Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thăm, tặng quà các gia đình chính sách

.

ĐNO - Chiều 19-7, nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2024), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng đến thăm, tặng quà một số gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn thành phố.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng gửi tặng phần quà của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đến mẹ Nhung.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bên phải) gửi phần quà của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đến mẹ Nguyễn Thị Nhung. Ảnh: L.P

Thăm gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhung (SN 1929, phường Thuận Phước, quận Hải Châu) Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ, bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những hy sinh, đóng góp lớn lao của các mẹ và gia đình trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Mẹ Nhung được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng ngày 17-12-1994, đồng thời là cán bộ Lão thành cách mạng. Mẹ có 1 con duy nhất là liệt sĩ Phạm Văn Thanh (Phú Thanh), là chiến sĩ Tiểu đoàn 91, Mặt trận 4; nhập ngũ tháng 6-1968, hy sinh tháng 9-1968 trong lúc chiến đấu.

Bí thư
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bên trái) gửi tặng phần quà của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đến ông Hồ Ngọc Trí. Ảnh: L.P

Thăm thương binh Hồ Ngọc Trí (SN 1955, phường Thanh Bình, quận Hải Châu), Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chúc ông Trí luôn mạnh khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng, là chỗ dựa tinh thần cho con cháu noi theo.

Ông Hồ Ngọc Trí là thương binh 1/4 (tỷ lệ tổn thương cơ thể 86%), hưu trí. Ông Trí nhập ngũ tháng 11-1976, là Tiểu đội trưởng đơn vị C11, D3, Trung đoàn 1, Sư 2, Quân khu 5; bị thương tháng 12-1978 trong lúc chiến đấu.

Thăm thương binh Ngô Thị Huệ (SN 1942, phường Thạch Thang, quận Hải Châu), Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng bày tỏ vui mừng trước sự minh mẫn, khỏe mạnh của bà Huệ; đồng thời mong muốn bà Huệ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, luôn gương mẫu, bảo ban con cháu nỗ lực học tập, góp phần xây dựng thành phố.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống thương binh Ngô Thị Huệ. Ảnh: L.P

Bà Ngô Thị Huệ là thương binh 1/4 (tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%), Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, hưu trí. Bà Huệ tham gia cách mạng năm 1955, là cán bộ cơ sở Công an thành Đà Nẵng; bị thương tháng 7-1967 trong lúc làm nhiệm vụ.

Hiện bà Huệ đang sống cùng chồng Trần Viết Trí, là thương binh 2/4 (tỷ lệ tổn thương cơ thể 61%), người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, hưu trí.

Thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Sự (SN 1929, phường Phước Ninh, quận Hải Châu), Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng khẳng định, chính quyền và nhân dân thành phố luôn khắc ghi, biết ơn sự hy sinh cao cả của các mẹ và gia đình cho công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời chúc mẹ Sự tiếp tục sống vui, sống khỏe cùng con cháu, là điểm tựa tinh thần cho gia đình và địa phương.

Lãnh đạo thành phố, sở, ngành, địa phương chụp ảnh kỷ niệm
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 3, bên trái sang) và lãnh đạo địa phương chụp ảnh kỷ niệm cùng gia đình mẹ Nguyễn Thị Sự. Ảnh: L.P

Mẹ Sự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng ngày 13-7-2007. Mẹ có chồng là liệt sĩ Nguyễn Văn Tại, đội viên du kích xã Phú Diên (nay là xã Quế Xuân); tham gia cách mạng tháng 1-1965, hy sinh tháng 4-1965 trong lúc làm nhiệm vụ. Con là liệt sĩ Nguyễn Văn Giỏi, đội viên du kích xã Phú Diên (nay là xã Quế Xuân); tham gia cách mạng tháng 4-1971, hy sinh tháng 10-1973 trong lúc làm nhiệm vụ.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, thể hiện đạo lý sâu sắc “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Dịp này, thay mặt Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng gửi phần quà của Phó Thủ tướng đến Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhung và thương binh Hồ Ngọc Trí.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.
.