Chung tay bảo vệ các loài linh trưởng, động vật hoang dã và bảo tồn đa dạng sinh học

.

ĐNO - Ngày 21-9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố, Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (Green Việt) và Khoa Sinh - Môi trường, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng phối hợp tổ chức phổ biến kiến thức, tập huấn kỹ năng nghiên cứu về các loài thú linh trưởng Việt Nam với chủ đề “Bảo vệ động vật hoang dã” và định hướng kiến thức, kỹ năng nghề bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học cho hơn 200 sinh viên.

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (Green Việt) Trần Hữu Vỹ truyền đạt kiến thức về công tác bảo vệ các loài linh trưởng, động vật hoang dã và bảo tồn đa dạng sinh học. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Giám đốc Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (Green Việt) Trần Hữu Vỹ truyền đạt kiến thức về công tác bảo vệ các loài linh trưởng, động vật hoang dã và bảo tồn đa dạng sinh học. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Phát biểu tại sự kiện, ông Thái Văn Quang, Trưởng Ban tuyên truyền và đối ngoại, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng cho rằng, thành phố Đà Nẵng nói riêng, khu vực miền Trung nói chung tuy có diện tích tự nhiên không lớn, nhưng do đặc thù về vị trí địa lý (có núi, đồng bằng, sông, hồ, biển...) và khí hậu nên được xác định là nơi có sự phong phú về đa dạng sinh học.

Việt Nam xếp thứ 14 thế giới về đa dạng sinh học, trong đó, động vật hoang dã, quý hiếm có vị trí quan trọng đối với các hệ sinh thái và quá trình phát triển bền vững.

Với những chủ trương lớn của Nhà nước, sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan, ban, ngành, địa phương, nhất là sự hỗ trợ thường xuyên (về kinh phí, kỹ thuật...) có hiệu quả của các tổ chức quốc tế, công tác bảo vệ, bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, công tác quản lý Nhà nước, sự phối hợp giữa các bên và nguồn lực dành đầu tư cho động vật hoang dã còn rất khiêm tốn, nhất là nhận thức của một bộ phận không nhỏ cán bộ, người dân, cộng đồng trong việc bảo vệ, săn bắt, tiêu thụ sản phẩm động vật hoang dã ở nhiều địa phương, đã và đang là trở ngại đối với công tác bảo tồn động vật hoang dã.

Do đó, việc có kiến thức, kinh nghiệm và sự hiểu biệt rõ hơn về động vật hoang dã để chung tay giữ gìn, bảo vệ động vật hoang dã, trong đó có loài linh trưởng là cấp thiết.

Từ đó, kêu gọi mỗi người không tác động vào khu vực sinh sống tự nhiên, không chia cắt sinh cảnh sống; không săn bắt, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ động vật hoang dã...

Đồng thời, tôn trọng các thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam tham gia cũng như tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ động vật hoang dã, nhất là hoạt động cứu hộ (tại các khu bảo tồn, vùng được bảo vệ, vườn quốc gia...), thả động vật hoang dã về lại với môi trường tự nhiên.

Cùng với đó, thực hiện phát triển kinh tế kết hợp với bảo vệ động vật hoang dã như: đăng ký nuôi nhốt, sinh sản (heo rừng, nhím....); thực hiện các mô hình bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học kết hợp với du lịch sinh thái...

Đại diện Trung tâm ngoại ngữ M.A.I (Đà Nẵng) tặng các suất học bổng cho sinh viên Khoa Sinh - Môi trường, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Đại diện Trung tâm ngoại ngữ M.A.I (Đà Nẵng) tặng các suất học bổng cho sinh viên Khoa Sinh - Môi trường, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Th.S. Trần Hữu Vỹ, Giám đốc Green Việt cho rằng, vấn đề đáng quan tâm hiện nay việc chia cắt sinh cảnh sống và sự xung đột giữa con người với động vật hoang dã, chẳng hạn như vấn nạn khỉ tràn xuống các tuyến đường, điểm tham quan, du lịch ở bán đảo Sơn Trà; khỉ xuống khu dân cư ở đảo Cù Lao Chàm (Quảng Nam)...

Thực tế, công tác bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học của thành phố Đà Nẵng đang được thực hiện tốt.

Tuy nhiên, trong thời gian đến, các bên liên quan cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông nâng cao nhận thức, có các chính sách và huy động các nguồn lực đẩy mạnh thực hiện công tác này tốt hơn, góp phần thực hiện tốt Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021-2030.

Cùng ngày, Green Việt hướng dẫn sinh viên tham quan, tìm hiểu thực tế đa dạng sinh học và công tác bảo vệ, bảo tồn linh trưởng, động vật hoang dã tại bán đảo Sơn Trà.

HOÀNG HIỆP

 

;
;
.
.
.
.
.
.