Lãnh đạo thành phố thăm, tặng quà các gia đình chính sách

.

ĐNO - Sáng 24-7, nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2024), lãnh đạo thành phố đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công cách mạng trên địa bàn thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (bên phải) ân cần thăm hỏi sức khỏe Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Di. Ảnh: LÊ HÙNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (bên phải) ân cần thăm hỏi sức khỏe Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Di. Ảnh: LÊ HÙNG

Đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Di (SN 1927, phường Vĩnh Trung) và thương binh 2/4 Nguyễn Thị Mỹ Hằng (SN 1952, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của các gia đình.

Đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp, hy sinh to lớn của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ và thương binh trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại nhà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Di. Ảnh: LÊ HÙNG

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chúc Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Di và thương binh Nguyễn Thị Mỹ Hằng luôn khỏe mạnh để tiếp tục đóng góp kinh nghiệm quý báu vào công cuộc xây dựng quê hương; động viên con cháu noi gương truyền thống yêu nước của gia đình, tích cực học tập, lao động, đóng góp xây dựng phát triển quê hương.

Mẹ Nguyễn Thị Di được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng ngày 18-2-2014, đồng thời là người có công giúp đỡ cách mạng. Mẹ có chồng và 1 con là liệt sĩ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (thứ 2, bên phải sang) thăm, tặng quà cho thương binh Nguyễn Thị Mỹ Hằng. Ảnh: LÊ HÙNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (thứ 2, bên phải sang) thăm, tặng quà cho thương binh Nguyễn Thị Mỹ Hằng. Ảnh: LÊ HÙNG

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng là thương binh 2/4, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, hưu trí. Bà Hằng nhập ngũ tháng 8-1967, là Trung úy đơn vị tỉnh đội Quảng Nam; bị thương tháng 8-1974 trong lúc chiến đấu.

Đến thăm, tặng quà thương binh 3/4 Võ Thị Trung (SN 1950, phường Tân Chính, quận Thanh Khê), Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Xuân Thắng tri ân những đóng góp, hy sinh của bà Trung và người thân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Bà Trung là con liệt sĩ, tham gia hoạt động kháng chiến, bị địch bắt tù đày.

Chủ tịch HĐND Ngô Xuân Thắng (thứ 2, bên phải sang) và lãnh đạo sở, ngành, địa phương thăm thương binh Võ Thị Trung (phường Tân Chính, quận Thanh Khê). Ảnh: PHAN CHUNG
Chủ tịch HĐND Ngô Xuân Thắng (thứ 2, bên phải sang) và lãnh đạo sở, ngành, địa phương thăm thương binh Võ Thị Trung (phường Tân Chính, quận Thanh Khê). Ảnh: PHAN CHUNG

Thăm, chúc sức khoẻ thương binh 1/4 Võ Thị Tiện (SN 1950, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê), Chủ tịch HĐND thành phố chúc bà Tiện giữ gìn sức khoẻ, có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Đồng thời nhấn mạnh, ngày 27-7 hằng năm là dịp cả nước nói chung, lãnh đạo, người dân thành phố nói riêng cùng tưởng nhớ, tri nhân những thế hệ cha, ông đã nằm xuống, mất mát một phần thân thể để bảo vệ Tổ quốc.

Đây là truyền thống tốt đẹp, là động lực để các thế hệ con cháu không ngừng học tập, nỗ lực và cống hiến, xứng đáng với niềm tin của các thế hệ đi trước.

Bà Tiện là thương binh hạng 1/4, tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học.

Chủ tịch HĐND Ngô Xuân Thắng thăm thương binh Võ Thị Tiện (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê). Ảnh: PHAN CHUNG
Chủ tịch HĐND Ngô Xuân Thắng (bên trái) tặng quà cho thương binh Võ Thị Tiện (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê). Ảnh: PHAN CHUNG

Đến thăm thương binh 1/4 Trần Việt Bắc (SN 1961, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu) và thương binh 4/4 Trương Văn Cần (SN 1957, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu), Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh bày tỏ sự biết ơn, ghi nhận những cống hiến, đóng góp to lớn của hai thương binh nói riêng, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng nói chung trong cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh (thứ hai, bên trái sang) tặng quà thương binh Trần Việt Bắc. Ảnh: LAM PHƯƠNG 

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy khẳng định chính quyền và nhân dân thành phố luôn khắc ghi công lao của thế hệ đi trước, nỗ lực thực hiện tốt các chính sách chăm lo cho người có công với cách mạng; đồng thời mong muốn gia đình hai thương binh tiếp tục phát huy truyền thống, động viên con cháu nỗ lực học tập, tham gia xây dựng địa phương, thành phố ngày càng tươi đẹp.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh (thứ hai, bên phải sang) tặng quà thương binh
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh (thứ hai, bên phải sang) tặng quà cho thương binh Trương Văn Cần. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Ông Trần Việt Bắc là thương binh 1/4. Ông nhập ngũ tháng 3-1979, là đại úy, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 409, Bộ Tham mưu Quân khu V, bị thương ngày 10-3-1992 trong lúc chiến đấu.

Ông Trương Văn Cần là thương binh 4/4, là người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, con hai liệt sĩ. Ông tham gia cách mạng năm 1967, là Đội trưởng đội du kích mật xã Duy Tân, bị thương tháng 2-1970 trong lúc làm nhiệm vụ.  

Thăm thương binh 1/4  Ngô Văn Đi (SN 1957, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn), Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ sự tri ân trước những đóng góp của ông trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (thứ hai, bên trái sang) đến thăm, tặng quà gia đình thương binh 1/4 Ngô Văn Đi (thứ tư, bên trái sang). ẢNH: N.Q
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (thứ hai, bên trái sang) đến thăm, tặng quà gia đình thương binh 1/4 Ngô Văn Đi. ẢNH: N.Q

Ông Ngô Văn Đi nhập ngũ tháng 4-1972, là du kích xã Hòa Hải, bị thương năm 1975 trong lúc làm nhiệm vụ.

Thăm gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng Mai Thị Sây (SN 1924, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn), Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ, bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những hy sinh, đóng góp lớn lao của gia đình trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Đồng thời, chúc mẹ minh mẫn, khỏe mạnh, giáo dục con cháu gìn giữ và tiếp nối truyền thống cách mạng, nỗ lực học tập, lao động, góp sức xây dựng thành phố ngày càng phát triển. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (thứ 3, bên phải sang) đến thăm, tặng quà gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng Mai Thị Sây. ẢNH: N.Q
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (thứ 3, bên phải sang) đến thăm, tặng quà gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng Mai Thị Sây. ẢNH: N.Q

Bà mẹ Việt Nam anh hùng Mai Thị Sây có 2 con là liệt sĩ, hiện sống với gia đình con trai.

Đến thăm bà Nguyễn Thị Phỉ (SN 1920, vợ liệt sĩ Nguyễn Phi) và thương binh Lê Thanh Phương (SN 1955, cùng trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ), Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường ân cần thăm hỏi sức khỏe; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hi sinh, đóng góp lớn lao của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng, liệt sĩ, thương bệnh binh, người có công với cách mạng trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường (thứ 3, bên phải sang) tặng quà cho thân nhân gia đình vợ liệt sĩ Nguyễn Thị Phỉ. Ảnh: X.D
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường (thứ 3, bên phải sang) tặng quà cho thân nhân gia đình vợ liệt sĩ Nguyễn Thị Phỉ. Ảnh: X.D

Phó Chủ tịch UBND thành phố chúc vợ liệt sĩ Nguyễn Thị Phỉ và thương binh Lê Thanh Phương sống vui, sống khỏe cùng con cháu, noi gương cho các thế hệ sau tích cực học tập, lao động, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, góp phần xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp.

Đồng thời, đề nghị chính quyền địa phương, đặc biệt là khu dân cư, tổ dân phố phát huy vai trò, tăng cường quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người công với cách mạng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường (thứ 2, bên phải sang) tặng quà tri ân gia đình thương binh Lê Thanh Phương. Ảnh: X.D
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường (thứ 2, bên phải sang) tặng quà tri ân gia đình thương binh Lê Thanh Phương. Ảnh: X.D

Bà Nguyễn Thị Phỉ là vợ của liệt sĩ Nguyễn Phi, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, có công giúp đỡ cách mạng. Ông Lê Thanh Phương là thương binh ¼. 

L.HÙNG - P.CHUNG - L.PHƯƠNG - X.DŨNG - N.QUỐC 

 
;
;
.
.
.
.
.
.