Ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

.

ĐNO - Sáng 1-7, tại quận Hải Châu, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cấp thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh phát biểu tại lễ ra mắt. Ảnh: L.H
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh phát biểu tại lễ ra mắt. Ảnh: L.H

Phát biểu tại lễ ra mắt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh nhấn mạnh, ngày 28-11-2023, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XV đã thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2024. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2024NĐ-CP ngày 16-4-2024, Bộ Công an ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA ngày 22-4-2024 quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Căn cứ quy định của luật, nghị định, thông tư, Công an thành phố khẩn trương tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ thi hành luật theo đúng tinh thần chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an.

“Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, tôi nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và chúc mừng kết quả công tác triển khai thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Đồng thời, chúc mừng sự ra đời và đi vào hoạt động của Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố nói chung, quận Hải Châu nói riêng”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

Để tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống các lực lượng tiền thân của Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trât tự ở cơ sở, xây dựng lực lượng này thực sự lớn mạnh, làm nòng cốt, hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an cấp cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ trong thời gian đến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh đề nghị cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an trên địa bàn thành phố tiếp tục quán triệt chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng thời, chú trọng xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc; ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản cụ thể hóa để triển khai thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự một cách đồng bộ, hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (bên phải) tặng quà cho Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trât tự ở cơ sở. Ảnh: L.H
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (bên phải) tặng quà cho Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trât tự ở cơ sở. Ảnh: L.H

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho rằng, lực lượng công an các cấp phải thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự cho Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trât tự ở cơ sở.

Đồng thời, tham mưu kiện toàn, sắp xếp, bổ sung lực lượng, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả; trọng tâm là nâng cao tính chủ động, tự giác, trách nhiệm của từng cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh tặng quà cho Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trât tự ở cơ sở. Ảnh: L.H
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (giữa) tặng quà cho Công an quận Hải Châu và Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trât tự ở cơ sở. Ảnh: L.H

Cùng với đó, tiếp tục tham mưu quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự để nhân dân hiểu và tự giác tham gia. Đồng thời tạo điều kiện cho Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trât tự ở cơ sở phải nhận thức được vị trí, vai trò quan trọng, nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở, phát huy hơn nữa những thành tích đạt được, những truyền thống tốt đẹp, công lao to lớn trong công tác bảo đảm an ninh trật tự của lực lượng công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố, dân phòng trong thời gian qua.

Trong công tác, Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trât tự ở cơ sở phải tuân thủ hiến pháp và pháp luật; bảo vệ, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các cơ quan, tổ chức và nhân dân; dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy, sự quản lý của UBND cấp xã- phường; sự hướng dẫn, phân công, kiểm tra của công an cấp xã; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và chịu sự giám sát của nhân dân.

“Với sự quan tâm, niềm tin và kỳ vọng của lãnh đạo Đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân thành phố, tôi mong rằng Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trât tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố nói chung và quận Hải Châu nói riêng sẽ không ngừng lớn mạnh, hình thành thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng, phát triển thành phố Đà Nẵng”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh nhấn mạnh.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố (bên phải) tặng quà cho Công an quận Hải Châu và Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trât tự ở cơ sở. Ảnh: L.H
Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố (bên phải) tặng quà cho Công an quận Hải Châu và Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trât tự ở cơ sở. Ảnh: L.H

Chủ tịch UBND quận Hải Châu Lê Tự Gia Thạnh cho biết, trên địa bàn thành phố nói chung, quận Hải Châu nói riêng, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể; sự hướng dẫn của lực lượng công an, các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã tích cực trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần quan trọng làm ổn định tình hình an ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững bình yên cuộc sống cũng như thúc đẩy kinh tế xã hội thành phố phát triển năng động, hài hoà.

Các lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, công an xã bán chuyên trách thực sự là cánh tay nối dài của lực lượng công an chính quy, hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an làm tốt công tác nắm bắt và phản ánh kịp thời tình hình liên quan đến an ninh trật tự tại địa bàn để UBND phường, xã và công an phường, xã chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, giải quyết kịp thời; tuyên truyền phổ biến, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, ý thức phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác; vận động nhân dân tự giác chấp hành đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương…

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được kiện toàn từ 3 lực lượng gồm: bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng và đội trưởng, đội phó đội dân phòng hoặc được tuyển chọn theo quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trât tự ở cơ sở trên địa bàn quận Hải Châu ra mắt. Ảnh: L.H
Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trât tự ở cơ sở trên địa bàn quận Hải Châu ra mắt. Ảnh: L.H

Theo đó, thành phố Đà Nẵng thành lập 1.199 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với 4.635 thành viên, trong đó trên địa bàn quận Hải Châu có 333 Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở với 1.113 thành viên. Đây là lực lượng mới, được tổ chức chặt chẽ, có sự chỉ đạo của cấp ủy, sự hướng dẫn về nghiệp vụ của lực lượng công an, sự phối hợp, hỗ trợ từ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng phụ nữ và bí thư chi đoàn thanh niên ở các thôn, khu dân cư.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trât tự ở cơ sở trên địa bàn quận Hải Châu ra quân diễu hành. Ảnh: L.H
Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trât tự ở cơ sở trên địa bàn quận Hải Châu ra quân diễu hành. Ảnh: L.H

* Cùng ngày, UBND quận Liên Chiểu tổ chức ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn. Dự lễ có Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường.

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh và Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường tặng hoa, quà chúc mừng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở quận Liên Chiểu. Ảnh: L.P
Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh (thứ 3, bên phải sang) và Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường (giữa) tặng hoa, quà chúc mừng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở quận Liên Chiểu. Ảnh: L.P

Phát biểu tại lễ ra mắt, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh biểu dương, ghi nhận và chúc mừng kết quả công tác triển khai thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; chúc mừng sự ra đời và đi vào hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn quận Liên Chiểu.

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy đề nghị Quận ủy, UBND quận, lực lượng công an quận tiếp tục quán triệt chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, chú trọng xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Lực lượng công an phải thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, trang bị đầy đủ kỹ năng xử lý các tình huống phức tạp cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, nâng cao tính chủ động, tự giác, trách nhiệm của từng cá nhân.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phải nhận thức được vị trí, vai trò quan trọng, nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phát huy những thành tích đạt được thời gian qua, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ và chịu sự giám sát của nhân dân.

Lãnh đạo các cấp chụp ảnh cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở quận Liên Chiểu. Ảnh: L.P
Lãnh đạo các cấp chụp ảnh cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở quận Liên Chiểu. Ảnh: L.P

Phát biểu giao nhiệm vụ cho Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, ông Hoàng Thanh Hòa,  Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu đề nghị lực lượng chấp hành sự quản lý của UBND phường, sự hướng dẫn, phân công, kiểm tra của Công an phường trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ; phối hợp với tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Bên cạnh đó hỗ trợ lực lượng dân quân tự vệ và các lực lượng khác ở cơ sở thực hiện nhiệm vụ; phối hợp với các đoàn thể, tổ chức quần chúng tự quản ở cơ sở, hòa giải viên cơ sở, lực lượng bảo vệ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, giải quyết vụ việc về an ninh, trật tự ở cơ sở theo quy định của pháp luật. Đồng thời hỗ trợ Công an phường nắm tình hình về an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ...

Được biết, toàn quận Liên Chiểu có 132 tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở với 617 thành viên.

LÊ HÙNG - LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.
.