Sức sống "Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp"

.

Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp” được các cơ sở Đoàn triển khai rộng khắp trên toàn thành phố, góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng xã hội chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh khu dân cư.

Tuổi trẻ phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) dọn vệ sinh tại các điểm di tích lịch sử trên địa bàn dịp trước Tết Giáp Thìn 2024. Ảnh: N.Q
Tuổi trẻ phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) dọn vệ sinh tại các điểm di tích lịch sử trên địa bàn dịp trước Tết Giáp Thìn 2024. Ảnh: N.Q

Phong trào được các chi đoàn trên địa bàn xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) tích cực triển khai hiệu quả trong thời gian qua. Vào Chủ nhật đầu tháng, những đoạn đường thanh niên thường xuyên được đoàn viên, thanh niên ra quân dọn vệ sinh, cắt tỉa cây, trồng hoa, góp phần tạo nên diện mạo mới sạch đẹp cho quê hương.

Ven đường từ thôn Bắc An đến thôn An Trạch (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) giờ đây đã phủ những luống hoa, cây cảnh. Đây là tuyến đường thường xuyên được đoàn viên, thanh niên và các hội, đoàn thể trong thôn dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm. Người dân di chuyển qua, lại giữa 2 thôn đều hài lòng, thích thú bởi cảnh quan xanh mát, sạch đẹp trên tuyến đường trên.

Hiện nay, tất cả các chi đoàn trên địa bàn xã Hòa Tiến đồng loạt ra quân trang trí đường phố, nhà sinh hoạt cộng đồng, dọn vệ sinh các tuyến đường.

Bí thư Đoàn xã Hòa Tiến Lê Văn Lưu cho biết, phong trào “Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp” được triển khai hiệu quả trên địa bàn, góp phần hình thành nếp sống đẹp, xây dựng ý thức, thói quen của đoàn viên, thanh niên và người dân bảo vệ môi trường.

Trên địa bàn không còn các điểm “nóng” về ô nhiễm môi trường, những tuyến đường liên thôn thường xuyên được dọn vệ sinh, tôn tạo cảnh quan. Hiện nay, các chi đoàn triển khai dọn vệ tại các khu dân cư, lắp đặt cờ, hoa, đèn trang trí cảnh quan đường phố nhằm tạo cảnh quan sạch đẹp đón Tết.

Đoàn viên, thanh niên phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) thường xuyên phối hợp các hội, đoàn thể thực hiện phong trào “Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp” tập trung dọn vệ sinh các tuyến đường. Bên cạnh đó, tuổi trẻ Hòa Hiệp Bắc dọn vệ sinh và thay cát, viếng hương tại các bia di tích trên địa bàn nhằm tưởng nhớ, tri ân người có công. Ngoài ra, tại khu dân cư số 10, đường Kim Liên 1 và các kiệt, hẻm nhỏ trên địa bàn được dọn vệ sinh, trang trí cờ, hoa, cây cảnh, đèn tạo diện mạo mới khang trang để đón Tết.

Đoàn viên Nguyễn Thị Hòa Phương (phường Hòa Hiệp Bắc) chia sẻ: “Không chỉ những ngày cận Tết mà vào Chủ nhật đầu mỗi tháng, chúng em duy trì ra quân dọn vệ sinh tại các tuyến đường, kiệt hẻm trên địa bàn.

Ngoài ra, những quảng cáo, rao vặt dán trên trụ điện, tường đều được dọn dẹp, tẩy xóa. Chúng em mong muốn những hành động nhỏ của tuổi trẻ được lan tỏa, góp phần cùng cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường sạch, đẹp”.

Ngày 28-1, đoàn viên, thanh niên phường Tân Chính (quận Thanh Khê) ra quân dọn vệ sinh tại các tuyến đường Hoàng Hoa Thám, Hải Phòng, Chi Lăng và các kiệt, hẻm trên địa bàn. Thực hiện mô hình “Trụ điện nở hoa”, Đoàn phường triển khai đoàn viên tẩy xóa quảng cáo, rao vặt trái phép và sơn, trang trí mới trên cột điện tại các kiệt trên đường Hải Phòng. Bí thư Đoàn phường Tân Chính Nguyễn Thị Ngọc Bích cho biết, Đoàn phường duy trì thực hiện phong trào1 lần/tháng.

Ngoài hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, từng cơ sở Đoàn triển khai nhiều việc phù hợp với đặc điểm từng khu dân cư như xây dựng các công trình thành niên, tẩy xóa biển quảng cáo, rao vặt trái phép. Tuổi trẻ Tân Chính lồng ghép hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho tiểu thương tại các chợ và tặng túi đi chợ sử dụng nhiều lần cho người dân.

Dịp Tết Giáp Thìn 2024, Đoàn phường triển khai đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện, hỗ trợ chính quyền địa phương dọn vệ sinh, trang trí cảnh quan đường phố.

Theo Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Nguyễn Bá Duân, phong trào “Ngày Chủ nhật xanh- sạch - đẹp” đang được các cơ sở Đoàn triển khai hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của đoàn viên trong việc bảo vệ môi trường và đẩy mạnh quá trình xây dựng “Đà Nẵng - Thành phố môi trường”.

Để triển khai tốt phong trào, thời gian tới, Thành đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn chọn những vị trí về ô nhiễm môi trường để dọn dẹp và vận động người dân không vứt rác bừa bãi, đổ rác đúng giờ, giữ vệ sinh nguồn nước, góp phần hình thành nếp sống văn minh, sống có trách nhiệm với môi trường.

NGỌC QUỐC

;
;
.
.
.
.
.