Chung sức xây dựng nông thôn kiểu mẫu

.

Năm 2015, huyện Hòa Vang về đích nông thôn mới và tiếp tục thực hiện tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu với mục tiêu phấn đấu xây dựng Hòa Vang đạt các tiêu chí đô thị loại IV và trở thành thị xã trong thời gian sớm nhất. Trong bước phát triển đi lên mạnh mẽ của địa phương, lực lượng vũ trang huyện đóng góp tích cực với phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với thực hiện chương trình “5 không, 3 có và 4 an” của thành phố bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Lực lượng dân quân huyện Hòa Vang giúp nhân dân làm đường giao thông nông thôn tại xã Hòa Khương. Ảnh: A.Đ
Lực lượng dân quân huyện Hòa Vang giúp nhân dân làm đường giao thông nông thôn tại xã Hòa Khương. Ảnh: A.Đ

Quán triệt vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu gắn với thực hiện chương trình  thành phố “5 không, 3 có và 4 an” đó là: tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện mọi mặt đời sống nhân dân, bảo đảm môi trường, an sinh xã hội, phát huy dân chủ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hòa Vang cụ thể hóa nhiệm vụ này vào nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, xem đây là mục tiêu, nội dung của phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Trên cơ sở bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và chương trình thành phố “5 không, 3 có và 4 an”, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến từng cán bộ, chiến sĩ và người dân hiểu rõ về chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông dân và xây dựng nông thôn mới; đồng thời làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, tăng cường tiềm lực trong khu vực phòng thủ.

Thượng tá Nguyễn Kết, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hòa Vang cho biết: “Lực lượng vũ trang huyện đã huy động hàng nghìn ngày công lao động của cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp 11 xã làm đường bê-tông kiệt xóm, bê-tông nội đồng dài hơn 300m; đào đắp, nạo vét, khơi thông hơn 1.000m kênh mương dẫn nước và giúp các hộ gia đình chính sách, gia đình khó khăn hàng trăm ngày công thu hoạch vụ mùa trong thời gian xảy ra Covid-19; dọn vườn tạp, dọn vệ sinh các nghĩa trang liệt sĩ, tham gia ngày Chủ nhật xanh, sạch, đẹp, góp phần thay đổi, khởi sắc bộ mặt các vùng quê”.

Thực hiện chương trình “Xóa hộ đói, giảm hộ nghèo”, lực lượng vũ trang huyện duy trì thường xuyên mô hình “Hũ gạo vì người nghèo” tại bếp ăn cơ quan, bếp ăn của dân quân thường trực và dự bị động viên khi huấn luyện tập trung.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện không những phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong phối hợp các lực lượng tham gia xây dựng thôn, xã bình yên, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tích cực trong công tác quân sự địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh mà còn xung kích đi đầu xây dựng nông thôn mới, phòng chống lụt bão, thực hiện an sinh xã hội. Nhiều chiến sĩ dân quân tự vệ, dự bị động viên và gia đình chủ động nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, xây dựng các mô hình sản xuất chuyên canh, phát triển kinh tế trang trại mang lại hiệu quả cao.

Đến nay, 100% gia đình cán bộ, chiến sĩ dân quân, dự bị động viên của huyện có mức thu nhập từ trung bình trở lên, góp phần đáng kể cùng địa phương hoàn thành tiêu chí phát triển kinh tế, tăng thu nhập nâng cao đời sống.

Cùng với thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, lực lượng vũ trang huyện còn làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chính sách hậu phương quân đội, giải quyết đầy đủ chế độ theo quy định của Chính phủ cho người có công; quy tập đưa về nghĩa trang liệt sĩ và quê hương của liệt sĩ được 10 hài cốt; nhận phụng dưỡng suốt đời 4 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; cùng với thành phố xây dựng 2 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách; lực lượng vũ trang 11/11 xã nhận giúp đỡ 1 gia đình chính sách hoặc hộ khó khăn trên địa bàn.

Những việc làm cụ thể, thiết thực của lực lượng vũ trang huyện Hòa Vang góp phần tích cực bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự và cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đặc biệt, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang cùng với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, chương trình thành phố “5 không, 3 có và 4 an”, tô thắm phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ cách mạng, không ngừng tăng cường mối đoàn kết quân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

ANH ĐỨC

;
;
.
.
.
.
.