Bổ sung kiến thức pháp luật cho người lao động

.

Các ngành, các cấp chú trọng nâng cao kiến thức, hiểu biết về chính sách, pháp luật cho người lao động (NLĐ) thông qua các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật; tư vấn, trợ giúp pháp lý, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Báo cáo viên của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chính sách pháp luật cho người lao động tại Công ty TNHH Murata Manufacturing Việt Nam. Ảnh: L.P
Báo cáo viên của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chính sách pháp luật cho người lao động tại Công ty TNHH Murata Manufacturing Việt Nam. Ảnh: L.P

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố phối hợp Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho hơn 100 đoàn viên, NLĐ tại Công ty TNHH Công nghiệp thực phẩm Liwayway Đà Nẵng (Khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng). Báo cáo viên của BHXH thành phố phổ biến các nội dung của Luật BHXH có liên quan đến NLĐ, như: chế độ ốm đau, thai sản, hưu trí và những quyền lợi khi tham gia BHXH. Bên cạnh đó, Công an thành phố thông tin đến NLĐ những phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, kỹ năng ứng phó khi phát hiện tội phạm đột nhập vào khu dân cư, phòng trọ,…

Theo đại diện BHXH thành phố, đây là hoạt động thuộc kế hoạch liên tịch giữa LĐLĐ thành phố và BHXH thành phố trong phối hợp tổ chức tuyên truyền, đối thoại chính sách pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động năm 2023. Chị Trần Thanh Thủy, công nhân Công ty TNHH Công nghiệp thực phẩm Liwayway Đà Nẵng, chia sẻ: “Sau buổi tuyên truyền, tôi nắm rõ hơn các quyền lợi của NLĐ khi tham gia BHXH; quy định của Bộ Luật Lao động 2019 về tiền lương, BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc và các quyền lợi khác của NLĐ để vận dụng khi cần”.

Trước đó, LĐLĐ thành phố phối hợp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, BHXH thành phố tổ chức 8 lớp tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho gần 3.000 đoàn viên, NLĐ tại Công ty TNHH Murata Manufacturing Việt Nam. Tại các buổi tuyên truyền, Công an thành phố phổ biến quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ, quy tắc đèn giao thông, quy định về xe ưu tiên, điểm mù xe tải,… đến NLĐ. Báo cáo viên của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tuyên truyền các nội dung về chống bạo lực gia đình, bạo lực đối với phụ nữ, bạo lực trên cơ sở giới cho NLĐ; đồng thời giải đáp những câu hỏi, vướng mắc của NLĐ về các quyền, nghĩa vụ liên quan.

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Lê Văn Đại cho biết, từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn thành phố tổ chức 452 lớp tuyên truyền tập trung cho 54.240 công nhân lao động. Nội dung tuyên truyền tập trung các chủ trương, chính sách, kiến thức pháp luật mới liên quan đến công nhân, NLĐ như: những nội dung cơ bản của pháp luật về công tác an toàn vệ sinh lao động, an toàn giao thông, chính sách pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, những nội dung cơ bản của pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, Luật Bình đẳng giới,… Cùng với đó, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chính sách, pháp luật qua hệ thống loa nội bộ tại doanh nghiệp, các trang thông tin điện tử, mạng xã hội của tổ chức Công đoàn, tư vấn trực tuyến qua điện thoại, email; đối thoại tư vấn,… Qua đó, cập nhập kiến thức, nâng cao hiểu biết cho đoàn viên, NLĐ, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trên địa bàn thành phố.

Trợ giúp pháp lý cho người lao động

Bên cạnh tuyên truyền, nâng cao hiểu biết cho NLĐ về chính sách, pháp luật, Công đoàn các cấp cũng chú trọng nhiệm vụ đại diện, trợ giúp pháp lý cho NLĐ khi có tranh chấp lao động xảy ra. Nhiều vụ việc phát sinh trong quan hệ lao động được Công đoàn các cấp đứng ra hỗ trợ NLĐ đòi quyền lợi thành công. Điển hình, ngày 23-10-2023 , LĐLĐ thành phố nhận đơn “kêu cứu” của chị Nguyễn Thị Ngọc U. (phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu). Trong đơn, chị U. cho biết mình nghỉ việc tại Công ty TNHH may mặc K.N (đóng tại quận Liên Chiểu) từ ngày 1-8-2023 nhưng chưa chốt được sổ bảo hiểm xã hội, vì công ty còn nợ bảo hiểm xã hội.

Theo chị U., nếu để quá hạn chị sẽ không làm được thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Ngay sau khi nhận đơn, Ban Tổ chức - Kiểm tra (thuộc LĐLĐ thành phố) nhanh chóng xác nhận vụ việc, chuyển đơn về LĐLĐ quận Liên Chiểu và hướng dẫn xử lý. Qua làm việc, đại diện doanh nghiệp đã đồng ý đóng bổ sung số tiền bảo hiểm xã hội còn thiếu; đồng thời thực hiện đầy đủ chế độ nghỉ việc cho NLĐ. Như vậy, chỉ sau 3 ngày nhận đơn, vụ việc của chị U. được xử lý xong, giúp chị U. hoàn tất thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp kịp thời.

Trong khi đó, chị Lương Thị Xuân H. (trú quận Cẩm Lệ) là nhân viên Công ty may thêu P.P (đóng tại quận Cẩm Lệ) xin nghỉ việc nhưng công ty dây dưa trong việc hoàn tất hồ sơ nghỉ việc, chốt sổ bảo hiểm xã hội cho NLĐ. Quá bức xúc, chị H. làm đơn gửi LĐLĐ thành phố nhờ can thiệp. Nhận được đơn, cán bộ Ban Tổ chức - Kiểm tra nhanh chóng xác minh vụ việc và chuyển đơn về LĐLĐ quận Cẩm Lệ; đồng thời hướng dẫn trình tự xử lý và theo dõi sự việc. Sau gần 10 ngày can thiệp, lãnh đạo công ty thừa nhận sai sót và hoàn tất hồ sơ, chốt sổ bảo hiểm xã hội để NLĐ nghỉ việc và hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định.

Đại diện Ban Tổ chức - Kiểm tra cho biết, từ đầu năm đến nay, LĐLĐ thành phố nhận được 25 đơn, thư các loại từ NLĐ. Theo quy định, thời gian để xem xét nhận đơn 7-10 ngày, nhưng hầu hết đều được xử lý trong 3-5 ngày, giúp bảo đảm quyền lợi đầy đủ, nhanh chóng cho NLĐ.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.