Chung sức, đồng lòng cùng đồng bào miền Bắc

.

Tình hình mưa bão, ngập lụt cùng những thiệt hại rất lớn do bão số 3 (Yagi) gây ra ở các tỉnh, thành phố phía Bắc khiến mỗi người dân Việt Nam, trong đó có người dân thành phố Đà Nẵng không khỏi lo lắng, cùng sẻ chia. Những ngày này, các cấp chính quyền, sở, ngành, nhiều hội nhóm thiện nguyện và người dân thành phố biến đau thương thành hành động, chung sức, đồng lòng góp công, góp của hướng về các tỉnh miền Bắc, giúp đỡ người dân gặp thiên tai vượt qua hoạn nạn.

Người dân tại đường Lý Văn Phức (quận Ngũ Hành Sơn) cùng nhau xuyên đêm nấu bánh chưng, bánh tét gửi đồng bào miền Bắc. Ảnh: BẢO  LÂM
Người dân tại đường Lý Văn Phức (quận Ngũ Hành Sơn) cùng nhau xuyên đêm nấu bánh chưng, bánh tét gửi đồng bào miền Bắc. Ảnh: BẢO LÂM

Tức tốc lên đường

Cơn bão số 3 làm các địa phương như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội... gây thiệt hại nặng nề. Tiếp đó, do ảnh hưởng bão, các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc như: Thái Nguyên, Lào Cai, Lạng Sơn, Yên Bái, Bắc Giang, Phú Thọ... cũng gồng mình chống chọi với mưa lũ.

Ngay khi đọc những dòng tin tức về tình hình bão lũ, những chàng trai trẻ của Đội SOS Đà Nẵng lòng như lửa đốt, lập kế hoạch lên đường ra Bắc hỗ trợ người dân. Sáng 9-9, 5 thành viên của đội mang theo vật dụng thiết yếu như: áo phao, xuồng, máy phát điện, đèn pin, máy cưa gỗ tức tốc lên đường.

Anh Đặng Ngọc Tiến, Đội trưởng Đội SOS Đà Nẵng cho biết, khi đến quận Đồ Sơn (thành phố Hải Phòng), đội khẩn trương tiến hành công tác cứu hộ, cứu nạn, dọn dẹp cây cối ngã đổ, tiếp tế thực phẩm, nước sạch cho người dân vùng ngập lụt. Sau khi hoàn thành, đội di chuyển lên tỉnh Yên Bái, tiếp cận các bản, làng bị sạt lở do mưa lũ để hỗ trợ người dân.

Trong khi đó, CLB Xe bán tải Đà Nẵng tổ chức chuyến đầu tiên hướng về các tỉnh miền Bắc với hơn 30 thành viên, mang theo xuồng hơi, áo phao để cứu hộ người dân vùng lũ. Không trực tiếp tham gia đoàn đi cứu trợ miền Bắc, anh Lê Thành Long (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn), thành viên CLB xe bán tải Đà Nẵng chọn cách huy động các thành viên gia đình, nhân dân tại khu dân cư và thành viên CLB xe bán tải Đà Nẵng nấu 1.000 bánh chưng, bánh tét để hỗ trợ nhân dân miền bắc.

Bên cạnh đó, các thành viên CLB xe bán tải Đà Nẵng cũng mở các điểm tiếp nhận hỗ trợ bà con vùng lũ lụt tại: 163 Cách mạng tháng Tám, 390 Nguyễn Hữu Thọ, 110 Lý Văn Phức để tiếp nhận tấm lòng của các nhà hảo tâm.

Anh Hồ Ngọc Thanh (quận Hải Châu) đang huy động mọi nguồn nhân lực để chuẩn bị số lượng lớn thực phẩm ăn liền, vật dụng thiết yếu hỗ trợ nhân dân gặp thiên tai.

Anh Thanh cho biết, từ ngày 9-9 đến nay đã chuyển kinh phí nhờ chùa Bảo Đàn, chùa Phước Hiệp, Tịnh thất Ngọc Hồng (cùng ở tỉnh Quảng Nam) huy động phật tử, sư thầy, sư cô mua nếp và gói 1.700 đòn bánh tét; đồng thời đặt gói 1.000 bánh chưng tại một cơ sở chuyên cung cấp bánh ở Đà Nẵng và vận động nước uống, bánh, sữa, đồ dùng thiết yếu để kịp vận chuyển ra các tỉnh miền núi phía Bắc.

“Thời điểm này bà con cần nhất là thực phẩm ăn liền, nước uống, đèn pin, áo phao nên tôi ưu tiên hỗ trợ trước. Sau khi nước rút, tôi sẽ tiếp tục vận động thuốc men, quần áo, lên phương án hỗ trợ kế sinh nhai giúp người dân sớm khôi phục, ổn định cuộc sống sau thiên tai”, anh Thanh nói.

Trong chuyến hàng đầu tiên gửi tặng bà con miền núi phía Bắc khởi hành tối 11-9 của anh Thanh và mạnh thường quân có 1.000 bánh chưng, 1.700 đòn bánh tét, 500 lốc nước loại chai 1,5 lít, 200 thùng nước suối, 3.800 bánh mì tươi, hơn 15 thùng bánh mỳ gối, 5 thùng sữa tươi, 300 lốc sữa cho bé, 400 thùng mì tôm, 100 gói cháo tươi ăn liền, 700 áo phao. Trước đó, anh cũng gửi 300 đèn pin đội đầu và 9 thùng lương khô ra Hà Nội để vận chuyển đi các tỉnh miền núi hỗ trợ người dân.

Các thành viên Đội SOS Đà Nẵng phối hợp vận chuyển nhu yếu phẩm, vật dụng thiết yếu tiếp tế cho đồng bào vùng bão lũ. Ảnh: Đặng Ngọc Tiến
Các thành viên Đội SOS Đà Nẵng phối hợp vận chuyển nhu yếu phẩm, vật dụng thiết yếu tiếp tế cho đồng bào vùng bão lũ. Ảnh: ĐẶNG NGỌC TIẾN

Thắm nghĩa tình đồng bào

Ngay sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) có công văn phát động, kêu gọi cán bộ quản lý, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, học sinh, học viên tại tất cả đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố bị thiệt hại bởi cơn bão số 3 nói chung, ngành giáo dục và đào tạo các địa phương này nói riêng, nhiều trường học tổ chức quyên góp giày dép, ủng hộ ngày lương, gói bánh trung thu… gửi tặng người dân bị thiên tai.

Trong hai ngày qua, sân Trường Mầm non Ngọc Lan (quận Hải Châu) xuất hiện chiếc giỏ mây lớn cùng tấm bảng đen với dòng chữ “Nơi tiếp nhận giày, dép cho trẻ em vùng cao”. Hoạt động này được phụ huynh nhà trường hưởng ứng đồng loạt. Mỗi ngày, chiếc giỏ mây đầy ắp giày dép còn mới được phụ huynh chọn lựa kỹ để con mang đến trường ủng hộ các bạn.

Anh Phạm Trí (quận Hải Châu) có con học tại Trường Mầm non Ngọc Lan chia sẻ: “Tôi có dịp đi nhiều tỉnh vùng cao, vùng sâu, vùng xa của Tây Bắc và Đông Bắc, thấy người dân nơi đây rất nghèo khó. Qua sự kêu gọi của nhà trường, phụ huynh chúng tôi sẵn lòng chung tay ủng hộ, chia sẻ với bà con, trẻ em vùng lũ”.

Cô Nguyễn Quốc Thư Trâm, Hiệu trưởng Trường Mầm non Ngọc Lan cho biết, sau khi tiếp nhận giày dép, giáo viên và học sinh sẽ phân loại và đóng gói cẩn thận để gửi đi. Ngoài ra, cô và trò lớp mẫu giáo lớn tự tay làm 100 chiếc bánh trung thu gửi theo đoàn xe của các mạnh thường quân ra Bắc để chia sẻ với các bạn nhỏ. Tới đây, nhà trường tiếp tục tổ chức phiên chợ trung thu gây quỹ để giáo viên, phụ huynh ủng hộ. Toàn bộ số tiền thu được sẽ gửi tặng đồng bào phía Bắc.

“Thông qua các hoạt động này, chúng tôi không chỉ san sẻ yêu thương đến nơi còn khó khăn mà còn mong muốn dạy cho các con có tấm lòng nhân hậu, biết quan tâm và chia sẻ, qua đó giúp hình thành nhân cách tốt cho các con sau này”, cô Trâm nói.

Tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám, Đoàn trường đang vận động nhu yếu phẩm, sách vở, quần áo cũ và đồ dùng học tập hỗ trợ các vùng bão lũ. Thầy Lê Mạnh Tấn, giáo viên nhà trường cho hay, nhà trường đang khảo sát nơi nào thật sự cần để trao đúng nơi, đúng người.

Trong khi đó, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Duy Tân (quận Liên Chiểu) Nguyễn Hỷ cho hay, nhà trường vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên ủng hộ 1 ngày lương; phụ huynh, học sinh tùy tâm, tự nguyện để chung tay, góp sức hỗ trợ người dân, trường học, học sinh vùng bão lũ.

Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, góp phần chia sẻ giúp đồng bào khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban Vận động cứu trợ thành phố có thư kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các tổ chức tôn giáo, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố... sẻ chia, hưởng ứng đợt vận động cứu trợ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3.

Theo đó, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trên địa bàn thành phố ủng hộ một ngày lương. Các tầng lớp nhân dân, các tổ chức tôn giáo, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ trên tinh thần tự nguyện, tùy tâm. Thời gian tiếp nhận từ ngày 10-9 đến ngày 10-10-2024.

LAM PHƯƠNG - NGỌC HÀ

Chiều 11-9, huyện Hòa Vang phát động chương trình ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang Bùi Nam Dũng cho biết, những ngày qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, các tỉnh, thành phố phía Bắc bị thiệt hại nặng. Bão lũ làm nhiều người chết và mất tích; nhiều ngôi nhà bị ngập, sập đổ, hư hỏng; nhiều nơi đang bị chia cắt, nhiều khu dân cư bị cô lập…

Hơn lúc nào hết, người dân vùng bị thiên tai, lũ lụt đang rất cần sự quan tâm, cứu trợ từ các cấp, các ngành và toàn xã hội. Tại chương trình, lãnh đạo huyện và đại diện các phòng, ban, đơn vị... của huyện ủng hộ Quỹ Cứu trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện gần 150 triệu đồng. Chương trình ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng bởi bão số 3 tại huyện Hòa Vang sẽ diễn ra đến hết ngày 10-10-2024. TRỌNG HÙNG

33 tỷ đồng ủng hộ
Ngày 11-9, đoàn công tác thành phố Đà Nẵng do Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Trung làm trưởng đoàn đến thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ cho tỉnh Phú Thọ và Yên Bái, mỗi địa phương 2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả bão số 3. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Trung gửi lời thăm hỏi, chia sẻ trước những tổn thất do cơn bão số 3 gây ra tại các địa phương; động viên, bày tỏ mong muốn tỉnh Phú Thọ và Yên Bái sớm vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả và ổn định đời sống nhân dân.

Trước đó, chiều 10-9 tại Hà Nội, tại lễ phát động ủng hộ nhân dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, cùng với các địa phương trong cả nước, thành phố Đà Nẵng ủng hộ 33 tỷ đồng, trong đó 3 tỷ đồng chuyển vào Quỹ Cứu trợ Trung ương, 30 tỷ chuyển trực tiếp đến các địa phương bị thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Chánh Văn phòng UBND thành phố Nguyễn Hà Nam cho hay, tính đến hiện tại, thành phố đã trao hỗ trợ cho thành phố Hải Phòng 10 tỷ đồng, tỉnh Quảng Ninh 3 tỷ đồng, tỉnh Phú Thọ 2 tỷ đồng, tỉnh Yên Bái 2 tỷ đồng, tỉnh Hải Dương 1 tỷ đồng, tỉnh Hưng Yên 1 tỷ đồng; đồng thời tiếp tục cân đối, trao hỗ trợ đến các địa phương còn lại.

NGUYỄN QUANG

 

;
;
.
.
.
.
.