Siết chặt kiểm tra, quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị

.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật về trật tự xây dựng, trật tự đô thị, các địa phương trên địa bàn thành phố đã hạn chế được tình trạng vi phạm trật tự vỉa hè, trật tự xây dựng.

Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận Liên Chiểu ra quân lập lại trật tự vỉa hè tại các tuyến đường có đông hộ kinh doanh. Ảnh: Q.T
Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận Liên Chiểu ra quân lập lại trật tự vỉa hè tại các tuyến đường có đông hộ kinh doanh. Ảnh: Q.T

Tại quận Ngũ Hành Sơn, chỉ trong 7 tháng đầu năm 2024, lực lượng chức năng quận đã ra quân kiểm tra 1.088 lượt, phát hiện và lập thủ tục tham mưu UBND quận xử lý vi phạm hành chính 2 trường hợp xây dựng công trình không có giấy phép nộp vào ngân sách Nhà nước 240 triệu đồng. Theo Đội trưởng Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận Ngũ Hành Sơn Lưu Xuân Hùng, từ năm 2020 đến nay, tỷ lệ vi phạm về trật tự xây dựng giảm 70-80% so với giai đoạn trước đây, điều này cho thấy ý thức chấp hành của người dân ngày càng được nâng cao. Bên cạnh đó, việc kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn sai phạm ngay từ đầu, công tác tuyên truyền cho chủ đầu tư, đơn vị thi công, người dân dưới nhiều hình thức được thực hiện thường xuyên nên số vụ việc vi phạm giảm đi đáng kể.

​​​​​​​Từ đầu năm đến nay, Đội kiểm tra quy tắc đô thị huyện Hòa Vang tăng cường công tác kiểm tra, quản lý về trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn 11 xã. Đến hết tháng 7-2024, tổng số công trình đã được phát hiện và tham mưu UBND huyện ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính 3 trường hợp về xây dựng theo Nghị định số 16/2022/NĐ-CP với số tiền xử phạt 390 triệu đồng. Đội kiểm tra quy tắc đô thị huyện chủ trì phối hợp Công an huyện, ban an toàn giao thông các xã tổ chức ra quân kiểm tra công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo kế hoạch tại các tuyến đường như: ĐT601, ĐT605, ĐT602, Phạm Hùng, Nguyễn Hồng Ánh, quốc lộ 1A, chợ Miếu Bông, khu vực ven sông cầu Cẩm Lệ và Khu phố chợ Túy Loan, tuyến đường Quảng Xương... Qua nhiều đợt ra quân đã thu giữ 80 bảng hiệu, 10 băng rôn, tháo dỡ 5 mái che bạt tạm, 3 dù che tạm và nhiều vật dụng lấn chiếm vỉa hè, bảo đảm đường thông, hè thoáng.
Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang Nguyễn Tấn Khoa cho biết, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo UBND 11 xã tổ chức ra quân lập lại trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các xã trong công tác quản lý quy hoạch, xử lý triệt để tình trạng xây dựng, cơi nới nhà trái phép tại các khu vực đã có quy hoạch và thường xuyên tuyên truyền hậu quả của việc xây dựng trái phép.

Tương tự, quận Liên Chiểu triển khai đồng bộ nhiều giải pháp duy trì trật tự đô thị, xử lý nghiêm hành vi vi phạm. Theo Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu) Đinh Quang Trường, lực lượng chức năng phường thường xuyên tổ chức tuyên truyền bằng xe lưu động, tuyên truyền về mức phạt trên các tuyến đường chính để người dân nắm. Bên cạnh đó, UBND phường ban hành kế hoạch về tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Đồng thời, UBND phường chú trọng công tác cải cách hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, tăng cường quản lý trật tự đô thị…

Đội trưởng Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận Liên Chiểu Lê Anh Dũng cho biết, ngay từ đầu năm 2024, đội đẩy mạnh triển khai Chỉ thị số 15-CT/QU của Ban Thường vụ Quận ủy Liên Chiểu về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, quy hoạch, quản lý đất đai, xử lý nhà, công trình xây dựng trái phép; thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các công trình xây dựng không phép, sai phép; kiên quyết xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lề đường làm nơi kinh doanh, buôn bán.

Theo ông Dũng, trong 7 tháng đầu năm 2024, đội phối hợp UBND 5 phường tổ chức kiểm tra, nhắc nhở về trật tự xây dựng hơn 900 lượt, phát hiện và xử lý tháo dỡ dứt điểm 33 trường hợp vi phạm xây dựng trái phép; tạm giữ 342 biển hiệu, 157 pano, áp phích, 45 dù che và nhắc nhở 159 trường hợp hộ lấn chiếm kinh doanh. Qua đó tham mưu xử lý 19 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, nộp về ngân sách Nhà nước hơn 27 triệu đồng.

NGỌC PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.