Đặt tên đường hai nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng và Thành ủy Đà Nẵng

.

ĐNO - Ngày 19-2, UBND quận Ngũ Hành Sơn tổ chức lễ đặt tên đường nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng Hoàng Minh Thắng.

Đến dự, có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh; Phó Chủ tịch Thường trực, phụ trách HĐND thành phố Trần Phước Sơn; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Ngô Xuân Thắng.

abc
Lãnh đạo thành phố và các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt bảng tên đường nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng Hoàng Minh Thắng ngày 19-2. Ảnh: KHÔI NGUYÊN

Đường Hoàng Minh Thắng nối từ đường Võ Chí Công đến đường Võ Quý Huân (phường Hòa Hải), có chiều dài hơn 1km, mặt đường rộng 21m.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Hoàng Minh Thắng tên thật là Nguyễn Tấn Vịnh, bí danh là Quyết Thắng, quê ở làng Tiên Đóa, nay thuộc xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Ông tham gia cách mạng năm 1945. Sau ngày giải phóng, từ tháng 10-1975, ông được cử làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Từ năm 1982 - 1986, ông là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng.

Giai đoạn 1986-1991, ông làm Bộ trưởng Bộ Nội thương. Từ năm 1993, ông làm Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam cho đến khi nghỉ hưu vào năm 1998.

Ngày 26-7-2012, ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ông mất ngày 7-6-2016.

 

Tuyến đường Hoàng Minh Thắng nằm trên phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, có chiều dài hơn 1km và mặt đường rộng 21m. Ảnh: KHÔI NGUYÊN
Tuyến đường Hoàng Minh Thắng nằm trên phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, có chiều dài hơn 1km, mặt đường rộng 21m. Ảnh: KHÔI NGUYÊN

Trước đó, ngày 18-2, UBND quận Ngũ Hành Sơn tổ chức lễ gắn biển tên đường nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Được.

Đường Trương Quang Được có điểm đầu giao đường quy hoạch 7,5m (gần cầu nối qua đảo nổi Đồng Nò), điểm cuối giao đường quy hoạch 7,5m (giáp ven sông), chiều dài 1,4 km, bề rộng lòng đường 10,5m, vỉa hè mỗi bên rộng 5m. Đây là tuyến đường quy hoạch trong khu đô thị mới hiện đại với cảnh quan tự nhiên ven sông thoáng, đẹp.

Ông Trương Quang Được sinh ngày 10-2-1940, quê quán thôn Kim Bồng, xã Cẩm Kim, thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam). Ông tham gia cách mạng tháng 5-1952 và vào Đảng tháng 5-1965. Từ năm 1997 đến 2000, ông làm Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng.

Từ tháng 2-2000, ông được Trung ương phân công làm Trưởng ban Dân vận Trung ương. Năm 2002, ông được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XI. Ông nghỉ hưu theo chế độ từ tháng 1-2008 và mất ngày 29-10-2016. 

Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn Nguyễn Hòa cho biết, việc đặt tên đường  khẳng định truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta; thể hiện tâm nguyện, tấm lòng, sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với những cống hiến to lớn hai nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng và Thành ủy Đà Nẵng.

Cùng với đó, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử, truyền thống, văn hóa dân tộc, nâng cao tình yêu quê hương, đất nước; góp phần giúp địa phương thực hiện tốt công tác quản lý hành chính theo hướng văn minh, hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong các hoạt động giao dịch kinh tế, văn hóa - xã hội.

KHÔI NGUYÊN

;
;
.
.
.
.
.
.