Phụ nữ Hòa Vang tích cực thi đua "Dân vận khéo"

.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Hòa Vang được thực hiện sôi nổi, rộng khắp, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong thời gian qua. Từ phong trào này, xuất hiện nhiều mô hình nổi bật trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia, cũng như nâng cao trách nhiệm và phát huy quyền làm chủ của cán bộ, hội viên nữ.

Nhiều mô hình nổi bật

Hội LHPN huyện tích cực phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, huy động đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhiều mô hình nổi bật được triển khai rộng rãi như: “Trao tặng áo dài - kết nối yêu thương”, trao hơn 1.000 bộ áo dài qua sử dụng đến hội viên có hoàn cảnh khó khăn của 11 xã; “Nhà nhà treo ảnh Bác”, trao gần 500 ảnh Bác Hồ đến phụ nữ ưu tú trên địa bàn các thôn; mô hình bảo vệ môi trường: “Thùng rác văn minh”, “Mái nhà xanh”, “Trồng chuối lấy lá”, “Mỗi hố rác, 1 cây xanh”; gây quỹ qua các hoạt động: “Hũ gạo tình thương”, “Nuôi heo đất, Ang lúa tình thương”...

Ngoài ra, hội có hơn 130 CLB thuộc các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao và nhiều CLB hỗ trợ các vấn đề trong đời sống, xã hội như: Cha mẹ học sinh nòng cốt phòng chống bạo lực gia đình; Nam giới tiên phong phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em...

Hội viên phụ nữ để lại dấu ấn sâu đậm trong xây dựng nông thôn mới thông qua việc tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, mô hình “Phân loại và thu gom rác tái chế, xây dựng quỹ an sinh xã hội” ra đời khiến thói quen đổ rác thải tự do ở bờ ao, ven đường dần loại bỏ, giúp đường làng nông thôn thông thoáng hơn.

Điển hình, “Dân vận khéo trong công tác di dời giải tỏa” của xã Hòa Liên được đánh giá là mô hình có nhiều chuyển biến tích cực, đáng ghi nhận. Nhờ thực hiện tốt phương châm “bám sát cơ sở”, Hội LHPN xã phối hợp chính quyền địa phương có biện pháp hỗ trợ, bảo đảm quyền lợi các hộ dân trong diện giải tỏa để bàn giao mặt bằng đúng tiến độ thi công dự án.

Đến nay, xã trải qua 19 năm thực hiện công tác vận động di dời, giải tỏa với hơn 40 dự án đã và đang triển khai, hơn 3.500 hộ nằm trong diện di dời giải tỏa, trong đó có gần 1.800 hộ thuộc diện di dời hẳn với 7.550 nhân khẩu. Nhờ dân vận khéo, có các hộ tự nguyện di dời, bàn giao mặt bằng cho các nhà đầu tư, bảo đảm tiến độ thi công các công trình, đưa vào hoạt động như: dự án đường Hồ Chí Minh (đoạn La Sơn-Túy Loan), Khu Công nghệ cao, Khu Công nghệ thông tin, đường Nguyễn Tất Thành nối dài… góp phần đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Hỗ trợ thoát nghèo

Từ đầu năm 2022 đến nay, Hội LHPN huyện Hòa Vang cùng các cấp hội đăng ký và kết nối các mạnh thường quân nhận đỡ đầu 192 trẻ mồ côi. Trong đó, Hội LHPN 11 xã và các chi hội trên địa bàn huyện nhận đỡ đầu 62 trường hợp; các tổ chức, đơn vị nhận đỡ đầu 130 trường hợp, với mức hỗ trợ tối thiểu 500.000 đồng/trẻ/tháng. Ngoài ra, Hội LHPN 11 xã và các chi hội thường xuyên tổ chức các hoạt động kỷ niệm, trao hỗ trợ sinh kế, học bổng, tặng quà cho các em với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng.

Bên cạnh đó, từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, Hội LHPN huyện hỗ trợ hơn 5.000 hội viên khó khăn có thêm nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế. Những đồng vốn chính sách đã trở thành “đòn bẩy” giúp nhiều gia đình có điều kiện phát triển sản xuất. Ngoài ra, hội kết nối Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung hỗ trợ vốn tín dụng cho 40 hội viên phụ nữ nghèo, khó khăn có nhu cầu sinh kế và sửa chữa nâng cấp nhà ở với số tiền 1 tỷ đồng tại 5 xã: Hòa Phong, Hòa Nhơn, Hòa Phú, Hòa Châu và Hòa Tiến. Qua xây dựng các mô hình phụ nữ phát triển kinh tế: “Phụ nữ liên kết khởi nghiệp huyện Hòa Vang”, “Phụ nữ không sinh con thứ 3 phát triển kinh tế gia đình”... Từ đầu 2023 đến nay, hội có gần 200 hộ thoát nghèo, không có trường hợp nào tái nghèo.

Chị Trần Thị Kim, Chủ tịch Hội LHPN huyện Hòa Vang cho biết: “Thời gian qua, nhiều mô hình được các cấp Hội Phụ nữ huyện tổ chức triển khai sâu rộng, gắn với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, các nhiệm vụ của hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các mô hình góp phần phát huy truyền thống đoàn kết, giúp nhau vượt khó phát triển kinh tế và ổn định đời sống. Hội LHPN huyện tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động; phối hợp với các ngành, đoàn thể tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”. Bên cạnh đó, tập trung vào các nhiệm vụ thực hiện công tác giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc, văn hóa, văn minh đô thị”.

KHÁNH NGÂN

;
;
.
.
.
.
.