Nhà trường liên kết cùng doanh nghiệp đào tạo nguồn nhân lực

.

Nhiều trường cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố đẩy mạnh hợp tác, liên kết cùng doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Qua đó, tạo thêm nhiều cơ hội cho sinh viên thực tập, thực hành tại doanh nghiệp để trau dồi, rèn luyện kỹ năng, đáp ứng yêu cầu tuyển dụng và làm việc sau khi tốt nghiệp.

Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng mở lớp đào tạo trình độ cao đẳng theo nhu cầu doanh nghiệp nhằm tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. Trong ảnh: Học sinh, sinh viên tìm hiểu mô hình điều khiển thiết bị tự động của Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng. Ảnh: L.P
Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng mở lớp đào tạo trình độ cao đẳng theo nhu cầu doanh nghiệp nhằm tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. TRONG ẢNH: Học sinh, sinh viên tìm hiểu mô hình điều khiển thiết bị tự động của Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng. Ảnh: L.P

Đầu tháng 6-2024, Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng khai giảng lớp đào tạo trình độ cao đẳng theo nhu cầu doanh nghiệp với 21 sinh viên trúng tuyển. Sau gần 1 năm đi làm, Nguyễn Văn Thịnh (SN 2005, quận Sơn Trà) nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển ngành công nghệ ô-tô tại Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng và trúng tuyển. Theo Thịnh, thị trường lao động hiện nay đòi hỏi người lao động phải có kiến thức, kỹ năng mới đáp ứng tốt công việc. Tương tự, Dương Văn Lập (SN 2000, quận Hải Châu) cũng trúng tuyển lớp đào tạo trình độ cao đẳng theo nhu cầu doanh nghiệp. “Tôi hy vọng chương trình đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp sẽ trang bị những kỹ năng cần thiết cho sinh viên, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, giúp người học tự tin bước vào thị trường lao động sau khi tốt nghiệp”, Lập chia sẻ.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng Hồ Viết Hà cho biết, trước yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực chất lượng cao, nhà trường thực hiện chương trình đào tạo mới là liên kết đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp. Đây là giải pháp đột phá, điểm nhấn quan trọng trong chiến lược phát triển giáo dục của nhà trường năm 2024, nhằm đáp ứng nhu cầu và yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động. Đại diện Công ty CP Kim Long Motors Huế - đơn vị liên kết cùng nhà trường cho biết, doanh nghiệp sẽ tạo điều kiện về cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị và có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên lành nghề giúp học viên được thực hành, thực tập, trau dồi kỹ năng trong quá trình học. Song song đó, học viên sau khi tốt nghiệp có cơ hội được doanh nghiệp tuyển dụng, có việc làm phù hợp. “Chương trình đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp đáp ứng những yêu cầu khắt khe của doanh nghiệp và xã hội, không chỉ giúp học viên nắm vững kiến thức chuyên môn mà còn mở ra cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp và người học”, ông Hà nhấn mạnh.

Trong khi đó, đầu tháng 4-2024, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) và Công ty CP Cao su Đà Nẵng (DRC) ký kết biên bản hợp tác về đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu khoa học. Nội dung hợp tác bao gồm: DRC tiếp nhận sinh viên các ngành kỹ thuật hóa học, công nghệ chế tạo máy, kỹ thuật cơ điện tử, kỹ thuật điện, kỹ thuật điều khiển và tự động hóa,… của Trường Đại học Bách khoa đến tham quan, thực tập, làm đồ án tại các phòng, ban, xí nghiệp; đồng thời hỗ trợ sinh viên nâng cao kỹ năng mềm thông qua các buổi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm. Trong khi đó, Trường Đại học Bách khoa giới thiệu những sinh viên có học lực tốt, kỹ năng tốt, vượt khó vươn lên để DRC chọn cấp học bổng và ưu tiên tuyển dụng sau khi tốt nghiệp. Tổng Giám đốc DRC Lê Hoàng Khánh Nhựt cho biết, hiện có nhiều cựu sinh viên Trường Đại học Bách khoa đang làm việc tại công ty. Năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 5.000 tỷ đồng và định hướng tăng trưởng gấp đôi doanh thu đến năm 2030. Do đó, công ty rất cần nguồn nhân lực chất lượng cao tốt nghiệp từ Trường Đại học Bách khoa hiện thực hóa mục tiêu trên.

Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) và Công ty CP Cao su Đà Nẵng (DRC) ký kết biên bản hợp tác về đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu khoa học. Ảnh: L.P
Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) và Công ty CP Cao su Đà Nẵng (DRC) ký kết biên bản hợp tác về đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu khoa học. Ảnh: L.P

PGS.TS. Lê Tiến Dũng, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, kỳ vọng sự hợp tác với  DRC giúp đưa những kiến thức thực tiễn trong hoạt động sản xuất vào đào tạo để nâng tầm chất lượng đào tạo của nhà trường, tạo ra nguồn nhân lực vững về kiến thức, thạo về kỹ năng, cung ứng cho nhu cầu thị trường lao động. Đồng thời, mở ra mối quan hệ hợp tác sâu rộng hơn nữa trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hợp tác nghiên cứu các đề tài nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

Trường Đại học Đông Á cũng vừa ký thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Đèo Cả về đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực. Theo đại diện Trường Đại học Đông Á, việc ký kết, hợp tác giúp đa dạng các hoạt động kiến tập thực tế, các học kỳ thực tập nghề nghiệp và vị trí làm việc cho sinh viên các ngành: xây dựng, điện tử - tự động hóa, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh đó, Tập đoàn Đèo cả cũng cử nhân sự tham gia công tác giảng dạy, góp ý xây dựng chương trình đào tạo các ngành liên quan đến lĩnh vực hoạt động của tập đoàn. Đồng thời ưu tiên tuyển dụng sinh viên ưu tú của Trường Đại học Đông Á làm việc tại đơn vị sau tốt nghiệp. Qua đó giúp đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao làm việc tại Tập đoàn Đèo Cả nói riêng, ngành giao thông vận tải nói chung.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.