Nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên phục vụ du khách

.

Các đơn vị, địa phương trên địa bàn quận Sơn Trà đã và đang tập trung triển khai nhiều hoạt động bảo đảm cảnh quan, môi trường tự nhiên... để phục vụ mùa cao điểm du lịch và lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) năm 2024.

Đây là hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường, hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường của quận Sơn Trà. Ảnh: CHIẾN THẮNG
Đây là hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường, hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường của quận Sơn Trà. Ảnh: CHIẾN THẮNG

Một trong những hoạt động được quận Sơn Trà triển khai đầu tiên là rà soát, làm việc lại với đại diện 92 cơ sở kinh doanh dịch vụ, du lịch tham gia mô hình xã hội hóa nhà vệ sinh công cộng “Thoải mái như ở nhà” (Comfort as home) trong năm 2023 để củng cố, bảo đảm công tác phục vụ khách. Cùng với đó, quận tiếp tục tìm kiếm, vận động thêm nhiều cơ sở trên địa bàn tham gia mô hình này. Đến nay, trên địa bàn quận có 146 cơ sở tham gia và dán biểu trưng của mô hình tại vị trí du khách dễ nhận thấy để sử dụng dịch vụ này miễn phí...

Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) quận Sơn Trà cũng phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ quận tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam tại các khu dân cư kết hợp kêu gọi hội viên phụ nữ và ngư dân chung tay bảo vệ môi trường biển, kiểm soát chất thải, ngăn chặn nguồn thải phát tán ra biển từ đất liền và đánh bắt có trách nhiệm để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hệ sinh thái biển. Phòng TN&MT phối hợp với Chi cục Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn và UBND các phường tổ chức tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã và đa dạng sinh học, phòng chống cháy rừng ở bán đảo Sơn Trà... Các phường, tổ chức, hội, đoàn thể thuộc quận tổ chức nhiều buổi ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác tại các bãi biển, bán đảo Sơn Trà và các lô đất trống, khu vực thưa thớt dân cư; thu gom rác tái chế hằng tuần để thúc đẩy phân loại rác tại nguồn; trồng và chăm sóc cây xanh...

Nhằm bảo đảm cảnh quan, môi trường thêm xanh, sạch và đẹp, góp phần nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên, quận đang tích cực triển khai hoạt động thu gom pin đã qua sử dụng cùng các chất thải nguy hại và chuyển giao cho đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý đúng quy định; riêng từ đầu năm 2024 đến nay quận đã thu gom được 550kg pin. Phó Chủ tịch UBND phường An Hải Tây (quận Sơn Trà) Nguyễn Văn Hữu cho biết, công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác được phường quan tâm để bảo đảm cảnh quan, môi trường, phục vụ du lịch. Công tác thu gom rác tái chế được các chi hội, đoàn thể thực hiện thường xuyên, hằng tuần để thúc đẩy phân loại rác tại nguồn. Từ đầu năm 2024 đến nay, trung bình mỗi tháng có hơn 8 triệu đồng được gây quỹ an sinh xã hội từ việc bán rác tái chế.

Các loại rác hữu cơ cũng được triển khai thí điểm thành công ở khu dân cư An Mỹ 1A với hơn 60 hộ dân duy trì, hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ biển vào hải đảo Việt Nam. Phường đang huy động nguồn lực từ nhiều phía về phương tiện, lực lượng ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường tại các khu dân cư, các khuôn viên, vườn dạo, các địa điểm công cộng; hạn chế không để xảy ra tình trạng phát sinh ô nhiễm môi trường, tồn đọng rác thải trong khu dân cư; tích cực trồng và chăm sóc cây xanh; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường và yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường...

Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà Nguyễn Hoàng Việt cho hay, ngay từ đầu tháng 5-2024, quận đã triển khai kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì môi trường, bảo đảm vệ sinh môi trường phục vụ mùa du lịch hè và DIFF 2024 với nhiều hoạt động. Nổi bật là vào những ngày thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, quận huy động quần chúng nhân dân và các hội, đoàn thể cùng nhiều đơn vị, lực lượng ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường trong khu dân cư, khu vực công cộng và các bãi biển… Về quản lý môi trường, Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận thường xuyên phối hợp với các phường tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi đổ xả rác thải, xà bần, vật dụng... không đúng nơi quy định; xử lý tình trạng che chắn, dựng nhà, lều quán, để vật dụng trên các lô đất trống trái phép, lấn chiếm vỉa hè, gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường; chấn chỉnh việc che chắn tại các công trình đang thi công, không để rơi vãi vật liệu gây mất an toàn cho người dân, du khách...

Mặt khác, quận đã làm việc với các nhà hàng, khách sạn, khu chung cư... về việc tăng tần suất thu gom rác, không để quá tải, tồn đọng rác thải ở lòng đường, vỉa hè dọc các đường Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt, Phạm Văn Đồng, Hồ Nghinh, Dương Đình Nghệ, Trần Hưng Đạo… Quận đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương, hội, đoàn thể huy động lực lượng hỗ trợ Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng thu gom rác thải dọc tuyến đường Trần Hưng Đạo và công viên bờ đông sông Hàn, các bãi biển...,  nhất là trong các đêm thi trình diễn pháo hoa sắp tới để nhanh chóng vệ sinh sạch sẽ các khu vực tập trung đông người xem pháo hoa.

CHIẾN THẮNG

;
;
.
.
.
.
.