Đà Nẵng khẩn trương ứng phó mưa lớn, gió mạnh

.

ĐNO - Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, từ nay (18-9) đến trưa ngày 20-9, tại các quận, huyện thuộc thành phố còn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 100-300mm, có nơi trên 450mm.

Ngư dân quận Sơn Trà thuê xe cẩu di chuyển thuyền, thúng lên bờ để tránh trú gió mạnh. Ảnh: H.H
Ngư dân quận Sơn Trà thuê xe cẩu di chuyển thuyền, thúng lên bờ để tránh trú gió mạnh. Ảnh: H.H

Thành phố cần đề phòng mưa lớn với cường độ lớn tập trung trong thời gian ngắn, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại các vùng trũng thấp và đô thị. Trong cơn dông cần đề phòng có sét và gió giật mạnh.

Các lực lượng giúp người dân ở phường An Hải Tây (quận Sơn Trà) di chuyển, kê cao đồ đạc để tránh ngập. Ảnh: H.H
Các lực lượng giúp người dân ở phường An Hải Tây (quận Sơn Trà) di chuyển, kê cao đồ đạc để tránh ngập. Ảnh: H.H

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng vào sáng 18-9, thành phố còn 62 tàu, thuyền với 617 người đang hoạt động trên biển, trong đó có 7 tàu đang hoạt động ở vịnh Bắc Bộ; 10 tàu, thuyền với 87 người đang hoạt động khu vực ven bờ từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, 41 tàu cá với 452 người đang hoạt động ở vùng biển Bắc Biển Đông và Hoàng Sa; 10 tàu với 71 người đang hoạt động ở khu vực giữa Biển Đông và Trường Sa.

Các chủ tàu, thuyền hoặc thuyền trưởng đang hoạt động trên biển đã nắm được diễn biến, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới và có khả năng mạnh lên thành bão.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng tiếp tục đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tiếp tục duy trì thông tin, liên lạc với các phương tiện hoạt động trên biển và thông báo kêu gọi, hướng dẫn di chuyển vào bờ để tránh trú an toàn hoặc vòng tránh, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm, chú ý các phương tiện ở vùng biển Bắc Biển Đông và Hoàng Sa, vùng biển từ Thừa Thiên Huế đến Đà Nẵng,...

Công nhân trạm Ngũ Hành Sơn thuộc Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng tháo dỡ các đập cát để nước mưa thoát ra biển, bảo đảm chống ngập úng. Ảnh: H.H
Công nhân trạm Ngũ Hành Sơn thuộc Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng tháo dỡ các đập cát để nước mưa thoát ra biển, bảo đảm chống ngập úng. Ảnh: H.H

Các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các công văn, chỉ đạo của Trung ương, UBND thành phố; tăng cường thông tin, truyền thông về ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, mưa lớn, lũ; tổ chức bảo đảm an toàn cho tàu thuyền neo đậu tại các khu neo đậu, trú tránh; khẩn trương hoàn thành việc cắt tỉa, chằng chống cây xanh; hoàn thành công tác nạo vét, khơi thông cống rãnh theo phạm vi địa bàn quản lý...

Cùng với đó, tiếp tục duy trì triển khai các hoạt động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất…; sẵn sàng các hoạt động sơ tán nhân dân, nhất là tại các khu vực nguy hiểm, ngập sâu theo phương án đã được phê duyệt.

Đồng thời, tổ chức chốt chặn tại các khu vực ngập lụt, ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ sạt lở đất đá,…không cho người dân đi vào các khu vực nguy hiểm; nghiêm cấm người dân, phương tiện đi lại tại các khu vực ven sông, suối, hồ đập và các khu vực ngập lụt để đánh bắt thủy sản,…

Lực lượng tại chỗ xử lý một cây xanh bị ngã ra đường Tôn Đản (quận Cẩm Lệ) do gió giật mạnh. Ảnh: H.H
Lực lượng tại chỗ xử lý một cây xanh bị ngã ra đường Tôn Đản (quận Cẩm Lệ) do gió giật mạnh. Ảnh: H.H
Các lực lượng mở một số đan cống để nước thoát nhanh.
Các lực lượng mở một số đan cống để nước thoát nhanh.
Các địa phương đang huy động các lực lượng, nhân dân khơi thông thoát nước.
Các địa phương đang huy động các lực lượng, nhân dân khơi thông thoát nước.

HOÀNG HIỆP

 

;
;
.
.
.
.
.
.