Đẩy mạnh chăm lo an sinh xã hội cho nhân dân

.

Thực hiện chủ đề năm 2024 là “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội”, từ đầu năm đến nay, các cấp chính quyền, hội, đoàn thể trên địa bàn thành phố đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu) phối hợp đơn vị tài trợ nghiệm thu và bàn giao nhà mới cho hộ nghèo. Ảnh: L.P
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu) phối hợp đơn vị tài trợ nghiệm thu và bàn giao nhà mới cho hộ nghèo. Ảnh: L.P

Những ngày này, các địa phương đang khẩn trương khởi công xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo; đồng thời nghiệm thu và bàn giao những mái ấm đã hoàn thành để hộ nghèo sớm ổn định nơi ở trước mùa mưa bão. Trong ngôi nhà vừa hoàn thiện, bà Trần Thị Minh Phương (tổ 30, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu) không giấu được niềm hạnh phúc vì từ nay không còn cảnh “chạy lụt, tránh mưa”.

Bà Phương là phụ nữ đơn thân, tuổi cao, lại có bệnh về cột sống nên mất khả năng lao động. Ngôi nhà cũ xây dựng cách đây hơn 30 năm, xuống cấp trầm trọng, tiềm ẩn nguy hiểm mỗi khi mưa gió. Giữa năm 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hải Châu 1 vận động Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng hỗ trợ 60 triệu đồng giúp bà Phương có kinh phí sửa chữa ngôi nhà. Với nguồn lực hỗ trợ ấy, bà Phương thuê thợ cải tạo, gia cố, sửa chữa nhiều hạng mục để ngôi nhà kiên cố, thông thoáng, sạch đẹp hơn.

Trong khi đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vĩnh Trung (quận Thanh Khê) vừa tiến hành khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ ông Trần Quốc Tuấn (tổ 5, phường Vĩnh Trung). Gia đình ông Tuấn thuộc diện hộ nghèo, nguồn thu nhập duy nhất của cả hai vợ chồng dựa vào việc thu mua ve chai, con trai bị khuyết tật. Trong khi đó ngôi nhà cũ xuống cấp, diện tích nhỏ không đủ công năng, bất tiện trong sinh hoạt. Để giúp gia đình ông Tuấn cải thiện nơi ở, Hội đồng hương quận Thanh Khê tại Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 80 triệu đồng, góp phần cùng gia đình xây nhà mới, sớm ổn định cuộc sống, tập trung làm ăn, phấn đấu thoát nghèo.

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, trong 6 tháng đầu năm 2024, các địa phương thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ hỗ nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Theo đó, cấp gần 35.000 thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo; miễn, giảm học phí cho hơn 6.000 trẻ em mầm non và học sinh; hỗ trợ chi phí học tập cho gần 3.000 trẻ mẫu giáo và học sinh; giải ngân cho 1.200 hộ vay vốn.

Bên cạnh đó, thành phố chi trả hỗ trợ hằng tháng cho 750 người nghèo bị bệnh hiểm nghèo mức 500.000 - 600.000 đồng/người/tháng; hỗ trợ 2.900 người nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, người già yếu, ốm đau thường xuyên mức 300.000 - 500.000 đồng/người/tháng; 850 người từ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ 400.000 đồng/người/tháng; chi trả hỗ trợ tiền điện hằng tháng cho hơn 7.244 hộ nghèo với mức 60.000 đồng/hộ/tháng...

Các hội, đoàn thể xã hội tăng cường vận động nguồn lực chăm lo cho hội viên, đoàn viên. Trong ảnh: Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Nguyễn Văn An (bên trái) tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Các hội, đoàn thể xã hội tăng cường vận động nguồn lực chăm lo cho hội viên, đoàn viên. TRONG ẢNH: Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Nguyễn Văn An (bên trái) tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho đoàn viên, hội viên và nhân dân gặp khó khăn. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Trưởng ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Lê Văn Trung cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, Quỹ “Vì người nghèo” thành phố vận động được hơn 19,6 tỷ đồng, vượt gần 6,6% so với cùng kỳ. Từ nguồn này, Mặt trận các cấp đã chi 18,209 tỷ đồng chăm lo đời sống cho hộ nghèo như: hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà đại đoàn kết với số tiền 1,3 tỷ đồng; hỗ trợ phương tiện sinh kế 75 triệu đồng; hỗ trợ học bổng học sinh, sinh viên 220,4 triệu đồng; hỗ trợ quà Tết, hỗ trợ khó khăn đột xuất cho hộ nghèo với số tiền 6,541 tỷ đồng,…

Song song đó, Liên đoàn Lao động thành phố trao 50 mái ấm Công đoàn, tổng kinh phí 1,65 tỷ đồng cho đoàn viên khó khăn về nhà ở. Hội Cựu chiến binh vận động 9.047 suất quà trị giá gần 3,79 tỷ đồng, phối hợp với Mặt trận, chính quyền các cấp hỗ trợ 1.297 suất quà trị giá gần 2,15 tỷ đồng cho cán bộ, hội viên khó khăn; trao 8.091 suất quà với số tiền hơn 998 triệu đồng giúp các hộ cựu chiến binh và nhân dân giải quyết khó khăn; hỗ trợ sinh kế cho 17 hội viên; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 14 nhà, tổng kinh phí 515 triệu đồng.

Hội Chữ thập đỏ thành phố vận động và tiếp nhận gần 29,45 tỷ đồng, hỗ trợ 974 địa chỉ nhân đạo với số tiền 3,93 tỷ đồng; cứu trợ đột xuất, tặng suất ăn miễn phí tại các bệnh viện, tổ chức chuyến xe yêu thương với số tiền 3,985 tỷ đồng. Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh vận động hơn 7,983 tỷ đồng; hỗ trợ phẫu thuật tim cho 30 em với số tiền gần 1,78 tỷ đồng; hỗ trợ bếp ăn Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng hơn 1,411 tỷ đồng; hỗ trợ chữa bệnh cho 710 phụ nữ và trẻ em bị bệnh hiểm nghèo với số tiền 2,307 tỷ đồng. Hội Nạn nhân chất độc da cam vận động các nguồn lực trong và ngoài nước hơn 5,2 tỷ đồng, hỗ trợ 8.222 lượt đối tượng da cam với số tiền 3,712 tỷ đồng…

Hỗ trợ xây mới 70 nhà, sửa chữa 180 nhà cho hộ nghèo
Theo thông tin từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, năm 2024, thành phố đặt mục tiêu phấn đấu giảm 2.298 hộ nghèo còn sức lao động theo chuẩn thành phố và 1.300 hộ cận nghèo. Qua khảo sát nhu cầu của hộ nghèo, các địa phương đề nghị hỗ trợ xây mới 70 nhà, sửa chữa 180 nhà cho hộ nghèo.
Theo thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, tổng nguồn lực huy động hỗ trợ giúp đỡ cho hộ nghèo ước thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2024 là 120 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn ủy thác là 20 tỷ đồng, ngân sách Nhà nước 60 tỷ đồng, vận động xã hội hóa gần 40 tỷ đồng. Qua đó, chăm lo chu đáo đời sống nhân dân, góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội của thành phố.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.