Huy động nhân dân ra quân nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước

.

Trước dự báo lượng mưa trong mùa mưa bão năm nay nhiều hơn trung bình các năm cùng thời kỳ, từ cuối tháng 8 và đầu tháng 9-2024 đến nay, nhiều địa phương đã huy động nhân dân ra quân nạo vét, khơi thông dòng chảy tại các tuyến kênh, cống, cửa thu nước mưa trên mặt đường... để phòng, chống ngập úng.

Hội viên các hội, đoàn thể cùng nhân dân ra quân nạo vét, khơi thông các cửa thu nước mưa trên các tuyến đường. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Hội viên các hội, đoàn thể cùng nhân dân ra quân nạo vét, khơi thông các cửa thu nước mưa trên các tuyến đường. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Vào 2 ngày cuối tuần, UBND phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu) chỉ đạo các tổ dân phố huy động nhân dân ra quân nạo vét, khơi thông các cửa thu nước mưa trên các tuyến đường và kiệt, hẻm; đồng thời dọn vệ sinh, thu gom rác thải để hạn chế tình trạng bao ni lông, hộp xốp, ly nhựa, áo mưa tiện lợi... vương vãi làm tắc nghẽn hệ thống thoát nước khi trời mưa. Nhân dân cùng tham gia giám sát, hỗ trợ các đơn vị nạo vét các tuyến cống thoát nước, nhất là các kiệt 125, 117 và 45 đường Ngô Gia Tự.

Phó Chủ tịch UBND phường Hải Châu 1 Phạm Thị Thanh Thủy cho biết phường đã tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân và huy động người dân tham gia nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước kết hợp vệ sinh môi trường trong khoảng thời gian từ cuối tháng 8 đến cuối tháng 9-2024, cao điểm là vào những ngày cuối tuần, ưu tiên các kiệt, hẻm, tuyến đường thường hay bị tắc nghẽn thoát nước, góp phần hạn chế tình trạng ngập úng cục bộ khi mưa lớn xảy ra trên địa bàn phường. Cùng với đó, tuyên truyền cho nhân dân không xả rác thải và trám, lấp, che đậy cửa thu nước mưa, không xả nước thải chưa qua xử lý sơ bộ trực tiếp vào hệ thống cống.

Cùng với phường Hải Châu 1, các phường trên địa bàn quận đã huy động nhân dân ra quân nạo vét, khơi thông thoát nước kết hợp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải vương vãi trên các tuyến đường Trần Bình Trọng, Nguyễn Hanh, Hoàng Thúc Trâm, Đào Tấn, Đặng Thùy Trâm, Hoàng Diệu, Huỳnh Thúc Kháng, Lý Tự Trọng, Ngô Chi Lan, Nguyễn Hoàng...

Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu Nguyễn Văn Duy cho hay, quận tập trung huy động nhân dân ra quân nạo vét hệ thống thoát nước, khơi thông các cửa thu nước mưa kết hợp vệ sinh môi trường từ ngày 31-8 đến 30-9-2024 nhằm giảm thiểu tình trạng ngập úng cục bộ trên địa bàn. Quận Hải Châu ưu tiên xử lý 57 tuyến cống thoát nước kiệt, hẻm đang có tình trạng đầy bùn và bị tắc nghẽn. Đồng thời, kiểm tra, khơi thông miệng cửa thu nước và phát hiện các điểm tắc nghẽn ở các tuyến cống để chuyển đến đơn vị có thẩm quyền xử lý kịp thời...

Trong 2 tuần qua, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố đã huy động nhân dân ra quân nạo vét hệ thống thoát nước và khơi thông các cửa thu nước mưa. Lãnh đạo một số địa phương cho rằng, sở dĩ đến cuối tháng 8 và đầu tháng 9 mới tập trung huy động nhân dân ra quân kiểm tra, nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước là nhằm bảo đảm hệ thống này, đặc biệt là các cửa thu nước mưa mới được khơi thông trước khi mưa lớn, hạn chế tình trạng cửa thu nước mưa, kênh, cống thoát nước được khơi thông lâu ngày thì bị đất, rác bồi lấp, làm hạn chế khả năng thoát nước.

Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu Hoàng Thanh Hòa thông tin, từ tháng 9-2024, quận tập trung triển khai nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước, trong đó có huy động nhân dân và các lực lượng ra quân nạo vét các cửa thu nước mưa và tuyến kênh, mương... Còn Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ Nguyễn Quang Vinh cho biết, các phường trên địa bàn quận đang vận động nhân dân ra quân khơi thông hố ga, cửa thu nước mưa. Đặc biệt, phường Hòa Xuân vừa ra quân khơi thông hệ thống thoát nước, vừa sửa chữa 380 cửa thu nước mưa bị sập, hư hỏng..., hoàn thành vào ngày 15-9-2024.

UBND huyện Hòa Vang huy động sự tham gia của các cấp, ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân, cộng đồng đối với hoạt động nạo vét, khơi thông cống rãnh, mương thoát nước, tập trung tại các nơi thường bị ngập nước trong khoảng thời gian từ ngày 10-9 đến hết ngày 30-12-2024, cao điểm trong tháng 9 và 10. Bên cạnh đó tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng, không vứt rác bừa bãi xuống lòng kênh, mương thoát nước, không lấp cửa thu nước mưa... để bảo đảm thoát nước, góp phần chống ngập úng trong mùa mưa.

Mưa lớn trên diện rộng tập trung trong tháng 10 và 11
Theo nhận định của Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, thời tiết chuyển sang trạng thái La Nina vào thời gian chính vụ của mùa mưa bão năm nay; nền nhiệt độ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong tháng 9 đến 11-2024 cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1oC. Số lượng trận bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng từ mức xấp xỉ đến cao hơn mức trung bình nhiều năm với khoảng 7-10 trận, trong đó có khoảng 2-4 cơn ảnh hưởng đến thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh đó, có khoảng 5-7 đợt mưa lớn trên diện rộng xảy ra trên địa bàn thành phố, tập trung trong tháng 10 và 11-2024 với tổng lượng mưa trong mùa mưa năm 2024 phổ biến xấp xỉ, cao hơn trung bình nhiều năm từ 10-30%. Trên sông Vu Gia và các sông thuộc thành phố Đà Nẵng khả năng xuất hiện 3-5 đợt lũ, đỉnh lũ lớn nhất trên các sông thuộc lưu vực sông Vu Gia ở mức báo động 3, sông Cẩm Lệ từ báo động 2 đến trên báo động 2 có khả năng xuất hiện vào tháng 10 và 11. Thành phố cần đề phòng ngập lụt đô thị và các khu vực trũng thấp, lũ quét, sạt lở đất...

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.