Quận Thanh Khê nỗ lực hướng đến thân thiện môi trường

.

Năm 2024, quận Thanh Khê tiếp tục triển khai và cụ thể hóa các đề án “Thanh Khê - Quận môi trường giai đoạn 2021-2030”, “Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị giai đoạn 2021-2025” với mục tiêu hướng đến thân thiện với môi trường, bảo đảm các tiêu chí về xanh - sạch - đẹp. Đồng thời, tập trung mọi giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm tại các khu vực kênh hở Phần Lăng, hồ điều tiết Xuân Hòa A, hồ Thạc Gián - Vĩnh Trung, hồ Bàu Trảng và các lô đất trống, dọc bãi biển đường Nguyễn Tất Thành...

Theo UBND quận Thanh Khê, trên địa bàn quận có 7 hồ gồm: Công viên 29 Tháng 3, Xuân Hòa A, Thạc Gián, Vĩnh Trung, Phần Lăng, 2 hecta và Bàu Làng. Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực phối hợp tổ chức triển khai đề án xử lý ô nhiễm, cải thiện môi trường các hồ trên địa bàn quận; thực hiện công tác duy trì vệ sinh xử lý ô nhiễm môi trường hồ… Năm 2023, UBND quận tổ chức đấu thầu để duy trì vệ sinh hồ (thu dọn rác, cắt cỏ, sen già,...), lắp đặt và thả bè thủy sinh tại hồ Công viên 29 Tháng 3, hồ Xuân Hòa A và hồ 2 hecta nhằm cải thiện chất lượng nước và tôn tạo cảnh quan khu vực. Đồng thời, lấy mẫu, phân tích chất lượng môi trường nước tại 7/7 hồ nội thành của quận; tiến hành tỉa thưa đàn cá tại hồ Xuân Hòa A (phường Hòa Khê) theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Địa phương tích cực phối hợp các cơ quan liên quan trong công tác triển khai các dự án nâng cấp, cải tạo Công viên 29 Tháng 3 và nạo vét, nâng cấp cải tạo hồ điều tiết khu vực thượng lưu kênh thoát nước Phần Lăng. Bên cạnh đó, với sự hỗ trợ của Tổ chức quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam), Công ty Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Đà Nẵng (đơn vị tư vấn kỹ thuật) tổ chức xóa điểm nóng rác thải tại 2 vị trí bãi bồi trên sông Phú Lộc (đường Yên Khê 1 và Yên Khê 2 gần cầu Phú Lộc, đường Nguyễn Tất Thành), với diện tích thực hiện 1.270m2, tổng lượng rác thải thu dọn ước gần 18 tấn.

Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Thanh Khê Lê Thị Thành Huyên cho biết, trên địa bàn quận hiện có 398 lô đất trống, trong đó 103 lô chưa bố trí tái định cư, các lô còn lại đã có chủ sử dụng và được sử dụng để trồng rau, làm bãi đổ xe, rào chắn... UBND các phường đã tổ chức cắm bảng nghiêm cấm đổ rác thải xà bần không đúng nơi quy định, thường xuyên kiểm tra xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Đồng thời, thực hiện công tác tổng dọn vệ sinh môi trường tại khu đất trống kiệt 221 Trường Chinh (phường An Khê) với tổng khối lượng 416m3 giá hạ, xà bần được thu gom, vận chuyển.

Cùng với đó, UBND các phường chỉ đạo các khu dân cư xây dựng và thực hiện các quy chế, quy ước về bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh chung. UBND quận Thanh Khê và các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên huy động nhân dân, hội viên, đoàn viên tham gia hoạt động làm sạch biển, hưởng ứng phong trào ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp, nhất là sau các đợt bão, mưa lớn. Đồng thời, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận phối hợp Công ty CP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng tổng dọn vệ sinh dọc tuyến hành lang đường sắt đoạn từ đường Trần Cao Vân đến đường Hà Huy Tập, khối lượng rác thải, xà bần thu gom vận chuyển 180m3. Song song đó, UBND các phường phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, CLB Môi trường, Hội Cựu chiến binh cùng các chi hội đoàn thể, nhân dân ra quân dọn dẹp vệ sinh dọc tuyến đường sắt với hàng trăm lượt người tham gia.

Năm 2024, UBND quận tiếp tục tăng cường triển khai các nội dung quản lý chất thải rắn sinh hoạt, dịch vụ công ích vệ sinh môi trường và quản lý rác thải nhựa. Cũng như, tập trung nguồn lực cải thiện vệ sinh, xử lý ô nhiễm tại các khu đất trống, khu vực hồ đầm, dọc tuyến đường sắt Bắc - Nam, tuyến đường Nguyễn Tất Thành… Bà Lê Thị Thành Huyên cho biết, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn quận tiếp tục tăng tần suất duy trì vệ sinh, dọn rác, cắt cỏ mái kênh, hai bên bờ taluy và sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý mùi hôi bảo đảm môi trường không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân tại khu vực.

Bên cạnh đó, tăng cường trách nhiệm quản lý trên địa bàn và chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc tuyên truyền người dân bỏ rác đúng nơi quy định, không vứt rác xuống kênh, mương làm tắc nghẽn dòng chảy gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời thường xuyên vận động người dân ra quân hưởng ứng phong trào ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp, dọn dẹp vệ sinh bảo đảm môi trường tại khu vực và trên địa bàn quận. UBND quận chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp UBND các phường dùng pa nô làm rào chắn mặt tiền các lô đất trống nhằm ngăn chặn hành vi đổ rác thải bừa bãi; tạo cảnh quan đẹp và khích lệ, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.