Nỗ lực vận động 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

.

Tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho mỗi người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Nhờ tham gia BHYT, nhiều trường hợp được quỹ BHYT chi trả từ vài chục đến vài trăm triệu đồng khi các em bị ốm đau, bệnh tật, giảm gánh nặng cho gia đình, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Giáo viên nỗ lực tuyên truyền đến các em học sinh về lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế.   TRONG ẢNH: Một tiết học của học sinh Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái.Ảnh: N.QUANG
Giáo viên nỗ lực tuyên truyền đến các em học sinh về lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế. TRONG ẢNH: Một tiết học của học sinh Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái. Ảnh: N.QUANG

Em H.A.Q.V (SN 2010, quận Thanh Khê) mắc bệnh u não, viêm màng não mủ và nhiễm trùng huyết, điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Do mắc bệnh nặng, phải điều trị trong thời gian dài khiến chi phí điều trị tăng cao. Ba của V. chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn, nếu không có BHYT chi trả số tiền hơn 353 triệu đồng, cả nhà không biết vay mượn ở đâu để điều trị bệnh cho con. Nhờ tham gia BHYT, gánh nặng chi trả điều trị bệnh cho con được giảm nhẹ, từ đó an tâm điều trị bệnh cho con”.

P.Đ.P.Q (SN 2004, quận Ngũ Hành Sơn) mắc bệnh bạch cầu cấp dòng lympho, suy tủy do hóa trị. Số tiền Q. được BHYT chi trả trong năm 2023 đến nay hơn 291 triệu đồng. Q. chia sẻ, thấy được giá trị nhân văn của BHYT mang lại trong những lúc ốm đau như thế này, em mong rằng các bạn học sinh, sinh viên tích cực tham gia BHYT để được hưởng quyền lợi của mình lỡ như bị ốm đau.

Cô Trương Thị Yến Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái (quận Ngũ Hành Sơn) cho biết, nhà trường vừa tổ chức họp phụ huynh đầu năm, thông qua buổi họp nhà trường lồng ghép tuyên truyền về lợi ích của BHYT đến phụ huynh học sinh nhằm bảo đảm việc tham gia BHYT cho học sinh như mọi năm.

Thầy Phạm Thanh Bửu, Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Thì Nhậm (quận Liên Chiểu) cho biết, bên cạnh công tác tuyên truyền đến gia đình học sinh về lợi ích khi tham gia BHYT, nhà trường sẽ khảo sát học sinh có hoàn cảnh khó khăn, từ đó vận động nguồn lực để mua thẻ BHYT tặng các em. Năm học 2024-2025 trường có hơn 1.985 học sinh được chia thành 46 lớp. Trong năm học mới, nhà trường sẽ nỗ lực vận động 100% học sinh tham gia BHYT. Đối với học sinh mồ côi hoặc thuộc diện khó khăn, không đủ kinh phí để tham gia BHYT, nhà trường sẽ vận động nguồn lực để hỗ trợ các em.

Theo Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) quận Hải Châu Văn Phú Long, BHXH quận vừa phối hợp các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện tuyên truyền chính sách BHYT đến học sinh, sinh viên tại các trường nhân dịp đầu năm học; phối hợp Trường Đại học Kiến trúc tuyên truyền chính sách BHYT học sinh, sinh viên cho khoảng 2.200 em.

Giáo viên tuyên truyền đến các em học sinh về lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế. Ảnh: N.QUANG
Giáo viên tuyên truyền đến các em học sinh về lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế. Ảnh: N.QUANG

Để bảo đảm tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT, năm học 2024-2025, BHXH quận chủ động phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo quận đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, nhất là trong cha, mẹ học sinh về BHYT. Qua đó, giúp phụ huynh và học sinh, sinh viên nhận thức chủ trương nhân văn, lợi ích thiết thực của chính sách BHYT để tự giác tham gia. Đồng thời, tham mưu UBND quận chỉ đạo tăng cường công tác BHYT; giao chỉ tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT đối với các trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn; phân công cán bộ theo dõi các trường học, thường xuyên đi cơ sở để nắm bắt tình hình thực hiện của từng trường.

Giám đốc BHXH thành phố Nguyễn Trí Đại cho biết, hiện nay toàn thành phố có 334.848 học sinh, sinh viên tham gia BHYT (trong đó, đang tham gia BHYT tại trường 284.940 em, tham gia đối tượng khác 51.908 em), đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Năm 2023 và 8 tháng đầu năm 2024, BHXH thành phố đã thanh toán chi trả từ quỹ BHYT cho đối tượng là học sinh, sinh viên cho 338.921 lượt khám, chữa bệnh với số tiền 153,83 tỷ đồng.

“Mới đây, BHXH thành phố và Ban Tuyên giáo Thành ủy ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT giai đoạn 2024-2025. Đồng thời, ngay từ đầu năm học 2024-2025, BHXH thành phố phối hợp Cổng Thông tin điện tử thành phố tổ chức chương trình đối thoại trực tuyến “BHYT vì sự phát triển toàn diện của học sinh, sinh viên”. Thông qua chương trình, BHXH thành phố thông tin, giải đáp để phụ huynh và học sinh, sinh viên hiểu rõ hơn nữa về chính sách BHYT về mức đóng kể từ ngày 1-7-2024; phương thức đóng, nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu và thủ tục đi khám, chữa bệnh; quy định về mức hưởng, quyền lợi hưởng khám, chữa bệnh BHYT...

Thời gian đến, BHXH thành phố sẽ chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, các trường học, cơ sở giáo dục, đào tạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách pháp luật về BHYT và trách nhiệm tham gia BHYT đến các tầng lớp nhân dân, phụ huynh, học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên nhằm thực hiện mục tiêu năm học 2024 - 2025 có 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT”, ông Đại nói.

Học sinh, sinh viên có mức đóng BHYT hằng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở (trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%, học sinh, sinh viên tự đóng 70%). Năm 2024 do có sự điều chỉnh mức lương cơ sở mới, nên mức đóng BHYT đối với học sinh, sinh viên có sự điều chỉnh tăng thêm. Cụ thể, mức đóng bằng 4,5% x 2.340.000 đồng x 12 tháng = 1.263.600 đồng/năm. Trong đó, số tiền học sinh, sinh viên thực đóng là 884.520 đồng/năm, số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ là 379.080 đồng/năm.
Trong tháng 8-2024, BHXH thành phố đã chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN với tổng số tiền là 836,5 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm là 5.335 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 827,9 tỷ đồng (tăng 18,37%); cấp mới 1.475 thẻ BHYT, lũy kế từ đầu năm 19.746 thẻ BHYT; cấp lại 700 thẻ BHYT, lũy kế từ đầu năm là 7.880 thẻ BHYT. Tỷ lệ cấp thẻ BHYT đạt 100% so với tổng số người tham gia BHYT.

NGUYỄN QUANG

;
;
.
.
.
.
.