Người dân chung sức thực hiện "Đường cờ Tổ quốc"

.

Vào dịp lễ, Tết, các tuyến đường của thành phố rực rỡ sắc đỏ cờ Tổ quốc, tạo không khí phấn khởi. Mô hình “Đường cờ Tổ quốc” được triển khai đã góp phần nâng cao nhận thức người dân về việc treo cờ Tổ quốc, xây dựng lối sống văn minh và làm đẹp cảnh quan đô thị.

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5) và 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5),  vừa qua Hội Nông dân phường Xuân Hà, quận Thanh Khê hoàn thành công trình “Đường cờ Tổ quốc” tại đường Xuân Đán 1 và Xuân Đán 2 thuộc khu dân cư Xuân Đán 3. Ông Nguyễn Quang Hậu, Chủ tịch Hội Nông dân phường cho biết, công trình “Đường cờ Tổ quốc” do các chi hội nông dân đứng ra vận động nhân dân đóng góp, ban đầu Chi hội Nông dân Xuân Đán 3 làm điểm. Các chi hội nông dân khác cũng lên kế hoạch làm đường cờ dọc tuyến đường sắt dài 1,5km.

Không chỉ ở Xuân Hà, mô hình này đã nhân rộng tại các phường Thanh Khê Đông, Thanh Khê Tây, Hòa Khê với việc vận động nhân dân làm đường cờ trên hàng chục tuyến đường tại khu dân cư. Hiện nay, “Đường cờ Tổ quốc” được thực hiện chủ yếu trên các tuyến đường ít nhà dân, phía ngoài các công sở, trường học. Kinh phí thực hiện đường cờ phần lớn do mặt trận, các hội, đoàn thể vận động nhân dân.

Riêng trên địa bàn quận Thanh Khê có 20 tuyến “Đường cờ Tổ quốc” do Thành đoàn đầu tư. Thông qua CLB Cán bộ trẻ thành phố, Báo Người Lao động tặng 2.000 lá cờ để thực hiện “Đường cờ Tổ quốc” thuộc chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc”. Theo đó, 1.500 lá cờ Tổ quốc đã được treo tại Khu di tích cấp quốc gia Nghĩa trủng Hòa Vang và khu dân cư liền kề thuộc phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ. 500 lá cờ còn lại sẽ được trao trong chương trình liên kết giữa phường và CLB Cán bộ trẻ thành phố trong thời gian đến.

Bà Nguyễn Thị Lai, Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư Nại Hưng 1A, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà cho biết, ban đề xuất kế hoạch được chi ủy thông qua, vận động cán bộ, đảng viên và người dân đóng góp hơn 12 triệu đồng để làm 72 cây cờ cắm dọc 5 đoạn đường: Bùi Dương Lịch, Trần Thánh Tông, Dương Vân Nga, Phạm Huy Thông, Vân Đồn. Bà Lê Thị Hồng Phấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mân Thái, quận Sơn Trà cho biết, phường vừa triển khai làm đường cờ trên 2 tuyến đường với chiều dài khoảng 700m, cắm 250 cờ với kinh phí 20 triệu đồng và sẽ tiếp tục triển khai “Đường cờ Tổ quốc” với 600 cờ, dự kiến kinh phí 50 triệu đồng.

Trong số 8/11 xã của huyện Hòa Vang thực hiện “Đường cờ Tổ quốc”, xã Hòa Phước có nhiều đường cờ nhất với 30 tuyến đường, kế đến là xã Hòa Liên với 14 tuyến đường. Ông Bùi Nam Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hòa Vang cho biết, “Đường cờ Tổ quốc” được thực hiện từ tháng 7-2023 đến nay trên 77 tuyến đường các thôn trên địa bàn 8 xã, trị giá 496 triệu đồng. Mô hình này sẽ tiếp tục được nhân rộng các xã còn lại.

Những lá cờ Tổ quốc tung bay không chỉ làm đẹp đường phố vào những ngày lễ, Tết mà còn mang ý nghĩa giáo dục, khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho người dân, nhất là thế hệ trẻ. Cờ Tổ quốc chính là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước.

HIỀN LƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.