Chung tay chăm lo cho người nghèo

.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024, từ đầu năm đến nay, chính quyền, Mặt trận, hội đoàn thể các cấp chung tay chăm lo, giúp đỡ hộ nghèo vươn lên bằng nhiều cách làm thiết thực, ý nghĩa.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chính Gián (quận Thanh Khê) khởi công xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Ảnh: L.P
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chính Gián (quận Thanh Khê) khởi công xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Ảnh: L.P

Chúng tôi tìm gặp chị Võ Thị Thu Thơm (phường An Khê, quận Thanh Khê) khi đang bán rau củ tại chợ Thuận An. Sau gần 3 tháng được hỗ trợ xe máy, công việc bán rau của chị thuận lợi hơn. Chị Thơm kể, trước đây vì không có xe máy đi nhập hàng nên cứ bữa bán bữa nghỉ, thu nhập bấp bênh. Giữa tháng 4-2024, chị được UBND quận Thanh Khê hỗ trợ xe máy trị giá 10 triệu đồng. Từ khi có xe, hằng ngày chị dậy sớm đến chợ đầu mối Hòa Cường nhập rau củ với giá gốc về bán và bỏ sỉ, thu nhập cải thiện và ổn định hơn.

Tương tự, anh Đỗ Anh Tuấn (phường Tân Chính, quận Thanh Khê) được UBND quận Thanh Khê hỗ trợ xe máy trị giá 10 triệu đồng giúp công việc buôn bán trái cây thuận lợi hơn, cải thiện kinh tế gia đình. Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Khê Nguyễn Hữu Công cho biết, thực hiện chủ đề năm 2024 của Quận ủy Thanh Khê “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận phối hợp xây dựng kế hoạch hỗ trợ phương tiện sinh kế cho 27 hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024. Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận trích Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ 15 hộ, tổng số tiền 121 triệu đồng; UBND quận trích nguồn kinh phí bảo đảm xã hội hỗ trợ 12 hộ, tổng số tiền 120,6 triệu đồng. Qua đó, giúp hộ nghèo có thêm điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Song song hỗ trợ sinh kế, công tác hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo cũng được chú trọng. Đầu tháng 7-2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Chính (quận Thanh Khê) khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ ông Bảo Tân (tổ 30). Nhà ông Tân có 7 nhân khẩu, mẹ già lớn tuổi thường xuyên đau ốm, các cháu nhỏ đang đi học. Ngôi nhà cấp bốn xây dựng lâu năm nay xuống cấp trầm trọng, mái tôn mục nát tiềm ẩn nguy hiểm khi mùa mưa bão sắp đến gần. Trước sự cấp thiết và khó khăn của gia đình, Mặt trận phường Tân Chính vận động Ngân hàng Agribank hỗ trợ 50 triệu đồng giúp xây nhà mới.

Tương tự, Đoàn phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn) vừa phối hợp Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” phường tổ chức khởi công xây dựng nhà cho bà Mai Thị Duyên (tổ 73). Bà Duyên thuộc diện hộ nghèo, sống đơn thân, thường xuyên đau ốm. Để giúp bà có nơi ở mới, Quỹ “Vì người nghèo” phường hỗ trợ 20 triệu đồng, Đoàn phường vận động mạnh thường quân hỗ trợ 60 triệu đồng và đóng góp ngày công chung tay xây dựng ngôi nhà mới khang trang, giúp hộ nghèo yên tâm khi mùa mưa bão đến.

Mới đây, niềm vui đến với bà Phan Thị Cúc (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) khi được Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố bàn giao nhà mới. Bà Cúc thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội, sống đơn thân, không có khả năng lao động. Mọi chi tiêu sinh hoạt đều dựa vào trợ cấp hằng tháng và sự sẻ chia, giúp đỡ của hàng xóm. “Nhờ Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố hỗ trợ 50 triệu đồng tôi mới có điều kiện xây nhà mới, ổn định chỗ ở. Tôi mừng và biết ơn chính quyền các cấp nhiều lắm!”, bà Cúc chia sẻ.

Theo Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Đăng Hoàng, năm 2024, thành phố đặt mục tiêu phấn đấu giảm 2.319 hộ nghèo còn sức lao động theo chuẩn nghèo đa chiều của thành phố và giảm 1.300 hộ cận nghèo. Cụ thể hóa mục tiêu trên, từ đầu năm đến nay, sở phối hợp các đơn vị, địa phương thực hiện đồng bộ, đa dạng nhiều giải pháp giúp thoát nghèo bền vững.

Theo đó, các địa phương tổ chức đối thoại, khảo sát nhu cầu và đề nghị hỗ trợ xây mới 70 nhà, sửa chữa 180 nhà cho hộ nghèo. Sở tham mưu UBND thành phố nâng mức hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội từ 57.000 đồng/hộ/tháng lên mức 60.000 đồng/hộ/tháng; đồng thời hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất tại cộng đồng. Bên cạnh đó, sở tham mưu thành phố triển khai chương trình chính sách tín dụng đối với hộ có mức sống trung bình chuẩn thành phố. Đến nay, có gần 30 hộ có mức sống trung bình được vay vốn để làm ăn, cải thiện cuộc sống.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.