Nhiều hoạt động tri ân ngày Thương binh - Liệt sĩ

.

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc,​​​​​​​ năm nay UBND quận Hải Châu tổ chức nhiều hoạt động tiếp tục tôn vinh, tri ân, đẩy mạnh công tác chăm sóc, đền ơn đáp nghĩa đối với người có công cách mạng và thân nhân người có công cách mạng trên địa bàn quận.

Hằng năm, cứ tới tháng 7, phường Nam Dương lại huy động toàn bộ lực lượng, hệ thống chính trị đặc biệt là các đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang trên địa bàn phường ra quân tổng dọn vệ sinh, trang trí lại Nghĩa trủng Phước Ninh (đường Nguyễn Văn Linh) cho sạch đẹp để đón các đoàn từ các nơi về dâng hoa, thắp hương tri ân dịp 27-7.

Ông Nguyễn Phúc Bảo Nam, Chủ tịch UBND phường Nam Dương cho biết, thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2024) của UBND quận Hải Châu, phường ban hành kế hoạch cụ thể, trong đó ngoài các chế độ của thành phố, quận đối với người có công với cách mạng, phường còn tổ chức phát động phong trào đền ơn đáp nghĩa như tổ chức gặp mặt 93 gia đình chính sách, hỗ trợ mỗi gia đình phần quà trị giá 300.000 đồng/hộ, riêng 5 hộ khó khăn nhất, phường thăm tặng mỗi hộ trị giá 1 triệu đồng. Phường cũng tổ chức đi dâng hoa, thắp hương tại nghĩa trang thành phố, Nghĩa trủng Phước Ninh (khu cải táng tại xã Hòa Khương), Nghĩa trủng Phước Ninh (phường Nam Dương) để bày tỏ lòng hiếu nghĩa, tri ân sâu sắc đối với thế hệ cha, anh.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu Trương Thanh Dũng, các hoạt động chăm sóc, đền ơn đáp nghĩa được quận tổ chức để tuyên truyền sâu rộng đến các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện đầy đủ chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Thông qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Quận tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực như tập trung tuyên truyền sâu rộng về sự hy sinh và những công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, những người có công với cách mạng; sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền đối với công tác thương binh - liệt sĩ, “đền ơn đáp nghĩa”.

Quận cũng rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; hướng dẫn thủ tục, hồ sơ công nhận, giải quyết chính sách chế độ ưu đãi theo quy định đối với người có công với cách mạng. Quận tiếp tục hoàn thành kế hoạch hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở người có công với cách mạng năm 2024; thực hiện tốt công tác điều dưỡng, tập trung, tại nhà, chăm sóc sức khỏe và nâng cao đời sống tinh thần cho người có công với cách mạng và thân nhân; thực hiện các giải pháp hỗ trợ hộ nghèo còn sức lao động có thành viên là người có công với cách mạng; phấn đấu đến cuối năm 2024 thoát nghèo cho toàn bộ hộ nghèo còn sức lao động thuộc diện người có công.

Ông Trương Thanh Dũng cũng cho biết thêm, quận cũng tổ chức tốt các phong trào chăm sóc người có công, đền ơn đáp nghĩa bằng các việc làm thiết thực như Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa các cấp thực hiện tốt công tác triển khai vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2024; các đơn vị, địa phương có kế hoạch cụ thể và biện pháp tích cực để vận động các hội viên đoàn thể và nhân dân tham gia chăm sóc gia đình có công cách mạng, quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện cho hộ nghèo có thành viên là người có công và thân nhân liệt sĩ; tổ chức lễ viếng, tưởng niệm và dâng hương tại các địa điểm; thăm hỏi, động viên, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng…

Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa được quận tích cực triển khai thực hiện, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, khắc sâu đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện lòng biết ơn, trân trọng của thế hệ hôm nay đối với sự hy sinh cao cả của thế hệ cha, anh trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc.

THU HÀ

;
;
.
.
.
.
.