Cảnh giác tình trạng tội phạm dùng hình ảnh nhạy cảm để tống tiền

.

Trên địa bàn thành phố xảy ra nhiều vụ cưỡng đoạt tài sản với thủ đoạn tống tiền bằng các hình ảnh, video “nóng”, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm, tài sản của nạn nhân và tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Dù cơ quan chức năng nhiều lần khuyến cáo nhưng vẫn có nhiều người trở thành nạn nhân.

Qua khám xét nơi ở của N.Q.V (bên trái), cơ quan công an thu giữ các tang vật liên quan đến hành vi cưỡng đoạt tài sản bằng clip “nóng”. Ảnh: L.H
Qua khám xét nơi ở của N.Q.V (bên trái), cơ quan công an thu giữ các tang vật liên quan đến hành vi cưỡng đoạt tài sản bằng clip “nóng”. Ảnh: L.H

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố) cho biết, thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng tài khoản mạng xã hội (facebook, zalo…) chủ động kết bạn, nhắn tin cho bị hại để dụ dỗ thực hiện cuộc gọi video với các hành động nhạy cảm. Quá trình gọi điện, các đối tượng sẽ dụ dỗ bị hại khỏa thân, làm các động tác khiêu gợi, sau đó bí mật quay màn hình toàn bộ cuộc gọi và lưu lại. Thậm chí trong một số trường hợp, các đối tượng thông qua không gian mạng để thu thập hình ảnh, video cá nhân của bị hại và sử dụng công nghệ “deepfake” (kỹ thuật tổng hợp hình ảnh, âm thanh hoặc video để tạo ra những nội dung giả mạo) để ghép, chỉnh sửa thành hình ảnh, video có nội dung nhạy cảm, đồi truy như thật, gây hiểu nhầm cho người xem.

Sau khi có được những hình ảnh, video này, các đối tượng gửi lại cho bị hại và yêu cầu chuyển tiền cho chúng. Nếu không chúng sẽ gửi những nội dung này cho bạn bè, người thân, đồng nghiệp của bị hại hoặc công khai lên không gian mạng. Không dừng lại ở đó, nếu bị hại chuyển tiền theo yêu cầu, các đối tượng sẽ liên tục đề nghị bị hại chuyển tiền nhiều lần với số tiền ngày càng tăng cho đến khi bị hại không còn khả năng tài chính… Hoạt động lừa đảo này rất chuyên nghiệp, có tổ chức và có kịch bản rõ ràng. Các đối tượng thường nhắm vào tâm lý lo sợ bị hạ uy tín, nhân phẩm, danh dự, ảnh hưởng đến công việc, hạnh phúc gia đình của bị hại.

Bên cạnh sự nhẹ dạ của những người muốn “trao đổi về tình cảm”, việc sơ hở, chủ quan của một bộ phận người dân đã tạo điều kiện cho đối tượng phạm tội có “đất sống”. Đơn cử, N.Q.V (SN 1994, tỉnh Quảng Trị) được công ty giao lắp ráp 6 camera an ninh tại nhà chị L.L.H (SN 1991, quận Cẩm Lệ). Quá trình lắp đặt, V. vừa cài đặt tài khoản camera cho chị H., vừa cài đặt tài khoản vào điện thoại mình. Đầu tháng 9-2023, V. nảy sinh ý định đăng nhập vào các tài khoản camera đã lắp ráp trước đó cho khách để xem lén, quay lại cảnh nhạy cảm của các cặp vợ chồng, sau đó nhắn tin đe dọa nhằm mục dích tống tiền. V. truy cập vào những video đã lưu trước đó để xem lại thì phát hiện vợ chồng chị H. có những hình ảnh nhạy cảm tại phòng ngủ nên quay màn hình và lưu vào điện thoại.

Tiếp đến, V. gọi điện cho chị H. thông báo mình đang giữ 2 clip nhạy cảm của chị này và yêu cầu phải chuyển 130 triệu đồng để xóa clip... Lo sợ ảnh hưởng đến bản thân, chị H. đồng ý chuyển tiền nhưng thương lượng giảm giá xuống còn 110 triệu đồng. Ngày 14-9-2023, chị H. chuyển trước cho V.  20 triệu đồng. V. tiếp tục nhắn tin yêu cầu chị H. chuyển hết số tiền còn lại, nếu không sẽ bán clip cho bên thứ 3 hoặc đăng tải lên các trang web đồi trụy...

Trước đó, giữa tháng 4-2023, chị D.L (SN 2000, quận Liên Chiểu) đăng thông tin cần vay tiền lên một hội nhóm, sau đó tài khoản zalo mang tên “Việt Anh” liên hệ, đồng ý cho chị vay 3 triệu đồng. Điều kiện để được vay là chị L. phải tự chụp, quay phim hình ảnh khỏa thân của mình và gửi cho bên vay… Đến ngày 30-4, chị L. chuyển trả vào tài khoản mang tên Nguyễn Đức Anh 6 lần với tổng số tiền 4,95 triệu đồng, đồng thời tất toán khoản vay theo thỏa thuận. Tuy nhiên, sau đó đối tượng sử dụng hình ảnh và video khỏa thân của chị L. để uy hiếp tinh thần, buộc nạn nhân phải chuyển thêm tiền cho mình. Đối tượng đe dọa sẽ đăng hình ảnh, video khỏa thân của chị L. lên khắp các trang mạng xã hội nếu không thực hiện yêu cầu.

Do nạn nhân không chuyển thêm tiền nên đối tượng đăng những hình ảnh khỏa thân nói trên vào phần bình luận trên facebook của chị L. và chồng. Lo sợ, nạn nhân đã chuyển tiếp cho đối tượng 3,45 triệu đồng. Không dừng lại ở đó, vài tuần sau, đối tượng tiếp tục đe dọa, yêu cầu chị L. chuyển cho mình 3,8 triệu đồng...

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Đức Anh (SN 2002, thành phố Hải Phòng) là thủ phạm nên bắt giữ. Được biết, ngoài chị L., còn có nhiều nạn nhân khác có nhu cầu vay tiền đã bị  Nguyễn Đức Anh dùng hình ảnh khỏa thân của họ để khống chế, cưỡng đoạt tài sản…

Công an thành phố khuyến cáo, để không bị ảnh hưởng danh dự, tài sản và tránh các hệ lụy về sau, người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân; không chia sẻ những video, hình ảnh nhạy cảm của bản thân cho người khác; không để các đối tượng xấu dụ dỗ, quay, chụp các hình ảnh, video nhạy cảm. Nếu phát hiện bị cưỡng đoạt tài sản bằng thủ đoạn trên, tuyệt đối không chuyển tiền, chỉ thu thập hình ảnh, tài liệu phản ánh hành vi phạm tội của đối tượng và cắt liên lạc để không bị đối tượng thao túng; đồng thời nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn, xử lý.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.