Đầu tư nhiều công trình xử lý sạt lở tại huyện Hòa Vang

.

Trong các mùa mưa lũ từ năm 2020-2023, trên địa bàn huyện Hòa Vang xuất hiện nhiều điểm sạt lở đất, đá có nguy cơ đe dọa đến an toàn nhà cửa, cuộc sống của người dân và nhiều điểm sạt lở bờ khe, kênh... do lũ lớn. Các đơn vị, địa phương đang đề xuất, chuẩn bị đầu tư và triển khai khắc phục.

Khu vực đồi Lệ Mỹ đang được xử lý sạt lở để bảo đảm an toàn cho 17 hộ dân đang sinh sống ở thôn Quan Nam 3, xã Hòa Liên. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Khu vực đồi Lệ Mỹ đang được xử lý sạt lở để bảo đảm an toàn cho 17 hộ dân đang sinh sống ở thôn Quan Nam 3, xã Hòa Liên. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Sau các trận mưa, lũ lớn xảy ra liên tiếp trong năm 2020, đặc biệt là mưa lũ lịch sử xảy ra vào ngày 14-10-2022, trên địa bàn xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) xuất hiện nhiều điểm sạt lở. UBND huyện Hòa Vang đang thực hiện các thủ tục để đầu tư mở rộng khu tái định cư Tà Lang - Giàn Bí về phía đông (thôn Giàn Bí), xã Hòa Bắc với tổng diện tích 1,82ha để bố trí tái định cư cho các hộ dân đang sinh sống ở các khu vực có nguy cơ cao xảy ra xảy sạt lở đất, đá, lũ quét...

Dự án có các hạng mục như san lấp mặt bằng; xây dựng đường giao thông; thi công hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải riêng và trạm xử lý nước thải; hệ thống cấp nước, phòng cháy chữa cháy; cấp điện, chiếu sáng, cây xanh, thông tin liên lạc đồng bộ... Khu tái định cư này được triển khai từ năm 2024-2025.

Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc Trương Thanh Nhân cho biết: “Xã dự kiến di dời 7 hộ dân ở khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, đá tại thôn Tà Lang về khu tái định cư mới này; đồng thời, bố trí tái định cư cho một số hộ dân ở các thôn khác đang có nguy cơ cao bị ảnh hưởng các loại hình thiên tai về đây ổn định đời sống”.

Trong các đợt mưa, lũ lớn, do phải tiếp nhận trữ lượng nước quá lớn và chảy xiết, bờ khe Ông Hòe, Hóc Giêng (thôn Nam Yên) và bờ khe Răm (thôn An Định) bị sạt lở nặng, đòi hỏi phải kè khẩn cấp để bảo vệ đất sản xuất, vườn tược của người dân và bảo đảm khả năng thoát lũ. Trước tình hình đó, cuối tháng 1-2024, UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở khe Hóc Giếng và khe Ông Hòe với tổng kinh phí hơn 3,9 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, thực hiện trong năm 2024 và 2025. Theo đó, 2 khe sẽ được đầu tư mới tuyến kè bằng rọ đá chống sạt lở có tổng chiều dài khoảng 260m với kết cấu kè tường đứng bằng rọ đá mạ kẽm bọc nhựa được xếp giật bậc cấp từ chân bờ khe lên đến bờ, bên dưới trải lớp vải địa kỹ thuật loại lọc.

Cuối tháng 2-2024, UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Gia cố, sửa chữa tuyến kênh thoát lũ hồ Hòa Trung (xã Hòa Liên) với tổng mức đầu tư hơn 26,2 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2024-2025, gồm các hạng mục: thay thế kết cấu mái kênh tại 6 vị trí bị xói lở hoàn toàn kết hợp thi công hệ khung giằng, dầm đỉnh, chân khay bằng bê-tông cốt thép; đắp bù bê-tông tại 26 vị trí mái kênh bị xói lở một phần; đáy kênh được gia cố bằng bê-tông cốt thép...

Hiện các đơn vị tập trung thi công, xử lý chống sạt lở khu vực đồi Lệ Mỹ nhằm bảo đảm an toàn, ổn định đời sống cho 17 hộ dân ở thôn Quan Nam 3. Đơn vị thi công tiến hành bạt mái taluy với tổng chiều dài khoảng 300m; vận chuyển đất, đá đến khu vực tập kết tạm; xây dựng kè taluy bằng tường chắn; làm mới các rãnh dọc, rãnh ngang, hố thu nước, dốc nước có kết cấu bằng bê-tông để thu gom nước mưa xuống chân rãnh và tiêu thoát xuống đường giao thông hiện hữu; trải thảm địa kỹ thuật để bảo vệ mái taluy chống xói và gieo hạt giống cỏ lá gừng trên thảm... Đến nay, việc thi công các hạng mục nói trên đã gần hoàn thành.

Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Liên Ngô Thành Tâm cho hay: “Xã đã vận động 4 hộ có đất rừng bàn giao mặt bằng để thi công dự án nhằm bảo đảm an toàn cho các nhà dân ở bên dưới. Đất, đá sau khi bạt mái taluy của đồi Lệ Mỹ đang được vận chuyển đến để san lấp mặt bằng, phục vụ thi công Trường Tiểu học số 2 Hòa Liên và một công trình tại xã Hòa Bắc”.

Tại xã Hòa Nhơn, do phải tiếp nhận trữ lượng nước lớn đổ về làm một số vị trí bờ khe Tân Thanh bị sạt lở nặng, có vị trí sạt lở còn cách chân một trụ điện cao thế khoảng 10 bước chân. Trước tình trạng này, giữa tháng 1-2024, UBND thành phố thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng tuyến kè chống sạt lở bờ khe ở hạ lưu cầu Tân Thanh với kết cấu kè rọ đá mạ kẽm, bọc nhựa nhằm hạn chế sạt lở đất sản xuất, bảo vệ cơ sở hạ tầng... với tổng mức đầu tư 13,3 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Cùng với các công trình trên, UBND thành phố đang giao các sở, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện thủ tục đề xuất, chuẩn bị đầu tư các tuyến kè chống xói lở, sạt lở bờ khe, suối, mái kênh và khu vực trên địa bàn huyện Hòa Vang do mưa, lũ lớn trong những năm gần đây gây ra, như kè chống sạt lở khe Răm (thôn An Định, xã Hòa Bắc); kè khẩn cấp chống sạt lở khu vực nhà văn hóa thôn 1 và hạ lưu suối Đục, hạ lưu cầu An Sơn (thôn An Sơn, xã Hòa Ninh); tu sửa, xử lý khẩn cấp kè chống sạt lở hạ lưu cầu An Tân 1, thượng lưu cầu An Tân 2, hạ lưu cầu Mùn (xã Hòa Phong); kè chống sạt lở bờ tả sông Túy Loan thuộc thôn Hòa Phát và Phú Túc (xã Hòa Phú)...

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.