Tri ân người có công với cách mạng

.

Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tuổi trẻ thành phố luôn quan tâm, chăm lo người có công với cách mạng bằng những việc làm thiết thực để tỏ lòng hiếu nghĩa, sự tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ đối với các bậc cha anh.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Vân tham gia sửa chữa nhà cho mẹ Lê Thị Tuôi (tổ 14, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu). Ảnh: Đồn Biên phòng Hải Vân
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Vân tham gia sửa chữa nhà cho mẹ Lê Thị Tuôi (tổ 14, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu). Ảnh: Đồn Biên phòng Hải Vân

Triển khai phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” gắn với chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, đầu tháng 6-2024, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Vân phối hợp đoàn viên thanh niên phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) khởi công sửa chữa nhà cho mẹ Lê Thị Tuôi (SN 1936, tổ 14, phường Hòa Hiệp Bắc). Mẹ Tuôi có con là liệt sĩ, sống neo đơn trong căn nhà xuống cấp. Để cải thiện nơi ở cho mẹ, cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên hỗ trợ ngày công giúp tháo dỡ mái tôn cũ để thay thế tôn mới, kiểm tra sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng, quét dọn, sơn mới toàn bộ ngôi nhà. Sau hơn nửa tháng thi công, ngôi nhà của mẹ trở nên khang trang, sạch đẹp hơn. Trong ngày khánh thành và bàn giao nhà cho mẹ Tuôi, chính quyền địa phương, khu dân cư và Đoàn phường Hòa Hiệp Bắc tặng mẹ nhiều vật dụng gia đình, giúp cải thiện điều kiện sống.

Trong khi đó, thực hiện chương trình “Chúng con luôn bên Mẹ”, mới đây, các cơ sở đoàn thuộc Đoàn khối Các cơ quan thành phố đến thăm, khám bệnh và tặng quà cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng: Nguyễn Thị Nhung (SN 1929, phường Thuận Phước, quận Hải Châu), Trần Thị Dụng (SN 1927, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang). Bí thư Đoàn khối Nguyễn Hữu Việt Cường cho biết, các cơ sở đoàn tham gia hoạt động đợt này gồm: Đoàn Sở Y tế, Đoàn Bệnh viện Đà Nẵng, Đoàn Bệnh viện C Đà Nẵng, Chi đoàn Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng. “Trước khi đến thăm các mẹ, các đơn vị liên hệ trước người nhà để biết tình hình sức khỏe và nhu cầu khám bệnh của mẹ để mang theo dụng cụ, thiết bị, máy móc phục vụ khám bệnh. Nếu mẹ nào không cần khám, các đơn vị sẽ kiểm tra sức khỏe tổng quát, đo huyết áp, nghe tim phổi và tư vấn dinh dưỡng, vận động cho các mẹ”, anh Cường chia sẻ.

Tương tự, sinh viên Liên chi đoàn Lịch sử - Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) tổ chức chương trình “Hành trình địa chỉ đỏ năm 2024” bằng nhiều hoạt động nghĩa tình, thấm đẫm đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Trong hành trình, sinh viên, thanh niên tổ chức lễ tưởng niệm dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu), nghĩa trủng Hòa Vang (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ), bia tưởng niệm Trung đoàn 96 (đường Hoàng Văn Thái). Tiếp đó, sinh viên thăm 2 gia đình người có công cách mạng tại huyện Hòa Vang, nấu những bữa cơm nghĩa tình dâng lên bàn thờ tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ.

Nhằm tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, Thành đoàn  vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2024). Theo đó, trong tháng 7-2024 và nhất là đợt cao điểm từ ngày 20 đến 27-7, các cấp bộ đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của dân tộc và sự cống hiến, hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ trong đoàn viên, thanh thiếu niên thành phố. Song song đó, các cấp bộ đoàn tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, những công trình, phần việc thanh niên như: tu sửa, chỉnh trang, làm vệ sinh các bia, đài tưởng niệm, các công trình ghi công, phần mộ, đền thờ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ…

Bên cạnh đó, vận động nguồn lực tổ chức khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, trung tâm nuôi dưỡng, điều trị người có công với cách mạng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ cho người có công, gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong, thương bệnh binh; tiếp tục duy trì hiệu quả mô hình “Chúng con luôn bên mẹ”. Đồng thời vận động nguồn lực, đóng góp ngày công xây dựng và tu sửa nhà tình nghĩa, nhà nhân ái; các công trình dân sinh phục vụ đời sống, sinh hoạt của các gia đình chính sách, người có công cách mạng,…

Phó Bí thư Thành đoàn Nguyễn Thị Anh Thảo nhấn mạnh, các hoạt động tri ân người có công với cách mạng thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng hiếu nghĩa của tuổi trẻ thành phố với thế hệ đi trước, khẳng định đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” luôn được khắc ghi trong lòng thế hệ trẻ hôm nay. Qua đó giáo dục thêm cho đoàn viên thanh niên thành phố về truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc; tinh thần đấu tranh anh dũng của các bậc cha anh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.