự 376 vụ với 740 đối tượng; xử lý hành chính 1.772 vụ với 3.005 đối tượng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết () trao bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: L.P
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (giữa) trao bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: L.P
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh trao bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: L.P
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 7, bên phải sang) trao bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: L.P

Tại hội nghị, Công an thành phố quán triển khai Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 10-11-2023 của Thành ủy về đẩy mạnh công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đối với người chưa thành niên trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố tặng bằng khen cho 10 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.
.