Tập trung một số giải pháp bảo đảm chất lượng môi trường không khí

.

ĐNO - Ngày 18-7, tại Đà Nẵng, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố tổ chức hội nghị tập huấn về truyền thông nâng cao ý thức, trách nhiệm, thay đổi hành vi của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, hộ gia đình trong việc giảm thiểu phát tán các chất khí, bụi gây ô nhiễm môi trường không khí.

Bà Bùi Kim Thùy, Trưởng ban quan hệ chính phủ và chính sách công thuộc Tập đoàn Vingroup kiêm Phó Tổng giám đốc VinFast chia sẻ vấn đề xanh hóa giao thông, góp phần bảo vệ môi trường không khí. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Bà Bùi Kim Thùy, Trưởng ban quan hệ chính phủ và chính sách công thuộc Tập đoàn Vingroup kiêm Phó Tổng giám đốc VinFast chia sẻ vấn đề xanh hóa giao thông, góp phần bảo vệ môi trường không khí. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường Cao Minh Tuấn, cho biết, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định việc kiểm soát môi trường không khí, trong đó các địa phương phải có kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí.

Việc nâng cao nhận thức và năng lực chống ô nhiễm không khí và bảo vệ môi trường cho ban quản lý dự án, khu công nghiệp, doanh nghiệp có nguồn phát thải lớn và việc tuyên truyền, cung cấp kiến thức, nâng cao trách nhiệm của người dân đối với công tác bảo vệ môi trường không khí là rất quan trọng.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đặng Quang Vinh cho rằng, qua 16 năm xây dựng thành phố môi trường, Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác bảo vệ môi trường, trong đó có chất lượng môi trường không khí ở mức cho phép.

Tuy nhiên, Đà Nẵng đang đối diện với những thách thức, khó khăn trong vấn đề quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, đặc biệt trong việc kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí, nhất là xu hướng gia tăng các loại ô tô, xe máy cũ, không được bảo dưỡng định kỳ làm tăng lượng khí phát thải ngày càng lớn; chưa có giải pháp xử lý dứt điểm, hiệu quả các hoạt động gây ô nhiễm môi trường không khí từ các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ trong khu dân cư...

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tham mưu xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí thành phố để trình UBND thành phố ban hành, nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, các tổ chức, cá nhân về quản lý chất lượng môi trường không khí, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng Đặng Quang Vinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng Đặng Quang Vinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Ông Nguyễn Hoàng Đức, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đánh giá cao chất lượng môi trường không khí của thành phố Đà Nẵng, đồng thời đề nghị thành phố cần khẩn trương xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí.

Thành phố có thể tham khảo kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí của Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh để lựa chọn những tác động, vấn đề phù hợp với Đà Nẵng để xây dựng giải pháp xử lý, khắc phục.

Đồng thời, triển khai kiểm kê khí nhà kính sơ bộ để xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí nhằm có căn cứ đánh giá qua từng năm để áp dụng giải pháp phù hợp.

Bà Bùi Kim Thùy, Trưởng ban quan hệ chính phủ và chính sách công thuộc Tập đoàn Vingroup kiêm Phó Tổng giám đốc VinFast đặt ra vấn đề xanh hóa giao thông xanh và xanh hóa nền kinh tế để bảo vệ bầu không khí chung mà mọi người cùng hít thở, đòi hỏi sự chung tay của mỗi người, toàn xã hội, nhất là vấn đề ô nhiễm môi trường không khí đến từ hoạt động giao thông đang chiếm tỉ trọng lớn...

Tại hội nghị, đại diện Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cũng trao đổi chuyên đề về tín chỉ carbon, kiểm kê khí nhà kính...

HOÀNG HIỆP

 

;
;
.
.
.
.
.
.