Ấm áp nghĩa tình đồng đội

.

Hội Cựu chiến binh (CCB) các cấp thành phố phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, triển khai nhiều hoạt động nghĩa tình tri ân thân nhân thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách, giúp đỡ đồng đội nâng cao chất lượng đời sống.

Hội Cựu chiến binh xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang) khởi công sửa chữa nhà xuống cấp cho hội viên nghèo năm 2024. Ảnh: C.C.B
Hội Cựu chiến binh xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang) khởi công sửa chữa nhà xuống cấp cho hội viên nghèo năm 2024. Ảnh: C.C.B

Bà Lê Thị Hồng Vân (thôn Gò Hà, xã Hòa Khương) được Hội CCB huyện Hòa Vang hỗ trợ 120 triệu đồng để xây mới nhà ở trong đầu tháng 7-2024. Gia đình bà là hộ chính sách cũng là hội viên CCB nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên chưa có điều kiện xây lại nhà đã xuống cấp. Hội CCB huyện vận động Hội CCB khối Các cơ quan thành phố 50 triệu đồng và Quỹ “Vì người nghèo” của huyện 70 triệu đồng giúp bà xây mới nhà ở. Hội CCB xã Hòa Khương vận động hơn 5 tấn xi-măng và ủng hộ ngày công.

CCB Trần Thêm (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) và vợ đều bị tai biến phải nằm một chỗ nên điều kiện gia đình khó khăn. Ngôi nhà cấp 4 của gia đình xuống cấp, mỗi khi mưa lớn phải dùng vải bạt che chắn. Hội CCB huyện đề xuất Hội CCB thành phố giới thiệu Hội Doanh nhân CCB thành phố hỗ trợ 25 triệu đồng để lợp lại mái nhà. “Trong lúc khó khăn, được đồng đội giúp đỡ chính là nguồn động viên lớn lao để tôi vượt qua khó khăn. Những lúc như vậy mới thấu hết nghĩa tình đồng đội”, ông Thêm nói.

Theo Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Hòa Vang Lê Văn Hải, năm 2024, huyện có 19 hộ CCB nghèo, trong đó có 4 hộ nghèo còn sức lao động và 15 hộ nghèo không còn sức lao động và 23 hộ thuộc diện cận nghèo. Hội vận động các tổ chức, cá nhân hảo tâm và đề xuất Mặt trận huyện hỗ trợ xây mới 1 nhà với số tiền 120 triệu đồng và sửa chữa 2 nhà với tổng số tiền 110 triệu đồng; khảo sát đề xuất hỗ trợ 10 hộ CCB nghèo 1.000 con gà giống và 1,8 tấn thức ăn. Ngoài ra, Hội CCB huyện vận động tặng 1 sổ bảo hiểm xã hội và 2 sổ bảo hiểm y tế với tổng số tiền 4 triệu đồng cho hội viên khó khăn; phối hợp tổ chức tang lễ chu đáo cho 34 hội viên từ trần với số tiền 17 triệu đồng và kịp thời tổ chức thăm hỏi động viên CCB bị ốm đau đột xuất.

Gia đình ông Võ Thơi (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn) được Hội CCB phường hỗ trợ 28 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Hội CCB cấp trên và nguồn ủng hộ của mạnh thường quân để sửa chữa nhà ở. Ông Thơi thường đau ốm, thuộc diện gia đình khó khăn. “Nhiều năm nay do mái ngói bị mục nát, mưa dột nhưng không có điều kiện để sửa chữa. Năm nay, ngôi nhà được sửa chữa đã giúp gia đình tôi ổn định cuộc sống”, ông Thơi nói.

Chủ tịch Hội CCB quận Ngũ Hành Sơn Nguyễn Hữu Trung chia sẻ, hội tích cực vận động để giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Phong trào tương thân, tương ái trong các cấp Hội CCB quận phát triển sâu rộng. Từ năm 2019 đến 2024, Hội CCB quận và các phường vận động cán bộ, hội viên đóng góp gần 1,7 tỷ đồng để tặng quà Tết, sửa chữa, xây mới nhà ở, trao sinh kế giúp đỡ hội viên nghèo. Hội phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội làm thủ tục cho 665 gia đình hội viên vay với tổng dư nợ 74,6 tỷ đồng để phát triển kinh tế.

“Nhiều hội viên CCB của quận không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn đóng góp cho phong trào của hội, đặc biệt là giúp đỡ đồng đội. Điển hình như CCB Nguyễn Nhựt, Phạm Tiến (phường Hòa Hải) hay CCB Đỗ Ngọc Nông, Nguyễn Thanh Quý (phường Mỹ An)… thường xuyên ủng hộ nguồn lực giúp đỡ hội viên bị nhiễm chất độc da cam, đóng góp Quỹ Khuyến học để hỗ trợ con em thương binh, bệnh binh” ông Trung nói.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội CCB thành phố Bùi Chí Loan, công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được các cấp hội tích cực đẩy mạnh. Trong 6 tháng đầu năm 2024, thực hiện chương trình “Xuân nghĩa tình đồng đội”, các cấp hội vận động 9.047 suất quà trị giá gần 3,8 tỷ đồng, đồng thời phối hợp chính quyền địa phương, Mặt trận các cấp vận động 1.297 suất quà trị giá hơn 2,1 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ, hội viên khó khăn. Ngoài ra, hội tổ chức chương trình “Bữa sáng 0 đồng”, “Vòng tay nhiệm kỳ”… trao 8.092 suất quà trị giá gần 1 tỷ đồng giúp đỡ hội viên và người dân; hỗ trợ sinh kế cho 17 hội viên CCB với số tiền 139 triệu đồng; vận động nguồn lực mua 10 sổ bảo hiểm xã hội, 21 thẻ bảo hiểm y tế với tổng số tiền hơn 53 triệu đồng; phối hợp các đơn vị quân đội, Đoàn Thanh niên và các trường học giáo dục truyền thống cách mạng thực hiện 169 đợt tuyên truyền với sự tham gia của 24.000 hội viên, đoàn viên và tổ chức 49 đợt ra quân làm sạch đẹp nghĩa trang, dâng hương, dâng hoa tại các nghĩa trang liệt sĩ.

Thời gian đến, bên cạnh công tác hỗ trợ hội viên khó khăn, Hội CCB các cấp tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chính sách ưu đãi đối với người có công cách mạng; phối hợp tham gia các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ; phối hợp Hội CCB Bệnh viện C Đà Nẵng tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho 120 hội viên CCB là thương binh, bệnh binh tại huyện Hòa Vang.

NGỌC PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.