Chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029:

Phát huy vai trò thanh niên trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng

.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, tuổi trẻ thành phố triển khai nhiều mô hình mới, cách làm hay, các công trình thanh niên ý nghĩa hướng về cộng đồng. Qua đó, chung tay thực hiện hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, chung tay xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

Đoàn viên Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang khám bệnh cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Thanh (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang). Ảnh: N.Q
Đoàn viên Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang khám bệnh cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Thanh (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang). Ảnh: N.Q

Lan tỏa những hành động đẹp

“Hiến máu tình nguyện” là một trong những phong trào lớn, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, trong đó, nòng cốt là lực lượng thanh niên. Từ năm 2019 đến nay, hơn 124.554 lượt thanh niên trên địa bàn thành phố tham gia hiến máu, qua đó, tiếp nhận 91.774 đơn vị máu bổ sung vào nguồn máu dự trữ tại các bệnh viện. Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) huyện Hòa Vang Nguyễn Thị Giang Thủy cho biết, với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, hằng năm, có hàng trăm thanh niên trên địa bàn tham gia hiến máu tình nguyện. Trong đợt vận động hiến máu tình nguyện tại huyện Hòa Vang vào ngày 14-7 có hơn 500 thanh niên tham gia và thu về hơn 405 đơn vị máu. Những giọt máu nghĩa tình của tuổi trẻ là nguồn sống quý giá phục vụ công tác chữa bệnh cho người dân.

Trong hiến máu tình nguyện, nhiều cá nhân sẵn sàng chia sẻ những giọt máu nóng của mình để cứu giúp bệnh nhân. Chẳng hạn như, Trung úy Trương Đình Việt (SN 1987), cán bộ Phòng Hậu cần (Công an thành phố) có hơn 30 lần hiến máu tình nguyện, trong đó 25 lần hiến tiểu cầu. “Là người có nhóm máu AB+, có tỷ lệ khá thấp trong cộng đồng, do đó tôi ý thức tầm quan trọng trong việc hiến máu cứu người. Trong mọi hoàn cảnh, khi người bệnh cần tiếp máu đột xuất, tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ”, Trung úy Việt chia sẻ.

Theo Phó trưởng ban Phong trào Thành đoàn Nguyễn Đình Thịnh, 5 năm qua, hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được triển khai rộng rãi, thu hút đông đảo thanh niên tham gia. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được Hội LHTN các cấp triển khai như: “Khu dân cư phân loại rác thải nhựa”, “Hành trình thứ hai của lốp xe”, “Tuyến đường thanh niên tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Tuyến đường bích họa thanh niên”; “Đổi rác lấy quà”...  Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên thường xuyên ra quân xóa quảng cáo, rao vặt không đúng quy định, góp phần bảo vệ cảnh quan đường phố. Các đơn vị triển khai lắp đặt bảng quảng cáo rao vặt miễn phí và tuyên truyền vận động người dân dán quảng cáo rao vặt đúng nơi quy định. Ngoài ra, hàng chục góc xanh thanh niên, khu vui chơi cho trẻ em được làm từ các vật liệu tái chế được thanh niên thực hiện mang đến những không gian xanh ý nghĩa. Đặc biệt, hằng năm, Hội LHTN thành phố duy trì 54 đội hình tình nguyện phòng, chống lụt bão tại các phường, xã. Đây là lực lượng xung kích hỗ trợ chính quyền địa phương di dời tài sản, người dân trong thiên tai và dọn cây ngã, vệ sinh môi trường sau lụt, bão.

Mặc cho mưa, gió, tuổi trẻ thành phố vẫn nỗ lực trục vớt bèo nhằm khơi thông lối thoát nước tại khu vực Bầu Tre, thôn Trước Đông, xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang) vào tháng 6-2024. Ảnh: X.Đ
Mặc cho mưa, gió, tuổi trẻ thành phố vẫn nỗ lực trục vớt bèo nhằm khơi thông lối thoát nước tại khu vực Bầu Tre, thôn Trước Đông, xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang) vào tháng 6-2024. Ảnh: X.Đ

Nâng cao chất lượng các hoạt động tình nguyện

Từ năm 2019 đến nay, tuổi trẻ thành phố thực hiện hơn 20 đường tranh bích họa tại nhiều địa bàn. Phó Chủ tịch Hội LHTN quận Hải Châu Lê Viên Thành chia sẻ: “Những con đường bích họa được tuổi trẻ thành phố chung tay thực hiện góp phần tạo cảnh quan sạch, đẹp trên đường phố, đồng thời nâng cao ý thức của cộng đồng bảo vệ môi trường. Hoạt động cũng là dịp để đoàn viên, thanh niên thể hiện năng khiếu vẽ và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện”.

Phát huy truyền thống cao đẹp “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, tuổi trẻ thành phố thường xuyên tổ chức những việc làm ý nghĩa nhằm giúp đỡ, chăm sóc các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng. Hằng năm, các cơ sở Đoàn - hội khảo sát những gia đình chính sách khó khăn để trao quà, hỗ trợ tiền sửa chữa nhà. Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 74 Bà mẹ Việt Nam anh hùng được các cơ sở Đoàn - hội nhận chăm sóc, phụng dưỡng. Bí thư Đoàn xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) Lê Văn Lưu cho biết, đơn vị đang chăm sóc hai Bà mẹ Việt Nam anh hùng gồm: mẹ Đặng Thị Thanh (SN 1922) và mẹ Nguyễn Thị Khả (SN 1940). Đều đặn hai  tháng một  lần, các mẹ được Đoàn Thanh niên Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang khám bệnh, phát thuốc miễn phí; đồng thời, đoàn viên, thanh niên thường xuyên đến thăm, dọn dẹp nhà cửa, viếng hương liệt sĩ, nấu cơm và dùng cơm cùng các mẹ.

Hiện nay, tuổi trẻ thành phố đang triển khai hiệu quả các chương trình tình nguyện như: xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, phòng, chống dịch bệnh, tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông và các chương trình an sinh xã hội. Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN thành phố Nguyễn Bá Duân cho biết, thông qua hoạt động tình nguyện, tuổi trẻ chung tay thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ cộng đồng. Phong trào thanh niên tình nguyện là môi trường năng động để thanh niên trải nghiệm, cống hiến và trưởng thành. Thành đoàn - Hội LHTN thành phố sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào tình nguyện xuất phát từ thực tiễn, nhu cầu, nguyện vọng và xu hướng phát triển của đoàn viên, thanh niên. Bên cạnh đó, thường xuyên theo dõi, đánh giá những tập thể, cá nhân xuất sắc trong các hoạt động để động viên, khuyến khích, khen thưởng nhằm ghi nhận những cống hiến tích cực của cộng đồng.

XUÂN ĐÔNG

;
;
.
.
.
.
.