Dân vận khéo góp sức giúp nông dân ổn định đời sống

.

Công tác dân vận khéo thực hiện xóa nhà tạm, hỗ trợ sinh kế cho hội viên nông dân khó khăn đang được các cấp hội nông dân triển khai hiệu quả, góp phần giúp nhiều gia đình vươn lên ổn định cuộc sống, có điều kiện phát triển kinh tế, “an cư, lạc nghiệp”.

Hội Nông dân phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ) trích 40 triệu đồng từ nguồn quỹ mô hình “100 ngày tiết kiệm vì hội viên nông dân nghèo, khó khăn” tặng ông Huỳnh Nguyễn Nghĩa (thứ hai, bên phải sang) để xây mới nhà. Ảnh: ĐẮC LÀNH
Hội Nông dân phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ) trích 40 triệu đồng từ nguồn quỹ mô hình “100 ngày tiết kiệm vì hội viên nông dân nghèo, khó khăn” tặng ông Huỳnh Nguyễn Nghĩa (thứ hai, bên phải sang) để xây mới nhà. Ảnh: ĐẮC LÀNH

Mang mái ấm đến người dân nghèo

Sau hơn 3 tuần sửa chữa, đầu tháng 7-2024, căn nhà ông Trần Ngọc Nam (SN 1972, thôn Phú Sơn Nam, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang) được khánh thành với sự chung vui của gia đình và chính quyền địa phương. Trước đây, căn nhà cấp 4 của ông xây dựng 30 năm về trước xuống cấp; mái tôn rỉ sét, xà gồ bị mối đục, sơn tường bong tróc… Gia đình ông thuộc hộ nghèo, mẹ già, con và vợ bị ung thư. Nhằm giúp đỡ gia đình, Hội Nông dân huyện Hòa Vang tặng ông Nam 25 triệu đồng để sửa chữa nhà. Cùng với số tiền trên, ông Nam vay mượn thêm người thân 60 triệu đồng để thay toàn bộ xà gồ bằng sắt, lợp tôn, quét sơn… Ngày khánh thành nhà, ông được các hội, đoàn thể, doanh nghiệp tặng nệm, quạt, đồ gia dụng.

Tương tự, năm 2023, ông Nguyễn Bá Nhân (SN 1972, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) được Hội Nông dân huyện Hòa Vang tặng 25 triệu đồng sửa chữa nhà.  Trước đây, ông Nhân tích cực tham gia phong trào nông dân nhưng do bị tai biến nên vận động khá khó khăn. Căn nhà ông xây dựng cách đây gần 40 năm bị hư hỏng; mùa mưa bão, chính quyền địa phương thường xuyên di dời gia đình ông đến nơi trú ẩn an toàn. Sau khi nhận hỗ trợ, gia đình ông vay mượn từ người thân làm lại nhà, đổ một mê lửng bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.

Đây là hai trong số những căn nhà được Hội Nông dân huyện Hòa Vang hỗ trợ kinh phí sửa chữa hằng năm theo mô hình “Nông dân Hòa Vang chi tiêu tiết kiệm giúp đỡ hội viên nông dân nghèo, khó khăn” triển khai năm 2016 đến nay. Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hòa Vang Nguyễn Thị Vân cho biết, thực hiện mô hình trên, mỗi năm, hội tặng 25 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa nhà cho hộ nghèo; đồng thời, vận động mạnh thường quân, doanh nghiệp tặng các trang thiết bị thiết yếu cho người dân. Từ năm 2016 đến nay, hội hỗ trợ sửa chữa 8 căn nhà tình nghĩa với tổng số tiền 250 triệu đồng. “Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì mô hình trên nhằm giúp nông dân nghèo trên địa bàn có điều kiện sửa chữa nhà, ổn định đời sống. Đồng thời, thể hiện vai trò của hội trong việc chăm lo, đồng hành, giúp đỡ hội viên khó khăn trên địa bàn”, bà Vân chia sẻ.

Hội viên nông dân tiết kiệm vì người nghèo

Trong khi đó, Hội Nông dân quận Cẩm Lệ đang triển khai hiệu quả mô hình “100 ngày tiết kiệm vì hội viên nông dân nghèo” nhằm kêu gọi cán bộ, hội viên ủng hộ để tặng kinh phí sửa chữa nhà, tặng sổ tiết kiệm, học bổng và nhiều hoạt động an sinh xã hội cho người nghèo, gia đình có công cách mạng trên địa bàn. Chị Trương Thị Hạnh Dung (SN 1973, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) được Hội Nông dân phường Hòa Thọ Đông tặng 1 máy làm hương trị giá 15 triệu đồng được trích từ nguồn quỹ trên để phát triển kinh tế. Chị Dung thuộc diện hộ nghèo, đang nuôi 2 con nhỏ. Trước đây, chị Dung từng học nghề làm hương, vì vậy, việc được hỗ trợ máy làm hương đã tạo việc làm ổn định, giúp chị có điều kiện lo cho gia đình.

Hội Nông dân phường Hòa Xuân là một trong những đơn vị triển khai hiệu quả mô hình trên, từ năm 2023 đến nay đã tặng 50 triệu đồng để sửa chữa, xây mới nhà cho 2 hội viên nông dân trên địa bàn. Cụ thể, ông Huỳnh Nguyễn Nghĩa (40 tuổi, phường Hòa Xuân) được hỗ trợ 40 triệu đồng để xây mới nhà; bà Võ Thị Thu Vân (46 tuổi, phường Hòa Xuân) được hỗ trợ 10 triệu đồng sửa chữa nhà. Đây là hai hội viên khó khăn, nhà xuống cấp, hư hỏng đã lâu nhưng chưa có kinh phí sửa chữa. Ngoài ra, hội còn trích tiền từ mô hình trên tặng quà cho hội viên nông dân khó khăn, gia đình chính sách vào các dịp lễ, Tết.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân quận Cẩm Lệ Hứa Thị Thùy Phương, mô hình “100 ngày tiết kiệm vì hội viên nông dân nghèo, khó khăn” được Quận hội triển khai từ năm 2018 đến nay, nhận được 1,67 tỷ đồng từ sự ủng hộ, đóng góp của cán bộ, hội viên. Từ nguồn kinh phí trên, hội hỗ trợ sửa chữa 14 ngôi nhà, trao sinh kế, sổ tiết kiệm, học bổng cho hội viên nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn.

Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Nguyễn Hữu Thiết cho biết, căn cứ vào tình hình, điều kiện của từng địa phương, các cấp hội nông dân thực hiện hiệu quả các mô hình dân vận khéo nhằm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Trong đó, công tác hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà, tặng sinh kế cho hội viên khó khăn là một trong những điểm nhấn, tạo động lực để người dân thoát nghèo, vươn lên ổn định đời sống; thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức hội trong công tác đồng hành, chăm lo cho hội viên. Thành hội chỉ đạo các cơ sở hội duy trì hiệu quả các mô hình dân vận khéo đang thực hiện; đồng thời, kêu gọi các cơ quan, tổ chức, mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí, hiện vật, góp phần hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nông dân khó khăn.

NGỌC QUỐC

;
;
.
.
.
.
.