Nữ bí thư chi bộ hết lòng giúp đỡ người nghèo

.

Cởi mở, tháo vát, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động ở địa phương, luôn phát huy tốt vai trò lãnh đạo chi bộ ở thôn là những nhận xét của người dân địa phương về bà Lê Thị Thu Thủy, Bí thư Chi bộ thôn Tùng Sơn, xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang).

Hơn 2 năm  đảm nhiệm vai trò bí thư chi bộ, bà Thủy nỗ lực cùng tập thể xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, tạo nên sự đoàn kết, đồng thuận trong thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là trong công tác giảm nghèo và phát triển đảng viên đạt nhiều kết quả tích cực. Thôn Tùng Sơn có 182 hộ dân với hơn 350 nhân khẩu, 100% người dân là đồng bào Công giáo. Thu nhập chủ yếu của bà con dựa vào công việc đồng áng và trồng rừng nên đời sống còn nhiều khó khăn. Để giúp đỡ hộ nghèo, chi bộ triển khai thực hiện mô hình “Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội”, qua đó duy trì giúp đỡ hộ nghèo không còn sức lao động.

Hộ ông Nguyễn Văn Hường và bà Nguyễn Thị Sau trú thôn Tùng Sơn thường xuyên đau ốm, mất sức lao động đều đặn hằng quý nhận được số tiền 600.000 đồng từ nguồn tiết kiệm “nuôi heo đất” của cán bộ, đảng viên chi bộ trong hơn 2 năm qua. Bên cạnh việc thường xuyên giúp đỡ hộ nghèo, bà Thủy khéo léo vận động, kêu gọi sự đóng góp của cán bộ, đảng viên và cộng đồng dân cư để trao 15 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho hộ nghèo nhân ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023; hỗ trợ 30 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng trao cho hộ nghèo, hộ khó khăn trong thôn trong dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Ngoài ra, chi bộ duy trì hoạt động kết nghĩa với cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Tăng-Thiết giáp 699 (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng) thường xuyên giúp đỡ, tặng quà cho hộ nghèo trong thôn. Cùng với đó, chi bộ, Ban nhân dân thôn cùng Ban công tác Mặt trận và các chi hội, đoàn thể  thường xuyên đến nhà thăm hỏi, động viên để giúp hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Nhờ những nỗ lực trên, trong 3 năm qua, toàn thôn có 14 hộ thoát nghèo. Đến nay, thôn Tùng Sơn chỉ còn 7 hộ nghèo không còn sức lao động và 3 hộ cận nghèo.

Bà Thủy chia sẻ, năm 2023, chi bộ triển khai mô hình “Cán bộ, đảng viên thôn Tùng Sơn với công tác đền ơn đáp nghĩa”. Qua đó, duy trì việc làm sạch nghĩa trang, thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hòa Sơn vào tối mồng 1 âm lịch hằng tháng và vào các ngày lễ lớn trong năm. Cán bộ, đảng viên tiết kiệm nguồn kinh phí để thăm, tặng quà cho 1 hộ gia đình thờ cúng 3 liệt sĩ và phối hợp với gia đình tổ chức trang trí bàn thờ, thắp hương nhân ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7).

Chi bộ thôn Tùng Sơn đặc biệt quan tâm đến công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên. Trên tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hòa Sơn lần thứ XII và kế hoạch của Đảng ủy xã về giao chỉ tiêu phát triển đảng viên ở các chi bộ, chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề, đề ra chỉ tiêu phấn đấu hằng năm phát triển 1-2 đảng viên mới. Với những nỗ lực trên, công tác phát triển đảng viên tại chi bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Từ năm 2021 đến nay, chi bộ giới thiệu được 4 quần chúng ưu tú đi học lớp cảm tình Đảng và kết nạp 3 đảng viên mới.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Sơn Nguyễn Thị Huệ nhận định, Bí thư Chi bộ thôn Tùng Sơn Lê Thị Thu Thủy là người có uy tín được nhân dân tin tưởng, luôn tích cực hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao phó. Chi bộ thôn Tùng Sơn đạt danh hiệu Chi bộ “Hoàn thành xuất sắc tiêu biểu” của Đảng bộ xã 2 năm liền (2022, 2023).  Trong thành tích này, có sự đóng góp không nhỏ của bà Thủy và sự đồng lòng của đảng viên trong chi bộ.

NGUYỄN QUANG

;
;
.
.
.
.
.